Thứ Năm, 28/03/2024Mới nhất
Zalo

Iraq "nhảy cóc", Việt Nam tụt hạng

Thứ Tư 22/08/2007 18:25(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Với chiến tích đăng quang tại Asian Cup, Iraq là đội có bước thăng tiến mạnh mẽ nhất trong tháng qua khi nhà tân vô địch châu Á vọt lên vị trí thứ 64, tăng 16 bậc so với tháng trước. Sau cú nhảy “chóng mặt” tới 25 bậc hồi tháng 7, Việt Nam đã tụt 7 bậc, xuống vị trí thứ 124 nhưng vẫn đứng thứ hai tại Đông Nam Á.

 

Các tuyển thủ Iraq sung sướng khi lọt được vào chung kết

Tốp đầu BXH không có nhiều biến động khi các vị trí từ thứ 1-5 đều giữ nguyên so với tháng 7. Brazil tiếp tục đứng đầu với 1508 điểm dù khoảng cách giữa họ với đội đứng thứ hai, Argentina đã được thu hẹp chỉ còn 17 điểm. Điều này hứa hẹn sẽ có những cuộc soán ngôi bất ngờ khi mà vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ bắt đầu khởi tranh. Ba “đại gia” tại châu Âu là Italia, Pháp và Đức lần lượt đứng ở các vị trí tiếp theo.

 

Nhờ những kết quả tại Asian Cup mà các đội bóng lớn của châu Á cải thiện đáng kể về thứ hạng. Bên cạnh bước nhảy vọt của ĐKVĐ Iraq, hai đội lọt vào bán kết là Hàn Quốc (hạng 50, tăng 8 bậc và Arập Xêut (hạng 51, tăng 10 bậc) cũng được hưởng lợi từ giải đấu này. Tuy vẫn là đội bóng châu Á có thứ hạng cao nhất (hạng 41) nhưng Nhật Bản lại bị tụt tới 5 bậc so với tháng trước.

 

Tốp 10 đội tuyển hàng đầu thế giới

Thứ hạng

Đội tuyển

Điểm tháng 8

Thứ hạng tăng/giảm so với tháng trước

Điểm tăng/giảm so với tháng trước

1

Brazil

1508

0

8

2

Argentina

1491

0

15

3

Italia

1430

0

62

4

Pháp

1380

0

23

5

Đức

1337

0

26

6

Croatia

1223

1

31

7

Lan

1211

-1

16

8

TBN

1165

1

21

9

CH Séc

1158

2

41

10

BĐN

1157

-2

11

 

Các đội bóng khác cũng tăng từ 10 bậc trở lên còn có Guyana (hạng 90, tăng 10) và Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (hạng 96, tăng 10), dù đội này đã bị loại ở ngay vòng bảng Asian Cup. Namibia (hạng 114), Ấn Độ (hạng 151), Vanuatu (hạng 167) và New Caledonia (hạng168) cũng là những đội nằm ngoài tốp 100 có bước tiến mạnh trong tháng 8.

 

Tại khu vực Đông Nam Á, cả Thái Lan và Việt Nam đều bị tụt hạng so với tháng trước nhưng vẫn là hai đội đứng đầu “vùng trũng”. Trong khi Thái Lan tụt 2 bậc (hạng 109) thì Việt Nam tụt tới 7 bậc, xếp hạng 124 thế giới. Các đội bóng khác như Indonesia (129), Singapore (134) và Malaysia (hạng 156) cũng đều tụt lùi so với tháng 7.

Khu vực Đông Nam Á

Thứ hạng

Đội tuyển

Điểm tháng 8

Thứ hạng tăng/giảm so với tháng trước

Điểm tăng/giảm so với tháng trước

109

Thailand

283

-2

-10

124

Vietnam

222

-7

-29

129

Indonesia

198

-2

-16

134

Singapore

178

-2

-7

152

Myanmar

98

-1

0

156

Malaysia

91

-2

-4

165

Lào

71

-2

0

169

Philippines

58

-1

0

171

Brunei

51

0

0

173

Campuchia

48

-3

-7

 

    Dân trí

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X