Có một thực tế đáng lo ngại là chỉ có khoảng 5-7 cầu thủ trong đội hình U23 hiện tại đủ điều kiện dự giải năm 2028. Đây sẽ là một thách thức lớn với VFF cũng như HLV Kim Sang-sik trong việc duy trì thành công cho bóng đá Việt Nam ở đấu trường châu lục.
Lê Phát là một trong số ít cầu thủ còn đủ tuổi khoác áo U23 Việt Nam sau hai năm nữa. |
Trong đội hình U23 tham dự VCK U23 châu Á 2026 trên đất Saudi Arabia lần này, ở vị trí thủ môn hiện chỉ còn các cái tên Phạm Đình Hải (2006) và Cao Văn Bình (2005). Trong đó, Đình Hải được xem là tương lai dài hạn khi anh vẫn còn rất trẻ, còn Văn Bình sẽ bước vào độ tuổi chín nhất của lứa U23 vào năm 2028.
Trong khi đó hàng phòng ngự được xem là nơi báo động nhất khi hầu hết trụ cột hiện tại như Hiểu Minh, Lý Đức hay Nhật Minh đều sẽ quá tuổi do đều sinh năm 2003, 2004. Gương mặt hiếm hoi còn đủ tuổi tham dự giải U23 châu Á 2028 là hậu vệ Lê Văn Hà (2005) - người đã được HLV Kim Sang-sik triệu tập bổ sung cho giải châu Á 2026.
Tuyến tiền vệ và hàng công U23 Việt Nam hiện tại cũng chỉ còn lại ba cái tên đủ điều kiện về tuổi tác là Nguyễn Công Phương (2006), Lê Văn Thuận (2006) và Nguyễn Lê Phát (2007). Điều này cho thấy HLV Kim chắc chắn sẽ phải xây dựng lại gần như hoàn toàn đội hình U23, từ lứa U19 và U21 hiện nay.
Nếu được tạo điều kiện thi đấu cọ xát liên tục tại ASIAD 2026 sắp tới, lứa cầu thủ này hoàn toàn đủ sức tạo nên một bộ khung vững chắc cho giấc mơ giành vé dự Olympic 2028 tại Los Angeles, Mỹ.
Cuộc đua với thời gian đã bắt đầu. Sự trưởng thành của những cái tên kể trên sẽ là chìa khóa để bóng đá Việt Nam tiếp tục duy trì vị thế ở đấu trường châu lục sau hai năm nữa.
Trong bối cảnh đang có một khoảng cách về năng lực, trình độ so với đối thủ, cộng thêm việc mất bộ đôi Hiểu Minh, Lý Đức ở hàng thủ, U23 Việt Nam được nhận định khó tạo nên bất ngờ trước Hàn Quốc.
Thua, buồn không? Đương nhiên buồn! Thua, tiếc không? Đương nhiên tiếc! Vì mình có thực lực. Vì mình đá hay, đá đẹp. Vì cơ hội tạo kỳ tích đã đến rất gần rồi. Cứ buồn, cứ tiếc thoải mái vì đó là cảm xúc rất tự nhiên của con người.
ĐT U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc đều đặt quyết tâm cao độ để khép lại hành trình tại VCK U23 châu Á 2026 bằng một chiến thắng, khi hai đội chạm trán nhau ở trận tranh hạng 3.
Trận tranh hạng ba với U23 Hàn Quốc tối ngày 23/1 không chỉ là màn so tài mang ý nghĩa danh dự của U23 Việt Nam mà còn là dấu mốc đặc biệt, nơi một thế hệ cầu thủ chuẩn bị khép lại hành trình nhiều năm gắn bó với màu áo các đội tuyển trẻ quốc gia.