Thứ Năm, 28/03/2024Mới nhất
Zalo

Ông Trần Quốc Tuấn tạm thời kiêm nhiệm phụ trách tài chính của VFF

Thứ Năm 04/07/2019 06:01(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Phó chủ tịch thường trực Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn được ban chấp hành thống nhất giao tạm thời phụ trách vấn đề tài chính và vận động tài trợ.
Tại hội nghị lần 3, khóa VIII Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, ban chấp hành thống nhất với phân công của thường trực ban chấp hành, giao Phó Chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn đảm nhiệm phụ trách các lĩnh vực công tác có liên quan đến tài chính, tiếp thị và vận động tài trợ cho đến khi bầu phó chủ tịch phụ trách tài chính mới.

Ông Tuấn là người gắn bó với VFF trên cương vị phó chủ tịch từ khóa VII. Tại buổi chia sẻ sau hội nghị, Phó chủ tịch phụ trách truyền thông Cao Văn Chóng cho biết: "Việc để ông Tuấn kiêm nhiệm nhiều công việc được sự thống nhất cao của ban chấp hành".
Ông Trần Quốc Tuấn tạm thời kiêm nhiệm phụ trách tài chính của VFF hình ảnh

"Đến đại hội thường niên cuối năm nay, ban chấp hành VFF sẽ tiến hành bầu phó chủ tịch phụ trách tài chính mới, quy trình không khác so với đại hội nhiệm kỳ VIII hồi tháng 12/2018, cũng có tiêu chí lựa chọn, đề cử, bầu chọn", ông Chóng nói thêm.

Tiếp tục chia sẻ về việc để ông Trần Quốc Tuấn kiêm nhiệm, ông Chóng cho hay phó chủ tịch thường trực VFF là người nắm nhiều thông tin, và VFF hoạt động theo tinh thần tập trung, nên công việc không quá nặng nề. "Với vai trò thường trực, các công văn, quyết định đều qua tay ông Tuấn. Chúng tôi cũng thống nhất từ đầu nhiệm kỳ rằng tránh tình trạng quá phụ thuộc vào một cá nhân, tất cả cùng làm, nên ông Tuấn sẽ không bị quá tải", ông Chóng chia sẻ.

Cũng tại hội nghị, thường trực ban chấp hành đưa ra thông báo bổ nhiệm cựu trưởng giải V.League Nguyễn Minh Ngọc giữ chức phó tổng thư ký VFF. "Theo quy định, việc bổ nhiệm cán bộ cấp phòng, ban chuyên môn không cần đưa ra đại hội bầu chọn. Ông Ngọc được đích thân Tổng thư ký Lê Hoài Anh đề xuất nhằm giúp đỡ công việc trong thời gian tới", Phó chủ tịch Cao Văn Chóng chia sẻ.

Trước đó, Trưởng phòng tổ chức thi đấu VFF Trần Huy Đức cũng được cân nhắc cùng ông Nguyễn Minh Ngọc. Tuy nhiên, do vấn đề cơ cấu tổ chức, thường trực VFF quyết định chọn vị cựu trưởng giải V.League.

Giải thích rõ vấn đề, ông Cao Văn Chóng chia sẻ: "Anh Đức là người có chuyên môn và hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu. Tuy nhiên, sắp tới phòng trọng tài sẽ sáp nhập cùng phòng tổ chức thi đấu. Vì thế, nhiệm vụ là rất nặng nề. Do vậy, thường trực quyết định chọn ông Ngọc".

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X