Ngay sau khi cùng Công an Hà Nội (CAHN) khép lại mùa giải 2025/26 bằng chức vô địch V.League đầy cảm xúc, Nguyễn Filip đã khiến cộng đồng bóng đá Việt Nam ngỡ ngàng bằng một tâm thư dài trên trang cá nhân.
Thay vì những lời ăn mừng thuần túy, thông điệp của thủ thành sinh năm 1992 lại mang đậm tính tổng kết và mở ra những dự cảm về một chuyến phiêu lưu mới.
| Nguyễn Filip ấn tượng với quãng thời gian cống hiến cho CAHN |
Anh viết: "Khi đặt bút ký hợp đồng 3 năm vào năm 2023, tôi tin vào thành công nhưng thực tế đã vượt xa mọi kỳ vọng. Trong 3 năm qua, chúng ta đã cùng nhau giành 2 chức vô địch Quốc gia, Cúp Quốc gia, Siêu cúp và tôi còn có vinh dự được khoác áo ĐTQG. Chúng ta đã chinh phục mọi danh hiệu có thể."
"Tôi xin chân thành cảm ơn CLB và người hâm mộ vì cơ hội và sự ủng hộ tuyệt vời. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến những người ghét tôi (haters) - những lời chỉ trích và hoài nghi của các bạn chính là động lực thúc đẩy tôi tiến bộ hơn mỗi ngày để chạm tay vào tất cả những danh hiệu này. Mỗi thành công đều thúc đẩy tôi tiến xa hơn và tôi đã sẵn sàng đón nhận những thử thách mới ở phía trước...".
Nhìn lại chặng đường 3 năm khoác áo CLB CAHN kể từ mùa hè năm 2023, Nguyễn Filip đã có một hành trình vô tiền khoáng hậu tại dải đất hình chữ S.
Cựu thủ môn Slovacko cập bến đội bóng đúng vào giai đoạn đỉnh cao phong độ và lập tức trở thành chốt chặn không thể thay thế trong khung gỗ. Sự xuất sắc, điềm tĩnh và đẳng cấp châu Âu của anh đã nâng tầm hàng thủ CAHN, biến họ thành thế lực thống trị tuyệt đối của bóng đá nội.
Chỉ trong vòng 3 mùa giải, bộ sưu tập danh hiệu của Nguyễn Filip cùng CAHN đã đạt đến độ hoàn hảo mà bất kỳ cầu thủ nào tại V.League cũng phải mơ ước. Anh đã sở hữu hai chức vô địch V.League, 1 Cúp Quốc gia và 1 Siêu cúp Quốc gia.
Không chỉ dừng lại ở cấp độ CLB, việc trở về Việt Nam chơi bóng cho CAHN cũng chính là bệ phóng giúp Nguyễn Filip hoàn thành giấc mơ lớn nhất đời mình: nhập quốc tịch Việt Nam và chính thức được khoác áo Đội tuyển Quốc gia.
Anh thường xuyên là sự lựa chọn số một trong khung gỗ của "Những chiến binh Sao Vàng" tại các giải đấu lớn như Asian Cup và vòng loại World Cup, để lại dấu ấn đậm nét với lối chơi hiện đại, làm chủ vòng cấm cực tốt. Nguyễn Filip cũng là thành viên của ĐT Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024.