Chủ Nhật, 28/04/2024Mới nhất
Zalo

HLV Philippe Troussier: "Chúng tôi sẽ tranh suất dự World Cup U20"

Thứ Bảy 14/11/2020 10:27(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
HLV trưởng Philippe Troussier cho biết U19 Việt Nam sẽ nỗ lực cạnh tranh một tấm vé tham dự World Cup U20 tổ chức tại Indonesia vào tháng 5 năm sau.

 Mới đây, LĐBĐ châu Á (AFC) đã chính thức chốt thời gian tổ chức VCK U19 châu Á 2020. Theo đó, giải đấu này sẽ diễn ra từ ngày 3 đến 20/3/2021.

Nói về sự chuẩn bị của U19 Việt Nam cho giải đấu quan trọng này, HLV trưởng Philippe Troussier cho biết: “Từ nay đến khi đó còn hơn 3 tháng, nhưng thực tế chúng tôi chỉ có chưa đến 2 tháng chuẩn bị. Thời gian dù gấp rút nhưng kế hoạch của U19 Việt Nam nhìn chung cũng đã ổn. Cuối tháng 12 sau khi VCK U21 quốc gia kết thúc, tôi sẽ triệu tập đội tuyển U19 Việt Nam. Chúng tôi sẽ nỗ lực để giành thành tích tốt tại giải châu Á và hướng đến việc tranh suất dự FIFA World Cup U20 vào tháng 5 năm 2021 tại Indonesia.

Tôi sẽ đề xuất VFF triệu tập nhiều gương mặt xuất sắc mà tôi đã chấm thời gian qua và cũng đã theo dõi họ rất chặt từ giải hạng nhất, hạng nhì cho đến vòng loại và VCK U21 sắp tới để có đội hình đủ mạnh cho chiến dịch VCK U19 châu Á 2020”.

HLV Trousier Philippe Troussier
HLV Philippe Troussier đang lên kế hoạch cho U19 Việt Nam cạnh tranh 1 suất tham dự World Cup U20

Vì đại dịch Covid-19, VCK U19 châu Á đã buộc phải dời sang năm 2021. Điều này lại vô tình khiến các cầu thủ sinh năm 2001 “hết tuổi” để tham gia giải. Theo HLV Philippe Troussier, ban tổ chức cần phải cân nhắc lại quy định về độ tuổi nếu không sẽ ảnh hưởng đến tình hình nhân sự của các đội bóng. Hiện tại, trong thành phần của U19 Việt Nam cũng có khoảng 15 cầu thủ sinh năm 2001 như Thanh Khôi, Du Học, Trung Phong, Tuấn Tài, Kim Nhật,…

Trong khoảng thời gian hơn 3 tháng từ nay cho đến giải, vấn đề đang khiến HLV Philippe Troussier đau đầu chính là những trận đấu cọ xát. Chiến lược gia người Pháp nói: “Để hướng tới World Cup thì phải hành động, không phải chỉ cho FIFA World Cup U20 mà xa hơn là World Cup 2026 hoặc 2030. Thời gian gần đây với thêm 2 cúp quốc gia U15, U17 các cầu thủ trẻ của Việt Nam đã có điều kiện được thi đấu nhiều hơn, khoảng 35 - 40 trận/năm, để phát triển năng lực hiệu quả. Tôi hy vọng lứa U19 và U21 sắp tới cũng phải được thi đấu thật nhiều thì chắc chắn việc chinh phục World Cup của bóng đá Việt Nam không còn là giấc mơ hão huyền nữa”.

Thế Trung

CLB Hà Nội sắp sở hữu ngoại binh khủng từ Sài Gòn
Tiền đạo Geovane được cho là sẽ chuyển tới khoác áo CLB Hà Nội sau khi kết thúc hợp đồng với Sài Gòn.
HLV Chung Hae-seong: Tôi là người hiểu Công Phượng nhất
HLV Chung Hae-seong cho biết ông đã giúp Công Phượng tìm lại phong độ cao nhất và niềm cảm hứng chơi bóng trong màu áo CLB TP.HCM.
Lính bầu Đức thua lính bầu Hiển trong cuộc đua giành vé lên chơi ở giải hạng Nhất
Với việc đánh bại đội bóng Công An Nhân Dân ở trận bán kết 1 của giải bóng đá hạng Nhì quốc gia 2020, CLB Phú Thọ đã chính thức giành quyền lên chơi ở giải...

 

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X