Tối 11/10, ĐT U17 nữ Việt Nam đánh bại Kyrgyzstan 2-0 ở lượt trận cuối bảng D, qua đó giành quyền tham dự VCK U17 nữ châu Á 2027. Đội bóng của HLV Okiyama Masahiko kết thúc vòng loại với 3 trận toàn thắng, ghi 28 bàn và không để thủng lưới.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Okiyama Masahiko cho biết BHL đã nghiên cứu kỹ lối chơi của Kyrgyzstan, đặc biệt là khả năng tận dụng chiều cao và những tình huống bóng bổng.
“Chúng tôi đã xem 2 trận đấu trước đó của đối thủ và nhận thấy họ có lợi thế về chiều cao, thường sử dụng những đường chuyền dài và bóng bổng. Vì vậy, toàn đội đã chuẩn bị phương án đối phó phù hợp. Tuy nhiên, trong hiệp 1, chúng tôi vẫn gặp một số khó khăn trong việc triển khai lối chơi và phát huy những điểm mạnh của mình”, ông Okiyama Masahiko chia sẻ.
![]() |
HLV Okiyama Masahiko của ĐT U17 nữ Việt Nam |
Theo chiến lược gia người Nhật Bản, bàn thắng mở tỷ số giúp U17 nữ Việt Nam thi đấu chủ động hơn. BHL sau đó đưa thêm những cầu thủ có tốc độ và kỹ thuật vào sân nhằm gia tăng sức ép. Dù tạo ra nhiều cơ hội, đội vẫn chưa tận dụng được hết những tình huống thuận lợi.
Đánh giá về hành trình vòng loại, HLV Okiyama Masahiko cho rằng thành tích toàn thắng và giữ sạch lưới là kết quả của quá trình chuẩn bị nghiêm túc. Ông ghi nhận nỗ lực của các cầu thủ trong việc tranh chấp, tổ chức phòng ngự và tuân thủ đấu pháp, đồng thời cảm ơn LĐBĐ Việt Nam, địa phương đăng cai và NHM đã hỗ trợ đội tuyển.
Đáng chú ý, khi đề cập đến mục tiêu tại VCK U17 nữ châu Á 2027, nhà cầm quân người Nhật Bản nhắc lại việc đội tuyển từng tiến gần cơ hội giành vé dự World Cup.
“Tại giải đấu trước, đội chỉ còn cách bán kết và cơ hội giành quyền tham dự World Cup một trận đấu. Qua những trải nghiệm ở đấu trường quốc tế, chúng tôi mong muốn các CLB tiếp tục hỗ trợ cầu thủ rèn luyện kỹ thuật và những bài tập để các em chủ động hoàn thiện bản thân”, ông Okiyama Masahiko cho biết.
HLV trưởng U17 nữ Việt Nam nhấn mạnh đội chưa thể xây dựng kế hoạch cụ thể do VCK chưa tiến hành bốc thăm. Sau khi xác định đối thủ, BHL sẽ phân tích và lựa chọn phương án chiến thuật phù hợp, đồng thời tiếp tục nâng cao hiệu quả tấn công.
Cũng tại buổi họp báo, Đỗ Thị Hà Vi, cầu thủ xuất sắc nhất trận gặp Kyrgyzstan bày tỏ: “Tôi cảm thấy rất vui khi đội giành chiến thắng và giành quyền tham dự VCK. Tôi luôn cố gắng ghi bàn trong mỗi trận đấu. Sau 3 trận ở vòng loại, tôi đã ghi tổng cộng 6 bàn thắng và rất vui với thành tích này”.
Trên đường Pitch

