Thứ Sáu, 29/03/2024Mới nhất
Zalo

SHB.ĐN với tương lai không bầu Hiển

Thứ Hai 24/09/2012 13:59(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Trong 3 mùa giải từ 2008 tới 2010, Hải Phòng được xem là địa chỉ đỏ của bóng đá Việt Nam, khi sân Lạch Tray luôn đầy kín khán giả mỗi khi XM.HP đá trên sân nhà, còn đội bóng đất Cảng đã có tới 2 lần vào tốp 3 chung cuộc, nhưng ngay sau khi thay đổi tên gọi thành V.HP, CLB chủ sân Lạch Tray đã trượt dốc không phanh và phải nhận vé xuống hạng ở mùa bóng vừa qua. Vậy tương lai nào sẽ chờ đợi SHB.ĐN, nếu một mai đội bóng này không còn tiền tố “SHB” trong tên gọi của mình?

Từ chuyện của bóng đá Hải Phòng

Sau khi giành ngôi á quân giải hạng Nhất 2007 kèm theo chiếc vé thăng hạng chuyên nghiệp mùa giải 2008, CLB bóng đá Hải Phòng được chuyển giao cho Công ty Xi măng Hải Phòng quản lý và mang tên CLB XM.HP. Với chế độ đãi ngộ cực khủng cùng tài dẫn dắt của HLV lão làng Vương Tiến Dũng, CLB ngay lập tức thi đấu khởi sắc trong mùa giải đầu tiên quay trở lại V-League và giành hạng Ba chung cuộc tại V-League 2008. 2 năm sau, XM.HP còn chơi thành công khi liên tục giành chiến thắng ở lượt về để rồi cán đích ở vị trí thứ 2 chung cuộc của V-League 2010, chỉ sau mỗi nhà vô địch HN.T&T.

Như vậy, trong 3 năm gắn bó với nhà tài trợ XM.HP, bóng đá thành phố hoa phượng đỏ đã giành được một HCB, một HCĐ tại V-League. Ngoài ra, nhờ sự hậu thuẫn về mặt tài chính của nhà tài trợ XM.HP, bóng đá Hải Phòng từng tạo nên cú sốc lớn nhất trên thị trường chuyển nhượng bóng đá Việt Nam khi chiêu mộ thành công Denilson, cựu tuyển thủ Brazil vô địch World Cup 2002, về thi đấu trong giai đoạn 2 của mùa giải 2009.

SHB.ĐN (áo trắng) liệu có đi theo vết xe đổ của V.HP nếu như phải chia tay Ngân hàng SHB
SHB.ĐN (áo trắng) liệu có đi theo vết xe đổ của V.HP nếu như phải chia tay Ngân hàng SHB

Bước sang mùa giải 2011, XM.HP được đổi tên thành V.HP do CLB có nhà tài trợ mới là Tổng Công ty công nghiệp Xi măng Việt Nam. Thế nhưng, đó dường như lại là bước ngoặt đánh dấu sự xuống dốc không phanh của bóng đá đất Cảng.

Mùa giải 2011, V.HP phải chờ đến những vòng đấu cuối cùng mới có thể giành quyền trụ hạng khi đứng ở vị trí thứ 12 chung cuộc. Còn ở mùa giải 2012, đội bóng đất Cảng đã phải nói lời chia tay với sân chơi hạng cao nhất của bóng đá Việt Nam sau khi đứng đội sổ trên bảng xếp hạng chung cuộc. Như vậy, chỉ sau 2 năm thay đổi nhà tài trợ, bóng đá Hải Phòng đã đi thẳng từ ngôi á quân V-League xuống giải hạng Nhất.
Đến chuyện của bóng đá Đà Nẵng

Đến chuyện của bóng đá Đà Nẵng

Dông dài một chút từ chuyện của bóng đá Hải Phòng trước đây đến chuyện của bóng đá Đà Nẵng hiện nay. Trước khi có sự xuất hiện của bầu Hiển, bóng đá Đà Nẵng đã có 6 mùa giải liên tiếp góp mặt ở sân chơi hạng cao nhất của bóng đá Việt Nam, kể từ V-League 2001-2002 đến V-League 2007.

Tuy nhiên, thành quả lớn nhất mà bóng đá Đà thành “thu hoạch” được trong giai đoạn này chỉ duy nhất là một ngôi á quân ở V-League 2005. Còn ở cấp độ các đội trẻ, trong 6 năm chưa có bầu Hiển, bóng đá Đà thành cũng chỉ một lần giành được chức vô địch giải U21 toàn quốc và một lần giành chức vô địch giải U17 toàn quốc (đều ở năm 2003).

Bước ngoặt đối với bóng đá sông Hàn xảy ra vào đầu mùa giải 2008 khi CLB bóng đá Đà Nẵng được đổi tên thành SHB.ĐN sau khi Sở TDTT thành phố Đà Nẵng quyết định chuyển giao đội bóng cho ngân hàng Sài Gòn-Hà Nội (SHB).

Kể từ thời điểm đó đến nay, nhờ những chế độ đãi ngộ hậu hĩnh, đặc biệt là những khoản tiền thưởng kếch xù của bầu Hiển, bóng đá Đà Nẵng ở cả đội một cũng như ở các đội trẻ đều đã liên tục gặt hái được thành công ở các giải đấu cấp quốc gia. Trong khi đội một giành được 2 chức vô địch V-League (2009, 2012), một hạng Ba (2011), một Cúp quốc gia (2009) thì đội U21 cũng giành được 2 chức vô địch giải U21 toàn quốc (2008, 2009) còn đội U17 cũng không chịu thua kém với 2 chức vô địch giải U17 toàn quốc (2010, 2011). Nói không ngoa, bóng đá Đà Nẵng đã thực sự “thay da đổi thịt” kể từ khi “kết duyên” với ngân hàng SHB mà người đại diện đứng đầu là ông bầu Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch HĐQT SHB.

Vì thế, nếu việc bầu Hiển tuyên bố rút lui khỏi bóng đá trở thành sự thật, đội bóng sông Hàn sẽ phải làm quen với việc “tự thân vận động” ở mùa giải tới mà không còn được dựa vào “bầu sữa” của bầu Hiển như những mùa giải vừa qua. Khi đó, không hiểu họ có còn “thăng hoa” được như những mùa giải gần đây hay không, hay là sẽ lại sa sút giống như những gì đã diễn ra với bóng đá Hải Phòng kể từ khi không còn được nhà tài trợ XMHP hậu thuẫn?

 

Trước khi có bầu Hiển

Sau khi có bầu Hiển

Thành tích của bóng đá Đà Nẵng

- Á quân V-League 2005

- Vô địch giải U21 quốc gia 2003

- Vô địch giải U17 quốc gia 2003

- Vô địch V-League 2009, 2012

- Hạng Ba V-League 2011

- Cúp quốc gia 2009

- Vô địch giải U21 quốc gia 2008, 2009

- Vô địch giải U21 quốc gia 2010, 2011

 (Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X