Theo Nguyên Hoàng, do lực lượng có nhiều gương mặt mới nên các cầu thủ vẫn đang trong quá trình làm quen với nhau và chưa thể vận hành trơn tru theo yêu cầu chiến thuật của BHL.
Anh cho biết: “Đợt tập trung lần này anh em khá là mới lạ, chưa thể quen hết với nhau. Mọi người vẫn còn bỡ ngỡ và chưa thể thích nghi để hoàn thành tốt giáo án mà HLV đề ra”.
Trung vệ của U23 Việt Nam cũng dành lời khen cho một gương mặt mới là tiền đạo Việt kiều Antonio Moric, đặc biệt ở kỹ năng và nền tảng kỹ thuật.
![]() |
Lê Nguyên Hoàng của ĐT U23 Việt Nam |
“Qua 2 buổi tập, tôi đánh giá Moric có kỹ năng và kỹ thuật cơ bản rất tốt. Hy vọng bạn ấy sẽ sớm thích nghi và có thể đóng góp cho đội ở đợt tập trung này cũng như những lần sau. Ngoài ra, khả năng giao tiếp của bạn ấy rất tốt, thậm chí còn tốt hơn cả Vadim Nguyễn. Tôi cũng khá bất ngờ với khả năng nói tiếng Việt của bạn”, Nguyên Hoàng bày tỏ.
Ở đợt tập trung lần này, Lê Nguyên Hoàng là cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất. Trung vệ sinh năm 2005 từng tham dự VCK U23 châu Á năm 2024 dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn. Khi được hỏi về tấm băng đội trưởng trong đợt triệu tập này, Nguyên Hoàng khiêm tốn.
“Nếu được tin tưởng trao băng đội trưởng, đó sẽ là động lực rất lớn để em tiếp tục cống hiến cho U23 Việt Nam. Được thi đấu nhiều giúp tôi có thêm trải nghiệm và kinh nghiệm. Tôi nghĩ mình sẽ cố gắng tận dụng những gì đã tích lũy để áp dụng vào các đợt tập trung và những giải đấu trong năm 2026”, trung vệ trẻ tuổi cho biết.
Theo kế hoạch vào ngày 23/3 tới, ĐT U23 Việt Nam sẽ lên đường sang Tây An, Trung Quốc dự giải giao hữu quốc tế CFA 2026. Đây là đợt tập huấn quan trọng để toàn đội hướng tới mục tiêu lớn nhất năm nay là ASIAD 20 tại Nhật Bản.

Bóng đá trẻ Việt Nam vừa trải qua một hành trình đáng nhớ, nhưng phía trước U23 Việt Nam là một chặng đường khắc nghiệt hơn rất nhiều, bởi thành công ở cấp độ trẻ chưa bao giờ là tấm vé đảm bảo cho vị trí vững chắc tại ĐT quốc gia.

Chiều 17/3, ĐT U23 Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên để chuẩn bị cho giải giao hữu quốc tế sắp tới, với sự xuất hiện của cầu thủ Việt kiều Antonio Moric.

Nguồn lực Việt kiều đang trở thành “mỏ vàng” cho bóng đá trẻ Việt Nam, mở ra cơ hội nâng tầm chất lượng đội tuyển trong giai đoạn chuyển giao thế hệ.
Trên đường Pitch

Việt Nam U23
