Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

Nóng: Lần thứ hai lùi lịch, AFF Cup dự kiến khởi tranh vào tháng 12/2021

Thứ Hai 07/12/2020 17:25(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
AFF Cup dự kiến lần thứ hai phải lùi thời gian tổ chức do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Trong buổi tập của ĐT Việt Nam chiều ngày 7/12, Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn có cuộc trao đổi với HLV Park Hang Seo về thông tin liên quan đến AFF Cup 2021. 
 
Theo dự kiến, giải bóng đá số 1 khu vực Đông Nam Á sẽ tiếp tục phải lùi lại do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Theo lịch mới nhất được Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) thông qua, AFF Cup được tổ chức từ ngày 5/12/2021 tới 1/1/2022.

Nóng AFF Cup dự kiến khởi tranh vào tháng 122021 hình ảnh
AFF Cup lần thứ hai điều chỉnh lịch thi đấu, dự kiến tổ chức vào tháng 12/2021.
 
Đây là lần thứ hai AFF Cup phải lùi thời gian tổ chức vì lý do bất khả kháng. Ban đầu, AFF Cup có kế hoạch tổ chức vào tháng 11/2020 nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh, lịch thi đấu phải điều chỉnh sang tháng 4/2021.
 
Với việc thay đổi thời gian tổ chức, AFF kỳ vọng nếu dịch Covid-19 được kiểm soát, AFF Cup vẫn sẽ diễn ra theo thể thức cũ với 2 bảng đấu, mỗi bảng có 5 đội. Mỗi đội ở vòng bảng sẽ đá 2 trận sân khách, hai trận sân nhà. Từ vòng bán kết, các đội sẽ đá theo thể thức lượt đi và về.
 
ĐT Việt Nam hiện đang là đương kim vô địch của AFF Cup khi lên ngôi vào năm 2018. Để chuẩn bị cho AFF Cup 2021, thầy trò HLV Park Hang Seo vừa có đợt tập trung đầu tiên trong năm 2020.
 
Ngoài AFF Cup phải lùi thời gian tổ chức, vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á cũng có khả năng sẽ có thay đổi. Cụ thể, các đội trong một bảng được đề xuất đá tập trung tại một địa điểm. Hiện tại, ĐT Việt Nam đang đứng đầu bảng G với 11 điểm. 
 

N.D

Xem thêm những bài viết khác trên Bongda24h.vn về AFF Cup:


ĐT Việt Nam có thể mất Đoàn Văn Hậu ở AFF Cup 2021
Việc tái phát chấn thương trong một buổi tập của CLB Hà Nội khiến Đoàn Văn Hậu sẽ phải nghỉ thi đấu dài hạn, đồng thời đối mặt nguy cơ lỡ hẹn với AFF Cup 2021.
LĐBĐ Đông Nam Á mong giải AFF Cup diễn ra đúng kế hoạch
Trước những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) vẫn hy vọng giải đấu AFF Cup vào năm 2021 sẽ vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch.
ĐT Việt Nam thoát nguy cơ phải dùng đội dự bị đá AFF Cup 2021
Một tin vui đã đến với người hâm mộ bóng đá Việt Nam lẫn HLV Park Hang Seo là LĐBĐ châu Á mới đây đã thay đổi lịch thi đấu của AFC Champions League và AFC Cup....
Malaysia chính thức lên tiếng trước thông tin rút khỏi vòng loại World Cup 2022
Theo giới truyền thông Malaysia, Hiệp hội Bóng đá của nước này (FAM) mới đây đã đưa ra thông báo cho biết đội tuyển Malaysia sẽ không rút khỏi vòng loại World...
Nhà vô địch AFF Cup 2018 chính thức chia tay Thanh Hóa
Trung vệ Lục Xuân Hưng chính thức chia tay Thanh Hóa khi hợp đồng giữa đôi bên đáo hạn sau mùa giải V.League 2020.
HLV Chu Đình Nghiêm không muốn phải chia quân với ĐTVN tại AFF Cup 2021
Theo HLV Chu Đình Nghiêm, AFF Cup không phải giải đấu trong hệ thống FIFA nên Hà Nội FC có quyền không nhả quân cho ĐT Việt Nam.
 
 

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X