Thứ Sáu, 29/03/2024Mới nhất
Zalo

Bức xúc khi HLV SLNA thề "chặt chém" HAGL

Thứ Hai 05/01/2015 17:22(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Dư luận cả nước đang ủng hộ lối chơi đẹp mắt của HAGL và phê phán lối đá bạo lực. Tuy nhiên mới đây HLV Ngô Quang Trường của SLNA đã khẳng định đối bóng xứ Nghệ sẽ không thay đổi lối đá máu lửa, quyết liệt dù có phải đối mặt với đội bóng phố núi.

 

Buc xuc khi HLV SLNA the chat chem HAGL hinh anh
Pha vào bóng của Đình Đồng khiến Anh Hùng gẫy chân ở mùa trước

Trong 1 năm vừa qua, BĐVN dần lấy lại được tình cảm của NHM nhờ lứa U19 HAGL với lối chơi Fair-play, đẹp mắt và đậm chất cống hiến. Đây cũng được coi là tôn chỉ để BĐVN hướng tới trong tương lai, để qua đó dần dần thắp lại được tình yêu bóng đá của các CĐV. Tại V-League 2015, BTC khẳng định sẽ xử phạt nghiêm khắc những cầu thủ có lối đá bạo lực và triệt hạ. Vì vậy NHM đang rất hy vọng sẽ tìm thấy một nét tươi mới cho BĐVN trong mùa giải vừa được khởi tranh.

Tuy nhiên, SLNA một trong những đội bóng nổi tiếng chơi “nhiệt” nhất V-League lại không đồng tình với ý kiến này. Theo quan điểm làm bóng đá của xứ Nghệ thì cầu thủ đã ra sân là phải lăn xả hết mình, cần phải quyết liệt trong các pha tranh chấp tay đôi. Đích thân tân HLV trưởng của đội bóng miền Trung đã khẳng định vấn đề này: "Báo chí gần đây lên tiếng về việc bảo vệ đôi chân của các cầu thủ HAGL khi đá V.League, tuy nhiên điều này không hề gây áp lực lên đội bóng SLNA. Theo tôi nghĩ bóng đá là một môn thi đấu đối kháng, các học trò của tôi vẫn sẽ thi đấu quyết liệt và trung thành với bản sắc của đội bóng dù chạm trán HAGL hay bất kỳ đối thủ nào. Trong bóng đá va chạm là điều bình thường và rất khó tránh khỏi".

Trước kia Quang Trường vốn là một đội trưởng thi đấu đầy sức mạnh trong tuyến giữa của SLNA. Thuyền trưởng của đội bóng áo vàng luôn muốn mỗi học trò của mình phải là một chiến binh trên sân bóng. Đó cũng là “bản sắc” bấy lâu nay của đội chủ sân Vinh. Tuy nhiên đó là cách suy nghĩ không được nhiều người đồng tình ủng hộ. Tiêu biểu nhất là vụ hậu vệ Đình Đồng của SLNA đã đạp gẫy chân của cầu thủ Nguyễn Anh Hùng (CLB An Giang) mùa giải trước và bị VFF cấm thi đấu hết năm 2014. Với tuyên bố trên của ông Ngô Quang Trường thì NHM đang rất lo ngại điều tồi tệ có thể đến với những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường trong trận đấu tới đây giữa 2 đội.

Theo lịch của BTC, thì SLNA sẽ gặp HAGL vào lúc 17 giờ ngày 12/4 trong khuôn khổ vòng 9 V-League 2015. Đây là trận đấu mà thầy trò HLV Ngô Quang Trường được thi đấu tại chảo lửa Vinh nên NHM càng có lý do để lo ngại về một tai họa như của Nguyễn Anh Hùng có thể xảy ra. Hôm qua, SLNA đã có sự khởi đầu không tốt tại mùa giải mới khi thất bại 0-3 trước Hải Phòng ngay trên sân nhà. Trong khi đó lứa cầu thủ trẻ của HAGL lại là một trong những đội bóng gây ấn tượng mạnh nhất ở ngày khai mạc khi đánh bại Khánh Hòa tới 4-2 tại Pleiku.

Phạm Doãn

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X