Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

HLV Miura nỗ lực gia cố hàng thủ U23 Việt Nam

Thứ Năm 25/09/2014 13:09(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 Trước cuộc đối đầu với Olympic UAE vào lúc 14h ngày 26/9, một bài toán khó đặt ra đối với HLV Miura là ông sẽ phải tìm ra giải pháp lấp lỗ hổng ở hàng thủ của Olympic Việt Nam.

Hai ấn tượng mà đội tuyển Olympic Việt Nam để lại sau chiến thắng tưng bừng 4-1 trước Olympic Iran ở trận ra quân tại Asian Games 17 ngoài hiệu suất làm bàn đáng kinh ngạc của các cầu thủ tấn công còn là sự kín kẽ trong khâu phòng ngự.

Trung vệ Duy Khánh đã quay trở lại tập luyện nhưng hàng phòng ngự của Olympic Việt Nam vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ
Trung vệ Duy Khánh đã quay trở lại tập luyện nhưng hàng phòng ngự của Olympic Việt Nam vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ

Nhưng điều đó đã không lặp lại trong trận trận đấu tiếp theo gặp Olympic Kyrgyzstan vốn bị đánh giá thấp hơn Olympic Iran. May mắn đã góp sức đáng kể vào chiến thắng 1-0 của thầy trò HLV Miura, khi hàng loạt cơ hội ăn bàn của đối thủ bị bỏ lỡ theo cách rất khó tin.

Đấy là 90 phút hàng phòng ngự của Olympic Việt Nam đã gặp không ít vấn đề.Tuy giành chiến thắng và lọt vào vòng 1/8 với tư cách đầu bảng nhưng HLV Miura tỏ ra không hài lòng với khả năng phòng thủ của các học trò.

Việc vắng 2 cầu thủ trụ cột ở tuyến phòng thủ là Duy Khánh và Huy Toàn vì chấn thương là nguyên nhân khiến khung thành của thủ môn Bửu Ngọc nhiều phen chao đảo. Olympic Kyrgyzstan đã liên tục khoét vào khoảng trống ở cánh trái của Olympic Việt Nam mà Huy Toàn để lại. Trong khi đó, phương án thay thế Hoàng Lâm rõ ràng chưa đủ khiến người ta quên đi Duy Khánh và sau trận, Hoàng Lâm tiếp tục gia nhập danh sách “thương binh” của Olympic Việt Nam.

Lực lượng trong tay HLV Miura không dày. Trong 3 ca chấn thương của tuyến phòng ngự, chỉ có khả năng trở lại của Duy Khánh là sáng sủa nhất. Nhưng ngay cả khi trung vệ của Hà Nội T&T góp mặt trong trận đấu gặp Olympic UAE, điều đó cũng không đảm bảo rằng chấn thương cơ đùi của anh sẽ không tái phát trong cuộc đối đầu với các cầu thủ Tây Á nhỉnh hơn về mọi mặt.

Ngoài chuyện tiếp tục xáo trộn đội hình vì chấn thương, HLV Miura sẽ còn cần phải tính đến cả phương án thay thế hữu hiệu để tăng cường khả năng phòng ngự của Olympic Việt Nam. Trong trường hợp bất khả kháng, đội trưởng Hoàng Thịnh là giải pháp không tồi. Tuy vị trí sở trường của Hoàng Thịnh là tiền vệ phòng ngự nhưng ở SLNA anh vẫn có thể đá trung vệ nếu cần.

Đối đầu với Olympic UAE được đánh giá cao hơn, Olympic Việt Nam sẽ nhập cuộc bằng lối chơi phòng ngự phản công giống trận gặp Olympic Iran. Điều HLV Miura chắc chắn đã hình dung ra là hàng phòng ngự của ông sẽ cần nhiều hơn nữa sự hỗ trợ của tuyến tiền vệ, bên cạnh sự chắt chiu từng cơ hội nhỏ nhất của các cầu thủ tấn công.

Theo Zing

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X