HLV Mai Đức Chung đã chính thức nói lời chia tay ĐT nữ Việt Nam sau SEA Games 33, khép lại hành trình dài gắn bó và để lại khoảng trống lớn cho bóng đá nữ nước nhà trong giai đoạn tới.
Theo hợp đồng đã ký với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), thời hạn làm việc của HLV Mai Đức Chung kéo dài đến ngày 31/12/2025. Tuy nhiên, nhà cầm quân kỳ cựu đã nhiều lần bày tỏ quan điểm dừng lại sớm, cụ thể là sau khi SEA Games 33 khép lại. Điều này buộc Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phải sớm tính toán phương án nhân sự kế nhiệm, dù việc tìm người thay thế phù hợp không hề đơn giản.
Trước đó, vào cuối năm 2023, HLV Mai Đức Chung từng tuyên bố rút lui và đã được VFF tổ chức lễ chia tay đầy xúc động. Tuy vậy, trong bối cảnh chưa tìm được HLV phù hợp, cùng với sự động viên từ lãnh đạo liên đoàn, ông Chung đã đồng ý quay trở lại tiếp tục dẫn dắt ĐT nữ Việt Nam.
SEA Games 33 vì thế trở thành giải đấu cuối cùng HLV Mai Đức Chung xuất hiện trong khu kỹ thuật của ĐT nữ Việt Nam. Đáng tiếc, đội tuyển không thể giành HCV để khép lại hành trình của ông bằng một cái kết trọn vẹn. Chia sẻ sau giải đấu, ông Chung nói: “Tôi đã có quãng thời gian rất dài gắn bó với bóng đá nữ Việt Nam trên cương vị HLV trưởng. Tôi đã có tuổi và bây giờ là lúc nên dừng lại để người trẻ lên thay”.
HLV Mai Đức Chung chia tay ĐT nữ Việt Nam |
Ở tuổi 74, quyết định rời ghế HLV trưởng của ông Mai Đức Chung được xem là hợp lý. Trong tương lai, ông vẫn có thể tiếp tục đồng hành với bóng đá nữ Việt Nam ở vai trò Giám đốc kỹ thuật hoặc cố vấn chuyên môn cho ban huấn luyện mới. Việc dừng lại lúc này, theo chính ông chia sẻ, xuất phát từ yếu tố tuổi tác và mong muốn tạo điều kiện cho thế hệ kế cận.
HLV Mai Đức Chung khép lại sự nghiệp cầm quân với bảng thành tích ấn tượng, nổi bật là 6 HCV SEA Games, trong đó có kỷ lục vô địch 4 kỳ liên tiếp vào các năm 2017, 2019, 2021 và 2023. Dấu ấn lớn nhất của ông là đưa ĐT nữ Việt Nam lần đầu tiên giành quyền dự World Cup nữ 2023.
Phía sau ông Chung, bóng đá nữ Việt Nam có một số trợ lý nữ được kỳ vọng kế nhiệm, song đa phần vẫn thiếu bằng cấp hoặc kinh nghiệm cầm quân đỉnh cao. Phương án khả thi nhất lúc này là trợ lý Hoàng Văn Phúc tạm thời tiếp quản đội tuyển, trong khi VFF tìm kiếm giải pháp tối ưu, hướng đến vòng chung kết Asian Cup nữ 2026 tại Australia, giải đấu then chốt cho mục tiêu World Cup nữ 2027.