Dự án được triển khai từ năm 2024, hướng tới xây dựng những không gian thể thao an toàn, thuận tiện, đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe và sinh hoạt cộng đồng. Trong kế hoạch ban đầu, chương trình đặt mục tiêu xây dựng 20 không gian thể thao trong 3 năm. Tuy nhiên, đến năm 2026, số công trình dự kiến thực hiện đã được nâng lên 22.
Riêng trong năm 2024, dự án hoàn thiện 9 sân, tiếp đó có thêm 6 sân được đưa vào sử dụng trong năm 2025. Năm nay, thay vì triển khai 5 công trình như kế hoạch ban đầu, chương trình được mở rộng lên 7 không gian thể thao.
TCP phối hợp cùng Trung ương Hội LHTN Việt Nam mở rộng sân chơi tại các địa phương |
Hai công trình mới nhất được khánh thành tại Huế và Đắk Lắk trong tháng 8. Ngày 21/8, Không gian Thể thao Thanh niên đầu tiên tại TP Huế được đưa vào sử dụng tại phường Hương An. Công trình có tổng diện tích 1.200 m2, gồm 2 sân cầu lông và khu vực dụng cụ thể thao ngoài trời, phục vụ nhu cầu tập luyện của khoảng 12.000 người dân trong khu vực.
Một ngày sau, xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk khánh thành Không gian Thể thao Thanh niên có diện tích 1.000 m2. Công trình gồm 1 sân cầu lông, 1 sân pickleball cùng khu vực dụng cụ thể thao ngoài trời, dự kiến phục vụ khoảng 4.000 người dân, trong đó có đông đảo thanh thiếu niên.
Mở rộng không gian thể thao cho thanh niên Việt Nam |
Theo anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, việc hình thành những không gian thể thao an toàn, thuận tiện góp phần khuyến khích thanh niên chủ động rèn luyện sức khỏe và xây dựng lối sống tích cực.
“Thông qua dự án này, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội LHTN Việt Nam kỳ vọng sự hợp tác cùng Tập đoàn TCP sẽ tiếp thêm năng lượng cho thanh niên Việt Nam, đồng thời góp phần vun đắp một thế hệ trẻ năng động về thể chất, tích cực tham gia các hoạt động xã hội và sẵn sàng đóng góp cho cộng đồng”, anh Nguyễn Kim Quy cho biết.
Anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam |
Đại diện TCP cũng khẳng định việc nâng số công trình trong năm 2026 lên 7 không gian thể thao thể hiện cam kết đồng hành lâu dài với cộng đồng. Các địa điểm mới dự kiến tiếp tục được đưa vào hoạt động tại TP HCM, Ninh Bình và Lào Cai trong thời gian tới.
Thông qua việc mở rộng hệ thống không gian thể thao cộng đồng, dự án hướng tới tạo thêm những địa điểm để người dân duy trì thói quen vận động, đồng thời góp phần xây dựng môi trường sinh hoạt năng động, gắn kết cho thế hệ trẻ.