Trong bối cảnh vẫn sáng cửa giành tấm vé tham dự World Cup 2026 khi đã có 6 điểm và đang xếp thứ 3 ở bảng C, vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á, bóng đá Indonesia đã cho thấy quyết tâm của mình với kế hoạch bổ sung thêm 6 cầu thủ nhập tịch cho ĐTQG trong thời gian tới.
Theo thông tin của giới truyền thông xứ Vạn đảo, Hiệp hội bóng đá nước này (PSSI) đang đẩy nhanh việc nhập tịch cho 6 cầu thủ là Ole Romeny, Miliano Jonathans, Tristan Gooijer, Jairo Riedewald, Pascal Struijk và Emil Audero.
![]() |
Chủ tịch PSSI Erick Thohir chụp ảnh cùng Ole Romeny |
Trong số này phải kể tới Jairo Riedewald - trung vệ từng chơi bóng tại giải Ngoại Hạng Anh trong màu áo Crystal Palace. Jairo có mẹ là người gốc Indonesia. Trung vệ này từng khoác áo các đội tuyển trẻ của Hà Lan từ U15 đến U21.
Anh cũng có 3 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia Hà Lan nhưng đều trước năm 21 tuổi. Và theo quy định của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), Riedewald vẫn được thay đổi đội tuyển quốc gia.
Việc ồ ạt nhập tịch các cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài được đánh giá sẽ giúp bóng đá Indonesia có những màn lột xác ngoạn mục trong thời gian tới. Tuy nhiên điều này cũng mang đến những mặt trái cho bóng đá Indonesia.
Vào lúc này, giới truyền thông và người hâm mộ Indonesia e ngại rằng việc sử dụng quá nhiều cầu thủ nhập tịch sẽ khiến các cầu thủ bản địa Indonesia bị mất vị trí đá chính trên tuyển, qua đó tạo ra sự bức xúc với nhóm cầu thủ này.
Ngoài ra việc này còn có thể ảnh hưởng tới chương trình phát triển bóng đá trẻ Indonesia, khi mà các cầu thủ trẻ sẽ bị giảm sự tự tin, thiếu động lực phát triển trước viễn cảnh họ sẽ không thể cạnh tranh vị trí trên tuyển với các ngôi sao nhập tịch trong tương lai.