Theo Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA), HLV Moreno sẽ dẫn dắt ĐT Hàn Quốc trong 6 trận giao hữu từ tháng 9 đến tháng 11. Hợp đồng có thời hạn đến ngày 27/11, sau đó KFA mới đánh giá khả năng tiếp tục giao ĐT Hàn Quốc cho ông chuẩn bị Asian Cup 2027.
Trước mắt, HLV Moreno sẽ cùng các học trò lần lượt chạm trán Ecuador ngày 24/9, Uruguay ngày 28/9, Venezuela ngày 2/10 và Uzbekistan ngày 6/10. Hai đối thủ trong đợt FIFA Days tháng 11 chưa được xác định.
KFA lựa chọn Moreno sau khoảng 2 tháng tiến hành quy trình tuyển dụng HLV trưởng. Ông là HLV đầu tiên được lựa chọn thông qua quy trình tuyển dụng công khai của bóng đá Hàn Quốc. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha gây ấn tượng với KFA nhờ hiểu biết về bóng đá Hàn Quốc, khả năng xây dựng nhiều phương án chiến thuật và sử dụng dữ liệu để phân tích đối thủ.
Việc chỉ ký hợp đồng ngắn hạn với Moreno được xem là phương án thận trọng của KFA sau những biến động và tranh cãi liên quan đến ĐT Hàn Quốc tại World Cup 2026. Thay vì lập tức trao quyền cho một HLV danh tiếng với bản hợp đồng dài hạn, KFA muốn có thêm thời gian đánh giá.
Tuy nhiên, cái tên Moreno cũng lập tức gợi lại một trong những câu chuyện gây tranh cãi nhất bóng đá Tây Ban Nha. Trong nhiều năm, Moreno là trợ lý thân cận của HLV Luis Enrique tại Roma, Celta Vigo, Barcelona và ĐT Tây Ban Nha. Khi HLV Enrique phải tạm rời ĐT Tây Ban Nha năm 2019 vì vấn đề gia đình, Moreno được đôn lên thay và giúp La Roja giành vé dự Euro 2020.
HLV Roberto Moreno của ĐT Hàn Quốc |
HLV Moreno từng tuyên bố sẵn sàng nhường ghế nếu Enrique trở lại. Nhưng khi Enrique quyết định tái xuất sau thời gian đau buồn vì sự ra đi của con gái Xana, mối quan hệ giữa hai người nhanh chóng đổ vỡ.
Theo những gì HLV Enrique công khai sau đó, Moreno đề nghị được tiếp tục dẫn dắt Tây Ban Nha tại Euro 2020 rồi nhường lại vị trí cho Enrique sau giải. HLV Enrique từ chối và cho rằng đề nghị này thể hiện sự không trung thành.
“Tôi hiểu cậu ấy muốn làm HLV tuyển quốc gia. Tôi hiểu cậu ấy có tham vọng. Nhưng với tôi, đó là sự không trung thành”, HLV Enrique từng nói.
HLV Enrique sau đó tuyên bố không muốn đồng nghiệp Moreno trở lại ban huấn luyện của mình. HLV Moreno cũng nhiều lần lên tiếng phản bác, cho rằng việc bị đánh giá là không trung thành là quá nặng nề.
Sau khi rời ê kíp Enrique, HLV Moreno lần lượt dẫn dắt Monaco, Granada và Sochi. Dù có kinh nghiệm ở bóng đá đỉnh cao, thành tích của ông tại các CLB này không thật sự nổi bật, với tỉ lệ thắng chỉ quanh mức 30%. Đó có lẽ cũng là lý do KFA chỉ trao cho Moreno một cơ hội ngắn hạn. Nhà cầm quân từng vướng tiếng “phản bội” người thầy cũ giờ đứng trước nhiệm vụ chứng minh năng lực trên băng ghế ĐT Hàn Quốc.