Thứ Sáu, 29/03/2024Mới nhất
Zalo

Nhận diện các đối thủ của U23 Việt Nam: Đáng gờm "Hổ non" U23 Malaysia

Thứ Sáu 08/11/2013 13:53(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Với biệt danh Harimau Muda (Young Tigers-Những chú hổ non), ĐT U23 Malaysia có trận đấu quốc tế đầu tiên vào tháng 12/1990 gặp U23 Nhật Bản trên sân nhà Kuala Lumpur và hòa với tỷ số 1-1.

Lịch sử ghi nhận trận thắng đậm nhất từ trước đến nay của U23 Malaysia là chiến thắng với tỷ số 11-0 trước U23 Đông Timor tại SEA Games 2009 diễn ra tại Lào. Còn trận thua đậm nhất của Young Tigers là thất bại với tỷ số 0-9 trước U23 Thái Lan vào tháng 11/1998.

U23 Việt Nam từng thất bại 0-1 trước U23 Malaysia (phải) ở chung kết SEA Games 2009
U23 Việt Nam từng thất bại 0-1 trước U23 Malaysia (phải) ở chung kết SEA Games 2009

Kể từ năm 2001 đến nay, khi môn bóng đá nam tại SEA Games được dành cho các ĐT U23 (thay vì cho các ĐTQG như trước), ĐT U23 Malaysia đã tham dự đủ cả 6 kỳ SEA Games với kết quả: 2 lần giành ngôi quán quân (năm 2009, 2011), một lần giành ngôi á quân (năm 2001), 2 lần giành HCĐ (năm 2003 và 2005).

Chỉ có duy nhất SEA Games 2007 là U23 Malaysia phải dừng chân ngay tại vòng đấu bảng. Tổng cộng U23 Malaysia đã trải qua 30 trận đấu trong khuôn khổ SEA Games từ năm 2001 đến nay với kết quả: thắng 20 trận, hòa 4 trận, thua 6 trận, ghi được 76 bàn thắng và để lọt lưới 28 bàn.

Còn nếu tính cả từ khi SEA Games ra đời (năm 1959) thì Malaysia là quốc gia giàu thành tích thứ 2 trong khu vực Đông Nam Á (chỉ sau Thái Lan) với 6 lần giành chức vô địch (vào các năm 1961, 1977, 1979, 1989, 2009, 2011), 5 lần giành HCB (vào các năm 1971, 1975, 1981, 1987, 2001) và 7 lần giành HCĐ (vào các năm 1959, 1969, 1973, 1983, 1985, 2003, 2005).

ĐT U23 Malaysia hiện nay đặt dưới sự dẫn dắt của HLV nội Ong Kim Swee. HLV 43 tuổi này vốn là một cựu tuyển thủ QG Malaysia trong giai đoạn 1994-1995 và được LĐBĐ Malaysia (FAM) tin tưởng trao trọng trách làm HLV trưởng của Young Tigers kể từ năm 2011 đến nay. Bên cạnh đó, đáng chú ý trong thành phần BHL U23 Malaysia hiện nay là HLV thể lực người Slovakia Rustov Bozik.

Trong danh sách tập trung của U23 Malaysia chuẩn bị cho SEA Games 27 có 10 cầu thủ từng giành chức vô địch SEA Games 26 trên đất Indonesia 2 năm về trước. Trong đó, nổi bật là đội trưởng Mohd Irfan Fazail, cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất của Young Tigers hiện nay với 32 lần khoác áo ĐT U23 Malaysia và đã ghi được 11 bàn thắng.

Đáng tiếc là chấn thương đã khiến tiền vệ Wan Zack Haikal Wan Nor, cầu thủ duy nhất của U23 Malaysia hiện nay đang chơi bóng ở giải hạng 2 Nhật Bản (Japan Football League) trong màu áo CLB Ryukyu, không thể góp mặt tại BIDC Cup 2013và gần như chắc chắn cũng sẽ vắng mặt tại SEA Games 27.

Theo Thể Thao Văn Hoá

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X