Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

Góc đáng quên: VCK U23 châu Á 2020 là giải đấu tệ nhất của HLV Park tại Việt Nam

Thứ Sáu 17/01/2020 07:05(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Kể từ khi chính thức bén duyên với bóng đá Việt Nam từ cuối năm 2017 và vừa được gia hạn hợp đồng, chiến lược gia người Hàn Quốc mới bị loại sớm đến thế ở một giải đấu chính thức.
Thất bại 1-2 trước U23 Triều Tiên, U23 Việt Nam chính thức bị loại ngay từ vòng bảng VCK U23 châu Á, giải đấu mà chúng ta đặt mục tiêu rất cao (lọt vào bán kết và có vé tham dự Olympic 2020). Sở dĩ bóng đá Việt Nam tự tin đề ra tham vọng như vậy là bởi cách đây 2 năm, U23 Việt Nam từng viết nên câu chuyện cổ tích ở Thường Châu với ngôi vị á quân U23 châu Á. Ngoài ra, suốt 2 năm qua, chúng ta lập hết chiến tích đến chiến tích khá dưới triều đại HLV Park Hang Seo.
U23 châu Á 2020 là giải đấu thất bại của HLV Park Hang Seo hình ảnh
Kể từ khi nắm quyền ở Việt Nam, đây là thất bại cay đắng nhất mà thầy Park phải nhận.

Dù thất bại này quá đau đớn nhưng cần phải thừa nhận một sự thật, U23 Việt Nam đã có một giải đấu không tốt, tệ từ phòng thủ cho đến tấn công. Không một cá nhân nào thi đấu đạt yêu cầu, kể cả thủ quân và ngôi sao được chờ đợi nhất, Nguyễn Quang Hải.
Thấy gì qua thất bại đáng tiếc của U23 Việt Nam trước Triều Tiên?
U23 Việt Nam đã trải qua 90 phút vui buồn lẫn lộn trong trận đấu với U23 Triều Tiên. Và dưới đây là những dấu ấn ở trận này.

Thất bại ở giải đấu năm nay đã đánh một nốt trầm cực mạnh trên bản nhạc đang lên của bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo. Kể từ khi vị chiến lược gia người Hàn Quốc làm việc ở đất nước hình chữ S, chưa bao giờ đoàn quân cờ đỏ sao vàng bị loại ngay từ vòng bảng, không thắng nổi trận nào và chỉ ghi được 1 bàn duy nhất.

Cụ thể từ năm 2017 đến nay, thầy Park dẫn dắt các cấp độ đội tuyển Việt Nam tham dự 6 giải đấu chính thức, bao gồm VCK U23 châu Á 2018, Asiad 2018, AFF Cup 2018, Asian Cup 2019, SEA Games 2019 và VCK U23 châu Á 2020. Trong đó, ngoài chức vô địch U23 châu Á 2018 đã nhắc đến thì bóng đá Việt Nam còn đứng hạng 4 chung cuộc Asiad 2018, vô địch AFF Cup 2018, lọt vào tứ kết Asian Cup 2019 và đoạt HCV SEA Games 2019.

VCK U23 châu Á tổ chức trên đất Thái Lan là giải đấu lớn thứ 6 HLV Park dẫn dắt cầu thủ Việt Nam. Thế nhưng chúng ta đã chỉ có được 2 trận hòa 0-0 cùng một thất bại 1-2 để phải về nước sớm hơn dự kiến.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X