Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

SEA Games 32 bỏ 2 môn Olympic

Thứ Hai 11/04/2022 16:58(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Theo thông tin mới nhất sau cuộc họp Hội đồng Thể thao Đông Nam Á, nước chủ nhà SEA Games 32 Campuchia đã loại bỏ 2 môn thi quan trọng.

Campuchia bỏ bắn súng, bắn cung

Theo kết quả cuộc họp mới nhất, Hội đồng Thể thao Đông Nam Á đã chốt danh sách 40 môn thi đấu cho SEA Games 32, được tổ chức tại Campuchia vào năm 2023. Đáng chú ý, nước chủ nhà đã loại bỏ 2 môn Olympic là bắn súng và bắn cung.

Nguyên nhân của quyết định này khá dễ hiểu, bởi chủ nhà Campuchia không có hy vọng giành huy chương nên loại bỏ luôn môn thi đấu. Điều này đã không ít lần diễn ra trong những kỳ đại hội Thể thao Đông Nam Á trước đây.

40 môn thi của SEA Games 32 không có bắn cung, bắn súng
40 môn thi của SEA Games 32 không có bắn cung, bắn súng

Với riêng Đoàn Thể thao Việt Nam, đây là một tin buồn với 2 đội bắn cung và bắn súng, đặc biệt khi chúng ta đều có đại diện tham dự kỳ Olympic gần nhất là Hoàng Xuân Vinh và bộ đôi cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Hoàng Phi Vũ.

Hiện tại, Phi Vũ cũng đang gặp khó khăn trong việc tham dự SEA Games 31 được tổ chức ở sân nhà, bởi anh không có tên trong danh sách đăng ký sơ bộ. Vẫn còn thời gian cho tới khi bản đăng ký cuối cùng được đưa ra, dù Đoàn Thể thao Việt Nam đã chốt số lượng thành viên tham dự là 1359 người.

Đếm ngược 31 ngày tới SEA Games 31Đếm ngược 31 ngày tới SEA Games 31
Sáng nay 11/4, sự kiện Hà Nội đếm ngược 31 ngày tới Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games 31 đã diễn ra tại khu vực Vườn hoa Lý Thái Tổ, Hà Nội. 

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X