Thứ Bảy, 27/04/2024Mới nhất
Zalo

Malaysia bổ nhiệm HLV Tây Ban Nha từng làm việc cho Barca

Chủ Nhật 15/10/2023 17:48(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Hiệp hội bóng đá Malaysia (FAM) mới đây đã chính thức bổ nhiệm ông Juan Torres Garrido, người từng có thời gian làm việc cùng CLB Barcelona, dẫn dắt đội U23 nước này.

Như đã biết, sau khi giúp đội tuyển U23 Malaysia giành vé tham dự VCK U23 châu Á nhưng HLV E. Elavarasan đã quyết định nói lời chia tay để tập trung cho ĐTQG.

Đây là sự ra đi đầy tiếc nuối bởi ông E. Elavarasan đang làm khá tốt nhiệm vụ của mình ở đội U23. Trong một năm qua dưới sự dẫn dắt của vị thuyền trưởng 61 tuổi này, tuyển U23 Malaysia đã vô địch giải giao hữu Merlion Cup, trước khi lọt vào bán kết Giải U23 Đông Nam Á 2023. 

Malaysia bo nhiem HLV Juan Torres Garrido dan dat doi U23 nuoc nay
Malaysia bổ nhiệm HLV Juan Torres Garrido dẫn dắt đội U23 nước này

Tới vòng loại U23 châu Á 2024 vừa qua, đội tuyển U23 Malaysia dưới sự dẫn dắt của ông E. Elavarasan cũng thi đấu khá tốt, để qua đó chinh phục thành công tấm vé tham dự vòng chung kết, với tư cách là một trong 4 đội nhì bảng có thành tích thi đấu tốt nhất. 

Và sau quãng thời gian gần một tháng tìm kiếm ứng viên thay thế ông E. Elavarasan dẫn dắt đội U23, Hiệp hội bóng đá Malaysia mới đây đã chính thức ra mắt tân thuyền trưởng tới từ Tây Ban Nha. Đó là nhà cầm quân sinh năm 1980, Juan Torres Garrido.

"Chúng tôi trân trọng thông báo ông Juan Torres Garrido chính thức được bổ nhiệm làm HLV trưởng đội tuyển U23 Malaysia", FAM ra thông báo. 

Cũng theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Malaysia, Garrido sẽ đảm nhiệm công việc này đến hết giải U23 châu Á 2024, diễn ra tại Qatar vào tháng 4/2024. Trong trường hợp Garrido thể hiện kết quả ấn tượng, đôi bên có thể đàm phán hợp đồng mới. 

Theo Transfermarkt, vị tân thuyền trưởng đội tuyển U23 Malaysia từng có thời gian làm chuyên viên phân tích, sau đó đảm nhiệm cương vị tuyển trạch viên cầu thủ trẻ cho CLB Barcelona. Trong giai đoạn 2021-2022, Garrido làm trưởng bộ phận phụ trách đội U23 Granada của Tây Ban Nha.

Malaysia bổ nhiệm HLV Tây Ban Nha từng làm việc cho Barca 1
U23 Malaysia sẽ có 'tướng mới' ở VCK U23 châu Á 2024. Ảnh: FAM

Từ tháng 9/2022, Garrido đến Malaysia làm việc với vị trí trợ lý HLV trưởng đội U23 nước này, cho đến khi được chính thức bổ nhiệm làm HLV trưởng. FAM cho biết với kinh nghiệm quản lý bóng đá cấp độ U23, Garrido sẽ giúp đội tuyển Malaysia đạt kết quả tốt tại các giải đấu sắp tới, bao gồm VCK U23 châu Á 2024 vào đầu năm sau.

Ở giải đấu này, U23 Malaysia được xếp vào nhóm hạt giống số 4 cùng các đội Trung Quốc, Indonesia và Tajikistan. Đây có thể sẽ là một đối thủ của U23 Việt Nam (chúng ta được xếp ở nhóm hạt giống số 2 cùng với Úc, Hàn Quốc và Iraq). 

Trong khi đó, nhóm hạt giống số 1 gồm đội tuyển chủ nhà Qatar, Ả rập Xê út, Uzbekistan và Nhật Bản còn nhóm 3 bao gồm các đội U23 Thái Lan, Jordan, UAE và Kuwait.

VCK U23 châu Á 2024 quy tụ 16 đội tuyển U23 hàng đầu châu lục sẽ diễn ra từ ngày 15/4 đến 3/5/2024 tại Qatar. Ở giải lần này, ba đội bóng xếp hạng tốt nhất sẽ đại diện của châu Á tham dự Olympic Paris 2024 diễn ra ở Pháp. Còn đội xếp thứ 4 sẽ thi đấu trận play-off với đại diện thứ 4 của vòng chung kết U23 châu Phi.

Cựu sao U23 Việt Nam bất ngờ giải nghệ để xuất ngoạiCựu sao U23 Việt Nam bất ngờ giải nghệ để xuất ngoại
Theo đó, cựu hậu vệ từng khoác áo ĐT U23 Việt Nam vừa quyết định chia tay sân cỏ ở tuổi 23 để đi xuất ngoại phát triển sự nghiệp.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X