Theo thông báo của FAM, vé phổ thông cho trận Malaysia gặp Việt Nam trên sân Kuala Lumpur ở Cheras ngày 16/8 có giá 50 RM, tương đương khoảng 320.000 đồng. Mức giá này tăng đáng kể so với 30 RM ở các trận vòng bảng của Malaysia.
Ngay sau khi được công bố, giá vé mới đã trở thành chủ đề gây tranh luận trên các nền tảng mạng xã hội của FAM. Nhiều CĐV cho rằng mức 50 RM là quá cao đối với một trận đấu diễn ra tại sân Kuala Lumpur, đồng thời đặt câu hỏi về lý do FAM tăng giá khi sân đấu này có sức chứa khiêm tốn hơn nhiều so với Bukit Jalil.
Một CĐV có tài khoản hafiyyan00 viết rằng mức giá 50 RM khiến việc đến sân trở nên đắt đỏ, dù người này khẳng định không gặp vấn đề về khả năng chi trả. Theo CĐV này, mức giá khoảng 35 RM sẽ hợp lý hơn. Trong khi đó, tài khoản izuanzikry bày tỏ sự thất vọng khi cho rằng mức giá mới chỉ có thể chấp nhận nếu trận đấu được tổ chức tại Bukit Jalil.
CĐV Malaysia phản ứng quyết liệt với FAM |
Một số CĐV khác cũng cho rằng FAM nên duy trì giá vé 30 RM như tại vòng bảng để thu hút đông đảo khán giả đến sân cổ vũ Harimau Malaya. Họ lo ngại việc tăng giá đột ngột có thể khiến lượng người đến sân giảm, qua đó làm suy yếu lợi thế sân nhà của Malaysia trước Việt Nam.
Sự phản ứng gay gắt càng đáng chú ý bởi FAM đang rất cần sự hậu thuẫn của người hâm mộ. Sau những tranh cãi liên quan đến việc sử dụng cầu thủ nhập tịch không hợp lệ và những kết quả không như kỳ vọng, bóng đá Malaysia đã xuất hiện tâm lý thất vọng trong một bộ phận CĐV. Một số nhóm cổ động viên thậm chí từng kêu gọi tẩy chay các trận đấu của ĐT Malaysia.
Trên Facebook, tài khoản Md Fz Zd cho rằng FAM có thể đã thay đổi cách tiếp cận sau khi chứng kiến khán giả đến sân đông ở những trận trước. Người này đặt giả thuyết rằng giá vé ban đầu được giữ ở mức 30 RM vì FAM lo ngại nguy cơ bị CĐV tẩy chay, nhưng sau khi sân vận động có dấu hiệu đông trở lại, giá vé được nâng lên 50 RM.
Trong khi đó, tài khoản Abok Manok cảnh báo việc tăng giá có thể vô tình khiến lời kêu gọi tẩy chay của Ultras Malaya trở thành hiện thực, với nguy cơ khán đài sân Kuala Lumpur không đạt được bầu không khí mà ĐT Malaysia cần trong trận đấu quan trọng.
Thực tế, sân Kuala Lumpur từng không đạt lượng khán giả quá cao ở vòng bảng ASEAN Cup 2026. Hai trận Malaysia gặp Lào và Philippines lần lượt có 10.044 và 12.734 khán giả. Con số này thấp hơn đáng kể so với hơn 30.000 khán giả trong trận gần nhất của Malaysia tại Bukit Jalil ở ASEAN Cup 2024, hay 61.512 người khi Malaysia tiếp Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027.
Việc FAM lựa chọn sân Kuala Lumpur thay vì Bukit Jalil hoặc Shah Alam được xem là nhằm tạo không gian phù hợp hơn cho lực lượng CĐV hiện tại. Tuy nhiên, trong bối cảnh niềm tin của người hâm mộ đang bị thử thách, quyết định tăng giá vé có nguy cơ trở thành vấn đề gây tranh cãi ngay trước trận bán kết.
Với ĐT Việt Nam, việc không phải thi đấu tại “chảo lửa” Bukit Jalil cũng mang đến một lợi thế nhất định. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ làm khách trên sân Kuala Lumpur lúc 20 giờ ngày 16/8, trong trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026.
Xem thêm: