Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Phan Văn Đức giải thích vì sao lứa U23 Việt Nam 2018 hay bị đứt dây chằng

Chủ Nhật 22/03/2020 17:54(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Tiền vệ Phan Văn Đức mới đây đã đưa ra lời giải thích vì sao lứa U23 Việt Nam năm 2018 hay bị đứt dây chằng trong thời gian gần đây.
Phan Van Duc
Phan Văn Đức cho rằng việc bị quá tải và thi đấu ở mặt sân xấu khiến nhiều cầu thủ bị đứt dây chằng

Trung vệ Đỗ Duy Mạnh dính chấn thương dây chằng trong trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2019 giữa CLB Hà Nội và TP.HCM hồi đầu tháng 3 vừa qua. Đây cũng là ca chấn thương thứ 6 liên quan tới dây chằng trong đội hình lứa cầu thủ từng ra sân ở trận chung kết U23 châu Á tại Thường Châu năm 2018 sau những Xuân Trường, Văn Đức, Văn Thanh, Xuân Mạnh và Đình Trọng.

Lý giải về việc vì sao các cầu thủ của lứa U23 Việt Nam năm đó hay đối mặt với tình trạng này, tiền vệ Phan Văn Đức cho biết: “Tôi cho rằng vì mặt sân xấu, và đặc biệt là tình trạng thi đấu liên tục dẫn đến quá tải. Chúng tôi chinh chiến liên tục, cơ thể mệt mỏi. Nhưng CLB không thể không sử dụng vì thành tích, vì người hâm mộ kỳ vọng. Còn cầu thủ thì máu lửa, luôn sẵn sàng vào sân”.

Chấn thương dây chằng là một nỗi ám ảnh với bất cứ cầu thủ bóng đá nào. Và  trong hơn một năm qua hàng loạt học trò của tướng Park đồng loạt rủ nhau dính chấn thương đứt dây chằng chéo đầu gối. Điều này cũng đã ảnh hưởng không nhỏ tới sức mạnh của đoàn quân áo đỏ.

Thật may là việc Vòng loại World Cup 2022 bị hoãn lại vì dịch Covid-19 đã giúp nhà cầm quân Hàn Quốc có nhiều thời gian để sắp xếp nhân sự thay thế. Việc giải đấu chỉ có thể trở lại trong tháng 9 hoặc tháng 10 giúp nhiều trò cưng của ông Park như Xuân Trường, Xuân Mạnh, Văn Đức có thể lấy lại phong độ sau một quãng thời gian rất dài phải làm bạn với giường bệnh.

Minh Long

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X