Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

HLV Park Hang Seo triệu tập 9 cầu thủ HAGL lên tuyển U23 Việt Nam

Thứ Hai 27/11/2017 16:38(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Ông thầy người Hàn Quốc mới đây đã công bố danh sách tập trung U23 Việt Nam chuẩn bị cho giải M-150 Cup tại Thái Lan.

                

Chuẩn bị cho giải đấu sắp tới tại Thái Lan, HLV Park Hang Seo đã lên danh sách dự kiến triệu tập khoảng 35 tuyển thủ. Mới đây nhất, danh sách triệu tập cầu thủ HAGL lên tuyển đã được hé lộ và khá bất ngờ là tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh đã trở lại.

HLV Park Hang Seo trieu tap 9 cau thu HAGL len tuyen U23 Viet Nam hinh anh
Tuấn Anh trở lại U23 Việt Nam sau thời gian dài gặp chấn thương

Tuấn Anh đã không góp mặt ở lần hội quân ĐTQG gần đây thi đấu tại vòng loại Asian Cup 2018. Lý do là vì anh mới bình phục chấn thương và HLV Park cũng chưa cần sử dụng anh khi có trong tay rất nhiều tiền vệ có kinh nghiệm và khả năng tranh chấp. Tuy nhiên ở giải trẻ, rõ ràng khó ai có thể bắt kịp Tuấn Anh về năng lực lẫn kinh nghiệm, và việc tiền vệ người Thái Bình tái xuất cũng là điều dễ hiểu.

Trong danh sách triệu tập U23 Việt Nam, được biết CLB HAGL có 9 cầu thủ, gồm: Văn Thanh, A Hoàng, Đông Triều, Văn Toàn, Hồng Duy, Công Phượng, Tuấn Anh, Châu Ngọc Quang và Minh Vương. Đây đều là những gương mặt nổi bật và có đóng góp lớn vào chuỗi trận thắng cuối mùa giải của đội bóng phố Núi. 

Theo kế hoạch, 9 cầu thủ HAGL sẽ lên tập trung đội tuyển U23 Việt Nam vào ngày 1/12 tới đây. Vào giữa tháng 12, U23 Việt Nam sẽ sang Thái Lan tham dự giải giao hữu quốc tế M150 rồi sau đó đến đầu tháng 1, họ sẽ bước vào VCK U23 châu Á 2018 ở Trung Quốc. 

Danh sách tập trung đội U23 Việt Nam:

Thủ môn (3): Phí Minh Long (Hà Nội FC), Bùi Tiến Dũng (Thanh Hóa), Đặng Ngọc Tuấn (Đà Nẵng).
Hậu vệ (10): Trần Văn Kiên, Đoàn Văn Hậu (Hà Nội FC), Bùi Tiến Dũng (Viettel), Đỗ Thanh Thịnh (Đà Nẵng), Hoàng Văn Khánh (SLNA), Trịnh Văn Lợi (Hải Phòng), Trần Đình Trọng (Sài Gòn FC), Vũ Văn Thanh, A Hoàng (HAGL), Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam).
Tiền vệ (15): Phạm Đức Huy, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Quang Hải, Trương Văn Thái Quý ( Hà Nội FC), Nguyễn Hữu Dũng (Thanh Hóa), Bùi Tiến Dụng, Phan Văn Long (Đà Nẵng), Nguyễn Anh Tài (TP.HCM), Lương Xuân Trường (Gangwon FC), Nguyễn Tuấn Anh, Trần Hữu Đông Triều, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Phong Hồng Duy, Trần Minh Vương, Châu Ngọc Quang (HAGL).
Tiền đạo (4): Lê Thanh Bình (Thanh Hóa), Hà Đức Chinh (Đà Nẵng), Nguyễn Công Phượng (HAGL), Lâm Ti Phông (Khánh Hòa).

Thanh Long (TTVN)

 


Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X