Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Nóng: Thái Lan chính thức buông AFF Cup 2016

Thứ Năm 31/03/2016 16:35(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Trong khi các đội tuyển trong khu vực đang ráo riết chuẩn bị cho AFF Cup 2016 thì ĐT Thái Lan đã tuyên bố buông xuôi giải đấu này.


⇒  Tham khảo thêm những thông tin về: Tin bóng đá 24h và nhận định bóng đá nhanh chóng nhất.

Thai Lan quyet gianh ve du World Cup 2018
Thái Lan quyết giành vé dự World Cup 2018

Mới đây, ĐT Thái Lan đã xuất sắc lọt vào vòng loại cuối cùng tại World Cup 2018 khu vực châu Á. Thầy trò HLV Kiatisak sẽ cùng 11 đội bóng hàng đầu châu lục tranh tài để tìm ra 4,5 suất tham dự cúp thế giới tại Nga. Vì thành tích tốt của đội nhà mà họ đã được LĐBĐ Thái Lan (FAT) và các mạnh thường quân thưởng tới 60 triệu bath, khoảng 40 tỷ đồng tiền Việt Nam.

Với mục tiêu vươn tầm châu lục và thế giới, Kiatisak và những người làm bóng đá Thái Lan đã ngồi lại để thống nhất kế hoạch. Theo đó đội bóng xứ chùa vàng muốn tập trung vào vòng loại cuối cùng World Cup 2018, giải đấu diễn ra từ 11/9/2016 tới 5/9/2017. Trong lịch thi đấu của AFC sẽ có những trận đấu trùng với AFF Cup 2016. Vì thế FAT đã quyết định buông giải đấu lớn nhất của khu vực.

ĐT Việt Nam và bóng ngắn: Tỉnh mộng đi thôi!
ĐT Việt Nam đang hướng theo lối đá nhỏ, ngắn mà người ta vẫn nói là phù hợp với cầu thủ nội. Hầu hết các lãnh đạo VFF, chuyên gia và NHM đều “ưng cái bụng” với...

Đại diện của Liên đoàn bóng đá Thái Lan chính thức xác nhận: “Sau buổi họp giữa các thành viên của liên đoàn, FAT xác nhận rằng ĐT Thái Lan sẽ không dồn sức đá AFF Cup 2016 vì mục tiêu của chúng tôi là vòng loại World Cup. Các cầu thủ trẻ sẽ được thử lửa tại AFF Cup vào cuối năm”.

Với việc người Thái buông xuôi, ĐT Việt Nam sẽ có thêm nhiều cơ hội đăng quang ngôi vô địch AFF Cup 2016 hơn. Thực tế mục tiêu của VFF với HLV Hữu Thắng cũng là rất cao – phải lọt vào chung kết hoặc vô địch AFF Cup 2016 cũng như SEA Games 2017.

A.T

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X