Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất
Zalo

Ritsu Doan - Ngôi sao tuyển Nhật Bản bị nhầm là người gốc Việt là ai?

Thứ Tư 10/11/2021 17:34(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Tiền vệ Ritsu Doan là ngôi sao đáng chú ý nhất trong đội bóng của HLV Hajime Moriyasu - đối thủ Việt Nam vào ngày 11/11 tới thuộc khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Ritsu Doan từng bị hiểu nhầm là người gốc Việt

Tiền vệ Ritsu Doan sinh ngày 16/6/1998 tại Amagasaki, Hyogo, Nhật Bản. Anh từng là 1 tài năng triển vọng ở tuổi 18 và giờ đây đã vươn tầm để trở thành trụ cột trong đội hình của tuyển Nhật Bản ở thời điểm hiện tại.

Ritsu Doan hiện khoác áo CLB PSV Eindhoven. Điều thú vị là tiền vệ 23 tuổi này có nhiều lần đối đầu với bóng đá Việt Nam trong quá khứ. Anh thậm chí còn bị hiểu nhầm là cầu thủ gốc Việt bởi cái tên có liên quan tới họ Đoàn hoặc Doãn ở Việt Nam.

Song thực chất, họ của Ritsu là Doan (堂安), tiếng Nhật đọc rời thành Đô-An ghép bởi chữ Đường (堂) và An (安) theo tiếng Hán. Báo chí xứ sở mặt trời mọc sau đó đã có bài đính chính khi cả bố và mẹ Ritsu Doan là người Nhật chính gốc.

Ritsu Doan

Ritsu Doan là cầu thủ quen mặt với NHM Việt Nam

Người hâm mộ nhớ cái tên này còn bởi anh được xem là “khắc tinh” của ĐT Việt Nam. Tiền vệ sinh năm 1998 là chủ nhân của bàn thắng duy nhất trên chấm 11m giúp ĐT Nhật Bản giành chiến thắng trước Việt Nam ở kỳ Asian Cup 2019.

Ritsu Doan trưởng thành từ lò đào tạo của Gamba Osaka trước khi được CLB Groningen để mắt đến. Sự nghiệp của anh sang trang khi đầu quân cho CLB PSV của Hà Lan.

Trong màu áo cấp đội tuyển quốc gia Nhật Bản, Ritsu Doan được biết đến nhiều khi cùng U19 Nhật Bản lên ngôi vô địch tại VCK U19 châu Á 2016. Cá nhân anh cũng được nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu và cũng là cầu thủ trẻ hay nhất châu Á trong năm này.

Ritsu Doan được triệu tập lần đầu tiên lên ĐT Nhật Bản để chuẩn bị cho loạt trận giao hữu tại giải Kirin Cup 2018. Tiền vệ này có trận ra mắt cho “Samurai xanh” trong trận đấu trước ĐT Costa Rica vào ngày 11/9/2018. Anh ghi bàn đầu tiên trong màu áo ĐTQG là ở trận giao hữu trước Uruguay vào ngày 16/10/2018.

Trước đó, nhiều thông tin đăng tải về việc Ritsu Doan không thể góp mặt trong trận đấu với Việt Nam do dính chấn thương đầu gối. Tuy nhiên sự hồi phục thần kỳ của anh khiến báo chí Hà Lan tỏ ra vô cùng bất ngờ.

Dù chưa đạt thể lực 100% nhưng sự có mặt của tiền vệ ngôi sao này là vô cùng cần thiết với ĐT Nhật Bản. Nhất là trong bối cảnh họ đặt mục tiêu giành 6 điểm ở hai lượt trận tới. HLV Moriyasu cũng bớt đi một nỗi lo cho những giải pháp tấn công của đội nhà.

Bảng xếp hạng Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á

Bảng xếp hạng Vòng loại World Cup khu vực Châu Á
B Số trậnThắngHòaBạiHiệu sốĐiểm
1
Ả Rập Xê-út
4400512
2
Australia
430159
3
Oman
420206
4
Nhật Bản
420206
5
Trung Quốc
4103-43
6
Việt Nam
4004-60

 

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X