Thứ Sáu, 19/04/2024Mới nhất
Zalo

Hữu Thắng hứa sẽ không chọn lối đá chém đinh, chặt sắt

Thứ Tư 17/02/2016 14:33(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

HLV Hữu Thắng sẽ lên nắm ĐT Việt Nam trong thời gian tới, câu hỏi lớn nhất là liệu chiến lược gia này có áp dụng lối chơi như tại SLNA trước đây hay không.
 

Ban tay cua HLV Nguyen Huu Thang bi khuyet 1 ngon.
Bàn tay của HLV Nguyễn Hữu Thắng bị khuyết 1 ngón.

Sau một thời gian tìm kiếm và quyết định, VFF đã chọn HLV Hữu Thắng trở thành thuyền trưởng của U23 và ĐTQG để thay thế chiến lược gia Miura vừa ra đi. Mục tiêu lớn nhất với cựu trung vệ này là phải giúp bóng đá Việt Nam giành chức vô địch SEA Games 2017. Bên cạnh đó là lối chơi nhỏ kỹ thuật mà BCH VFF đề ra. Nhiều chuyên gia tỏ ra dè dặt bởi Hữu Thắng vốn chỉ quen với cách đá chém đinh chặt sắt tại SLNA trước đây cả trong sự nghiệp cầu thủ lẫn HLV.

Vì vấn đề này mà HLV Hữu Thắng đã phải lên tiếng để đập tan nghi ngờ từ dư luận: “Tôi biết cái gì cần làm và những gì không nên làm. Không thể xây dựng một lối chơi chém đinh chặt sắt, triệt hạ đối thủ. Chúng tôi sẽ xây dựng một quy chế nội bộ, trong ấy sẽ có mức thưởng phạt rõ ràng dành cho cầu thủ. Giờ giấc sinh hoạt, tập luyện cũng phải thật quy củ, không ai được phép vi phạm. Tuyển thủ quốc gia cần phải tuân thủ lối đá đẹp, máu lửa và hiệu quả. Triết lý bóng đá của tôi đề cao tính hiệu quả”.

Với Hữu Thắng, SLNA là số 1 chứ không phải HAGL
Trong tuần này, HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ chính thức nắm quyền ở U23 Việt Nam và đội tuyển Việt Nam. Liệu ông thầy trẻ tuổi này sẽ sử dụng cầu thủ HAGL hay các...

Như thường lệ, Hữu Thắng vẫn khẳng định vấn đề tinh thần là quan trọng nhất. Ông muốn các tuyển thủ thi đấu hết mình mỗi khi ra sân vì màu cờ sắc áo: “Tôi sẽ xây dựng cho đội tuyển một lối đá rắn rỏi. Một lối đá giàu tính chiến đấu, quả cảm, hết mình vì chiến thắng. Bóng đá mà không khát khao chiến thắng, không thi đấu hết mình thì không thể gọi là bóng đá”.

Lễ công bố hợp đồng của HLV Hữu Thắng với VFF sẽ diễn ra vào ngày 19/2 tới tại Hà Nội. Thời hạn hợp đồng là 2 năm cho tới hết SEA Games 2017. Nếu không thể giúp U23 Việt Nam vô địch Đông Nam Á thì gần như chắc chắn sẽ không gia hạn thêm.

A.T

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X