Thứ Tư, 24/04/2024Mới nhất
Zalo

Sân Lạch Tray sắp "lột xác" sau khi có chủ tịch mới

Thứ Bảy 01/05/2021 15:09(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Theo thông tin mới nhất, ban lãnh đạo thành phố Hải Phòng đã quyết định tăng ngân sách sửa sang sân Lạch Tray lên 65 tỉ đồng nhằm để phát triển bóng đá thành phố.

Dự án cải tạo, sửa chữa sân vận động Lạch Tray vừa được ban lãnh đạo thành phố Hải Phòng thông qua mới ngân sách đầu tư là 65 tỉ đồng. Trong số này, công ty cổ phần Sông Hồng của tân chủ tịch CLB bóng đá Hải Phòng, ông Văn Trần Hoàn đã cam kết đóng góp khoảng 10 tỉ đồng.

Sân Lạch Tray sắp được sửa chữa toàn diện sau khi có chủ tịch mới hình ảnh
Thành phố Hải Phòng sẽ chi ra 65 tỉ đồng để sửa chữa sân Lạch Tray.

Theo kế hoạch đầu tư, dự án cải tạo sân Lạch Tray sẽ ưu tiên cải tạo sửa chữa toàn bộ các khán đài A, B, C, D. Sau đó, bên thi công xây dựng cũng sẽ cải tạo các phòng của cầu thủ, chỉnh trang cổng, cải tạo và lắp đặt thiết bị hệ thống phòng cháy chữa cháy, sửa chữa đường chạy điền kinh, cải tạo khuôn viên trước cổng sân vận động Lạch Tray.

Đối với khu vực xung quanh sân vận động Lạch Tray, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng yêu cầu Sở Xây dựng báo cáo đề xuất di chuyển 25 hộ dân ra ngoài khu vực sân vận động và lập dự toán cải tạo nhà thi đấu nghệ thuật và cử tạ.

Được biết ban đầu, dự án cải tạo sân vận động Lạch Tray chỉ có mức đầu tư là hơn 30 tỉ đồng. Tuy nhiên, có thể dự án này sẽ được điều chỉnh lại với mức đầu tư hơn 65 tỉ đồng (từ ngân sách và nguồn xã hội hóa).

Với quyết tâm thay đổi này, BLĐ Hải Phòng đang rất muốn bóng đá Hải Phòng đi lên sau nhiều năm thi đấu sa sút. Ở mùa giải 2020, Hải Phòng cũng là 1 trong 3 cái tên xuống hạng và chỉ trụ hạng trước hai vòng đấu.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X