Thứ Tư, 24/04/2024Mới nhất
Zalo

Chỉ hòa U23 Thái Lan, U23 Việt Nam vẫn đầy nguy cơ bị loại

Thứ Ba 26/03/2019 10:39(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
U23 Việt Nam có 2 con đường để giành quyền tham dự VCK U23 châu Á 2018: Đánh bại U23 Thái Lan vào tối nay để có vé trực tiếp dưới tư cách đội đầu bảng hoặc trông chờ lọt vào nhóm 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất nếu hòa hoặc thua. Tuy nhiên nếu không thắng, chúng ta mất quyền tự quyết.
Việc U23 Pakistan xin rút lui vào phút chót ở vòng loại U23 châu Á 2020 đã làm thay đổi đáng kể cách tính toán những tấm vé vớt tham dự VCK. Cụ thể từ 11 bảng đấu gồm 4 đội thì chỉ cò 10 bảng 4 đội và 1 bảng 3 đội. Như vậy, khi xét đến thành tích của các đội nhì bảng nhằm tìm ra 5 suất còn lại tham dự VCK dành cho 5 đội nhì bảng tốt nhất thì ở 10 bảng có 4 đội, buộc phải trừ đi kết quả đối đầu giữa đội xếp thứ 2 và xếp thứ 4.

Do đó, dù đánh bại Brunei 6-0 và vượt qua Indonesia 1-0 bằng bàn thắng phút bù giờ của Triệu Việt Hưng, thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn tràn đầy gặp bất lợi trong cuộc đua giành vé đến Thái Lan năm 2020.
U23 Việt Nam đi tiếp như thế nào ở vòng loại U23 châu Á 2020 hình ảnh
U23 Việt Nam sắp bước vào trận chiến cam go

Bất lợi đến từ hiệu số phụ

Tại trận đấu với U23 Thái Lan vào lúc 20h00 tối nay 26/3, nếu U23 Việt Nam giành chiến thắng thì chẳng nói làm gì bởi như thế chúng ta sẽ đường hoàng đi tiếp với ngôi đầu bảng K. Tuy nhiên nếu không làm được điều đó thì U23 Việt Nam buộc phải nhìn ngó sang các bảng khác để biết kết cục cuối cùng.

Theo thể lệ, bên cạnh tấm vé trực tiếp dành cho 11 đội đầu bảng thì có 4 tấm vé vớt vào vòng chung kết cho các đội về nhì có thành tích cao nhất vòng loại (sẽ tăng lên 5 đội nếu chủ nhà VCK U23 Thái Lan nhất bảng K hoặc nằm trong nhóm 4 đội nhì bảng tốt nhất).

Trên bảng xếp hạng dành riêng cho các đội nhì bảng sau hai lượt trận, U23 Việt Nam hiện ngang bằng với U23 Malaysia và U23 Bahrain (cùng 3 điểm, cùng hiệu số 1-0) và chỉ hơn U23 Hong Kong. Nhìn chung với tình hình này nếu thua U23 Thái Lan thì cơ hội đi tiếp của U23 Việt Nam gần như bằng không.

Theo lịch thi đấu, có thể thấy việc U23 Việt Nam gặp U23 Thái Lan ở lượt trận cuối ít ra còn nhẹ nhàng hơn nhiều so với U23 Myanmar (gặp U23 Nhật Bản) hay U23 Malaysia (gặp U23 Trung Quốc). Như vậy nếu chỉ giành được một điểm trước Thái Lan, U23 Việt Nam sẽ có 4 điểm cùng hiệu số +1. Trong khi nếu thi đấu nghiêm túc thì U23 Nhật Bản hay U23 Trung Quốc không khó đánh bại U23 Myanmar cùng U23 Malaysia.
Chỉ hòa U23 Thái Lan, U23 Việt Nam vẫn đầy nguy cơ bị loại hình ảnh 2
Những đội nhì bảng tại vòng loại U23 châu Á 2020. Ảnh: Zing.vn

Ngoài ra, U23 Việt Nam sẽ sáng cửa vượt qua vòng loại dưới tư cách đội nhì bảng nếu như ở trận đấu diễn ra trước đó, U23 Brunei bất ngờ đánh bại U23 Indonesia thì lúc đó, đội bóng trẻ xứ Vạn đảo trở thành đội cuối bảng K đồng nghĩa chỉ số của U23 Việt Nam trên BXH các đội nhì bảng để xét vé vớt sẽ được cải thiện đáng kể do chúng ta thắng U23 Brunei đến 6-0. Dẫu vậy, khả năng xảy ra kịch bản U23 Brunei thắng U23 Indonesia là cực thấp.

Bất lợi về thời gian thi đấu

Do chênh lệch về múi giờ vì các bảng đấu vòng loại diễn ra ở 11 quốc gia khác nhau trải dài khắp châu Á, trận đấu quyết định của đương kim á quân U23 châu Á sẽ diễn ra trước những trận còn lại đều nằm ở khu vực Tây Á gồm bảng A (Qatar vs Oman), B (Palestine vs Bahrain), C (Iraq vs Iran), D (Saudi Arabia vs UAE) và E (Jordan vs Syria).

Ở cả 5 bảng này, hai đội đang dẫn đầu đều gặp nhau ở trận đấu cuối cùng (trong khi hai đội cuối bảng đều đã bị loại). Như vậy, 4 đội đang đứng trên U23 Việt Nam ở bảng xếp hạng các đội nhì bảng vòng loại gồm Oman, Iran, Saudi Arabia và Syria hoặc thậm chí cả Bahrain (cùng hiệu số với Việt Nam) đã biết được kết quả chung cuộc của trận Việt Nam - Thái Lan cũng như các trận diễn ra trước đó để thi đấu với sự tính toán làm sao có lợi nhất cho mình.
U23 Viet Nam
Không thắng Thái, chúng ta chỉ còn biết "cầu trời khấn phật"

Rõ ràng nếu chỉ hòa được Thái Lan, U23 Việt Nam hoàn toàn mất quyền tự định đoạt và buộc phải trông chờ vào may mắn đến từ các bảng đấu khác. Để sở hữu tấm vé vớt, chúng ta buộc phải chờ đợi có ít hơn 5 kết quả hòa ở các trận tranh nhất - nhì ở 10 bảng còn lại. Song ai cũng hiểu khi các đội nắm được thế chủ động, họ sẵn sàng dùng mọi biện pháp để đạt được mục đích.

Thực tế, chúng ta đã từng phải trải qua cảm giác chờ đợi kết quả của những đối thủ khác để biết số phận của mình. Tại Asian Cup 2019 vừa rồi, Việt Nam thắng Yemen 2-0 ở lượt cuối vòng bảng, nhưng phải chờ đến khi Lebanon đánh bại CHDCND Triều Tiên 4-1, thì Việt Nam mới có vé vào vòng 1/8.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X