Thứ Tư, 24/04/2024Mới nhất
Zalo

Sau vòng 15 V-League: Nóng cuộc đua trụ hạng

Chủ Nhật 24/06/2018 08:13(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Vòng 15 V-League 2018 khép lại với chiến thắng ấn tượng của Nam Định trước TP.HCM. Điều này cũng khiến cho cuộc đua trụ hạng năm nay thêm phần căng thẳng.

1. Nóng cuộc đua trụ hạng

Với chiến thắng ngược dòng 2-1 trước đội chủ nhà TP.HCM trong trận đấu chiều tối qua 23/6, CLB Nam Định đã chính thức đuổi kịp hai đối thủ TP.HCM và Sài Gòn FC với cùng 13 điểm. Điều này khiến cho cuộc đua trụ hạng ở mùa giải năm nay càng thêm nóng khi nhiều đội bóng đều có nguy cơ xuống hạng.

Ngoại trừ 3 đội bóng kể trên thì SLNA và cả Cần Thơ đều có nguy cơ phải xuống chơi ở giải hạng Nhất mùa tới. Cần Thơ sau lượt đi thi đấu vô cùng ấn tượng đã cho thấy bộ mặt thật của mình sau chuỗi thất bại liên tiếp gần đây.

Sau vòng 15 V-League Nóng cuộc đua trụ hạng hình ảnh
Việc Nam Định đánh bại TP.HCM càng làm cho cuộc đua trụ hạng V-League thêm kịch tính

Lúc này đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh đang xếp thứ 11 trên BXH với 16 điểm, nhiều hơn 3 điểm so với vị trí bét bảng đang thuộc về TP.HCM. Nếu không cải thiện thành tích thi đấu trong những vòng đấu tới, việc Cần Thơ rơi vào vị trí nguy hiểm là điều hoàn toàn có thể.

2. Sự trở lại của Hà Nội

Sau thất bại sốc 2-5 trước Sài Gòn FC ở vòng đấu trước, CLB Hà Nội đã trở lại rất ấn tượng bằng chiến thắng với tỷ số 5-2 trước SHB Đà Nẵng. Chỉ trong hiệp 1 đã có đến 5 bàn thắng được ghi. Đội bóng sông Hàn hai lần vượt lên dẫn điểm, tuy nhiên với sức mạnh của mình, đội chủ nhà đã nhanh chóng san bằng cách biệt và vươn lên dẫn lại với tỷ số 3-2 trước khi kết thúc hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, Hà Nội đẩy cao đội hình tấn công và họ có thêm 2 bàn thắng nữa cùng được ghi bởi Hoàng Vũ Samson ở các phút 74 và 90’+3 để khép lại thắng lợi đậm đà 5-2 tại Hàng Đẫy.

Ha Noi vs Da Nang
Hà Nội 'đè bẹp' người anh em Đà Nẵng tại vòng 15 V-League

Chiến thắng ở vòng đấu thứ 15 này giúp Hà Nội gia tăng khoảng cách với đội bám đuổi Than Quảng Ninh lên thành 13 điểm và hoàn toàn tự tin hướng tới ngôi vô địch sớm nếu duy trì được phong độ.

3. HAGL cắt mạch thất bại

Sau 3 trận thua liên tiếp, cuối cùng CLB HAGL đã có thể mỉm cười sau chiến thắng đầy vất vả 3-2 trước đội khách CLB Sài Gòn, đội bóng đã gây sốc khi đánh bại Hà Nội với tỷ số 5-2 ở vòng đấu trước.

HAGL vs Sai Gon
HAGL giành trọn vẹn 3 điểm tại vòng 15 V-League trước CLB Sài Gòn

Được thi đấu trên sân nhà, Công Phượng và các đồng đội đã lấy lại sự tự tin và cảm hứng thi đấu. Mặc dù để đối phương vươn lên dẫn trước từ khá sớm nhưng khát khao chiến thắng của các cầu thủ trẻ nhà bầu Đức giúp họ lật ngược thế cờ để ghi liền 3 bàn thắng.

Dù ngoại binh Da Sylva có bàn gỡ ở cuối trận song điều đó không thể giúp đội bóng Sài thành tránh được thất bại ê chề trong lần trở lại phố núi. Nếu không cố gắng ở giai đoạn còn lại của mùa giải, khả năng Sài Gòn rớt hạng là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

4. V-League ‘thiếu nhiệt’ vì World Cup

Việc giải V-League kém sức hút mùa World Cup là điều đã được dự đoán ngay từ đầu khi mà thời điểm nhiều trận đấu diễn ra lại trùng với thời gian World Cup diễn ra tại Nga.

Điều dễ nhận ra ở vòng 15 V-League 2018 là không có quá đông người hâm mộ vào sân cổ vũ các đội bóng thi đấu. CLB HAGL vốn là đội bóng có sức hút nhất V-League cũng chỉ thu hút 5 nghìn người vào xem trận đấu với Sài Gòn hôm thứ 6 vừa qua.

San Hang Day
Sân Hàng Đẫy vắng vẻ tại vòng 15 V-League

Trong khi đó, tại Hàng Đẫy, số khán giả vào sân ước tính cũng chỉ đạt 4 nghìn người. Trong tổng số khán giả có mặt trên sân, có đến khoảng 1/4 là thành viên của hội cổ động viên Hà Nội FC. Có những khu vực trên khán đài chỉ có lèo tèo một vài khán giả cùng lực lượng an ninh.

Đây rõ ràng là điều rất hiếm gặp tại Hàng Đẫy. Sau sự kiện U23 Việt Nam, sân hàng Đẫy đã trở thành một trong số chảo lửa đông khán giả nhất của V-League khi số lượng khán giả luôn đạt xấp xỉ hoặc hơn 10.000 khán giả trong một trận đấu.

Đặc biệt là những trận đấu có sự góp mặt của các đội lớn như HAGL, FLC Thanh Hóa, Than Quảng Ninh,… thì số lượng khán giả luôn ở mức cao khoảng 14 đến 15.000 khán giả. Con số này phần nào phản ảnh đúng thực tế là V-League kém sức hút khi mà quan tâm hàng đầu của người hâm mộ bóng đá nước nhà đang là VCK World Cup 2018 đang diễn ra vô cùng hấp dẫn, kịch tính trên đất Nga.

BXH V-League 2018
BXH V-League 2018
HLV Miura nói gì sau khi TP.HCM xuống bét bảng sau trận thua Nam Định?
Chia sẻ sau trận đấu, một lần nữa HLV Miura đã đổ lỗi cho các trọng tài đã khiến đội bóng của mình không có được kết quả như ý.
Thắng trận thứ 3 liên tiếp, HLV SLNA nói gì?
Chia sẻ trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV SLNA Nguyễn Đức Thắng đã có lời khen cho sự nỗ lực của các học trò, đồng thời khẳng định đội nhà sẽ phải cố gắng...
Thua Nam Định, chiếc ghế của HLV Miura bị lung lay dữ dội
Trận chung kết ngược giữa hai đội cuối bảng TP.HCM và Nam Định tại vòng 15 V-League đã kết thúc với phần thắng thuộc về đội khách. Và điều này càng khiến cho...


Minh Long (TTVN)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X