Thứ Tư, 24/04/2024Mới nhất
Zalo

Cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam Karl Heinz Weigang qua đời

Thứ Ba 13/06/2017 17:43(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, ông Karl-Heinz Weigang qua đời tại quê nhà ở Đức sáng nay (13/6), sau một cơn đau tim tái phát.

Cuu HLV truong DT Viet Nam Karl Heinz Weigang qua doi hinh anh
 
 
 
Trang The Star của Malaysia xác nhận ông Karl-Heinz Weigang đã qua đời ở tuổi 81, sau một cơn đau tim tái phát vào sáng 13/6. 
 
HLV Karl-Heinz Weigang từng dẫn dắt tuyển Việt Nam trong 2 giai đoạn từ 1966 tới 1968 và từ 1995 tới 1997. Ông chính là thầy của lứa cầu thủ thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam gồm Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Hữu Thắng, Võ Hoàng Bửu, Nguyễn Mạnh Cường, Trần Minh Chiến và Trần Công Minh. Ông giúp tuyển Việt Nam giành huy chương bạc SEA Games 1995 và tấm huy chương đồng ở Tiger Cup 1996 (tiền thân của AFF Cup). 

Trước đó năm 1966, ông đã dẫn dắt đội tuyển miền Nam vô địch Merdeka Cup. Khi ấy, đội bóng có những cái tên huyền thoại như Phạm Huỳnh Tam Lang, Nguyễn Văn Mộng, Đỗ Thới Vinh, Nguyễn Văn Ngôn.
 
Karl-Heinz Weigang bắt đầu nghiệp HLV từ năm 1964, dẫn dắt đội tuyển Sri Lanka. Trong 53 năm hành nghề, ông từng làm việc ở nhiều nơi, dẫn dắt nhiều đội bóng như đội tuyển Mali, đội tuyển Ghana, đội tuyển Malaysia, đội tuyển Gabon. Thành công nhất với ông là giai đoạn từ năm 1979 đến 1982 khi giúp đội tuyển Malaysia vô địch SEA Games hai lần liên tiếp năm 1977 và 1979. Thậm chí, ông còn giúp đội bóng này giành vé dự vòng chung kết Olympic Moscow 1980 sau khi vượt qua Indonesia, Philippines, Myanmar, Nhật Bản, Hàn Quốc. Tuy nhiên, Malaysia tẩy chay Olympic và không tham dự.
 
Câu lạc bộ gần nhất mà HLV Karl-Heinz Weigang dẫn dắt là Perak FA (Malaysia). Tuy nhiên, ông đã chia tay đội bóng này vào đầu năm nay, vì một vài lý do cá nhân./.

Tổng Hợp (TTVN)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X