Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

Indonesia đặt tham vọng giành HCV SEA Games 31 với lứa trẻ tiềm năng

Thứ Năm 30/12/2021 14:06(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
U23 Indonesia với lứa cầu thủ tài năng đang thi đấu tại AFF Cup 2020 được kỳ vọng sẽ giành tấm huy chương vàng SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam.

Indonesia hướng đến tham vọng giành HCV SEA Games 31

Chia sẻ trên CNN, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia, Zainudin Amali tin tưởng vào việc đội U23 giành tấm huy chương vàng tại SEA Games 31.

"Chúng tôi đang chuẩn bị cho dự SEA Games 31, giúp đội U23 Indonesia có kinh nghiệm khi thi đấu với các đội Đông Nam Á vì giải đấu này có giới hạn về độ tuổi. Các cầu thủ Indonesia không có nhiều kinh nghiệm nhưng nhiệt huyết của họ là vô cùng lớn. Họ cần phải chứng tỏ khả năng, đáp ứng được kỳ vọng từ người hâm mộ", ông Amali phát biểu.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 mà SEA Games 31 phải rời từ năm 2021 sang 2022 nên nhiều khả năng độ tuổi các cầu thủ dự môn bóng đá nam sẽ chuyển từ U22+2 sang U23+3. Điều này đồng nghĩa với việc Indonesia sẽ có lực lượng đồng đều, có kinh nghiệm tích lũy sau kỳ AFF Cup 2020.

Không những vậy, đội U23 sẽ có thêm đấu trường U23 Đông Nam Á 2022 tổ chức tại Campuchia vào tháng 2 để chứng tỏ mình. Theo kết quả bốc thăm, đội trẻ xứ vạn đảo nằm cùng bảng với Malaysia, Myanmar và Lào.

indonesia

Indonesia tham dự AFF Cup 2020 với lứa cầu thủ trẻ giàu tiềm năng

Họ hiện đang là ĐKVĐ của giải đấu này. Đây được xem là dịp để HLV Shin Tae Yong rà soát lực lượng, bổ sung thêm các nhân tố mới để hướng đến SEA Games 31.

HLV Sekan Siripong (Thái Lan) đánh giá U23 Indonesia sẽ rất đáng gờm trong tương lai gần: "Có rất nhiều cầu thủ trẻ trong đội hình ĐTQG Indonesia. Có thể HLV Shin Tae Yong chưa có đủ thời gian mọi thứ chỉ là khởi đầu. Thành tích của đội tại AFF Cup 2020 là tốt.

Các cầu thủ không ngại chơi bóng ngắn, dù còn nhiều đường chuyền sai nhưng trong 2 đến 3 năm tới, họ sẽ là thế lực khủng khiếp. Vị chiến lược gia người Hàn Quốc đang đi đúng hướng với dàn cầu thủ trẻ đầy nhiệt huyết và tinh thần thi đấu”.

Lần gần nhất bóng đá nam Indonesia giành HCV SEA Games là vào năm 1991. Bên cạnh đó, họ từng đoạt HCB vào các năm 1997, 2011, 2013 và 2019.

ĐT Thái Lan và lợi thế bất ngờ trên sân Kallang trước chung kết AFF CupĐT Thái Lan và lợi thế bất ngờ trên sân Kallang trước chung kết AFF Cup
Chung kết AFF Cup 2020 giữa ĐT Thái Lan vs ĐT Indonesia được tổ chức trên SVĐ Kallang, nơi U23 Thái Lan lên ngôi vô địch SEA Games năm 2015.
HLV Park Hang Seo phân vân việc chọn sân ở SEA Games 31 cho U23 Việt NamHLV Park Hang Seo phân vân việc chọn sân ở SEA Games 31 cho U23 Việt Nam
Với việc sân Mỹ Đình không thể tổ chức vòng bảng môn bóng đá nam ở SEA Games 31 do là nơi diễn ra thi đấu môn điền kinh, HLV Park Hang Seo buộc phải chọn sân...
HLV Park Hang Seo nhận tin không thể vui hơn từ thủ môn Nguyễn Văn ToảnHLV Park Hang Seo nhận tin không thể vui hơn từ thủ môn Nguyễn Văn Toản
Theo thông tin mới nhất, thủ thành Nguyễn Văn Toản hoàn toàn có thể kịp dự SEA Games 31 vào tháng 5/2022 nếu chấn thương hồi phục tốt.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X