Thứ Sáu, 29/03/2024Mới nhất
Zalo

HLV Miura chính thức chốt danh sách tuyển Olympic tham dự Asiad

Chủ Nhật 07/09/2014 18:24(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 Trước ngày lên đường sang Hàn Quốc tham dự Asiad 17, HLV Miura đã chính thức gút lại danh sách đội tuyển Olympic.

Theo đó, HLV người Nhật Bản đã loại thêm 7 cầu thủ gồm: trung vệ Phạm Mạnh Hùng, hậu vệ Sầm Ngọc Đức (Hà NộiT&T), tiền đạo Ngân Văn Đại (Hà Nội), thủ môn Vũ Ngọc Cường (Khánh Hòa), tiền vệ Cao Xuân Thắng (SL Nghệ An), tiền vệ Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội) và hậu vệ Nguyễn Văn Dũng (Hà Nội T&T).

HLV Miura sẽ bổ sung thêm 4 cầu thủ từ đội tuyển Việt Nam
HLV Miura sẽ bổ sung thêm 4 cầu thủ từ đội tuyển Việt Nam

Trước đó, HLV Miura cũng đã nói lời chia tay với 7 cầu thủ: Khắc Ngọc, Sỹ Sâm, Ngọc Đức (SL Nghệ An), Văn Thuận (CLB Hà Nội), Minh Hải (CLB Hà Nội), Văn Thành (Hà Nội T&T) và Anh Tuấn (SHB.Đà Nẵng).

Đây là những cầu thủ đã thể hiện sự cố gắng trong tập luyện suốt hơn 1 tháng qua, nhưng so với phần còn lại không được đánh giá cao về chuyên môn. Như vậy, từ danh sách 30 cầu thủ, HLV Miura chỉ chọn được 16 cầu thủ Olympic. Để đủ danh sách đăng ký với BTC Asiad (20 cầu thủ), HLV Miura sẽ lấy 4 tuyển thủ ĐTVN.

Theo kế hoạch, Olympic Việt Nam sẽ lên đường sang Hàn Quốc vào ngày mai (8/9), nhưng cho đến sáng nay (7/9), toàn đội vẫn ra sân tập bình thường. HLV Miura muốn các học trò của mình phải không ngừng phấn đấu, có sự chuẩn bị tốt nhất cho Asiad.

Theo kết quả bốc thăm môn bóng đá nam tại ASIAD 17, Việt Nam nằm ở bảng H cùng các đội Iran và Kyrgyzstan. HLV trưởng Toshiya Miura cho rằng ở bảng đấu chỉ có 3 đội nên các cầu thủ Việt Nam chỉ có 2 trận đấu vòng bảng nên đây sẽ là một lợi thế. Việc vượt qua Iran sẽ rất khó bởi đây là đối thủ mạnh hàng đầu châu lục. Tuy nhiên, trước Kyrgyzstan bị đánh giá thấp hơn, Olympic Việt Nam có thể nghĩ tới một chiến thắng để sở hữu tấm vé đi tiếp vào vòng trong.

Danh sách 16 cầu thủ Olympic Việt Nam tham dự Asiad 17:

Thủ môn (2): Nguyễn Văn Công (Hà Nội T&T), Trần Bửu Ngọc (Đồng Tháp).
Hậu vệ (4): Phạm Hoàng Lâm (ĐT Long An), Sầm Ngọc Đức (Hà Nội T&T), Nguyễn Minh Tùng (Ninh Bình), Nguyễn Văn Mạnh, (SL Nghệ An)
Tiền vệ (8): Đào Nhật Minh (Than.Quảng Ninh), Hồ Ngọc Thắng, Giang Trần Quách Tân (SHB.Đà Nẵng), Nguyễn Huy Hùng, Đỗ Văn Thuận (Hà Nội), Trần Phi Sơn (SL Nghệ An), Huỳnh Văn Thanh (Bình Định), Nguyễn Thanh Hiền (CS Đồng Tháp)
Tiền đạo (2): Nguyễn Hữu Khôi (Nam Định), Mạc Hồng Quân (HV An Giang).

Theo Dân Trí

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X