HLV Indonesia đặt mục tiêu khủng sau chức vô địch FIFA ASEAN Cup
Nhà cầm quân người Anh chia sẻ tham vọng này trong cuộc phỏng vấn với CNN Indonesia TV. Trong trận chung kết diễn ra trên sân Gelora Bung Karno, Jakarta hôm 5/10, hai đội hòa 2-2 sau 120 phút thi đấu. Indonesia sau đó giành chiến thắng 4-2 ở loạt sút luân lưu, qua đó lên ngôi vô địch.
Herdman cho rằng danh hiệu này là thành quả của sự phối hợp giữa các cầu thủ, ban huấn luyện và Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI). Ông cũng tin tưởng bóng đá Indonesia sở hữu nguồn nhân lực đủ tiềm năng để cạnh tranh ở cấp độ châu lục.
“Chúng tôi có những tài năng đủ khả năng hướng tới mục tiêu trở thành một trong bốn đội hàng đầu AFC, nhưng kinh nghiệm thi đấu tại World Cup cũng là mục tiêu mà chúng tôi đang theo đuổi”, Herdman chia sẻ.
Theo chiến lược gia người Anh, chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 không chỉ ghi nhận nỗ lực của các cầu thủ và ban huấn luyện, mà còn phản ánh vai trò của công tác tổ chức, xây dựng hệ thống và bổ sung nhân sự.
HLV John Herdman muốn cùng ĐT Indonesia hướng đến mục tiêu lớn hơn sau giải đấu FIFA |
“Chức vô địch là sự ghi nhận cho những nỗ lực xuất phát từ sự hợp tác tập thể. Thành công này không chỉ đến từ 23 cầu thủ và một HLV, mà còn có sự đóng góp của PSSI, ông Erick và các thành viên Ban Chấp hành, những người xây dựng hệ thống, cơ cấu tổ chức và đưa những gương mặt mới vào để lấp đầy những khoảng trống”, ông nói.
Herdman cũng viện dẫn kinh nghiệm dẫn dắt đội tuyển Canada để củng cố niềm tin vào khả năng phát triển của Indonesia. Theo ông, Canada đã vươn từ vị trí thứ 97 lên thứ 32 trên bảng xếp hạng FIFA trong thời gian ông làm việc tại đây.
“Tôi không nghi ngờ điều đó. Trong thời gian dẫn dắt Canada, chúng tôi đã vươn từ vị trí thứ 97 lên thứ 32. Đã có lúc chúng tôi chỉ là một đội bóng tầm trung, không thể giành vé dự World Cup và đứng thứ bảy hoặc thứ tám tại CONCACAF, nhưng sau đó vươn lên vị trí số một khu vực. Mọi thứ đều có thể xảy ra”, Herdman khẳng định.
Herdman bắt đầu dẫn dắt đội tuyển Indonesia từ tháng 1/2026, với hợp đồng kéo dài đến tháng 1/2028. Ông cho biết quá trình xây dựng đội tuyển vẫn đang diễn ra và Indonesia chưa sử dụng cùng lúc tất cả những cầu thủ tốt nhất.
“Chúng tôi vẫn đang trong quá trình phát triển liên tục. Thậm chí, chúng tôi còn chưa đưa đội hình mạnh nhất của Indonesia ra sân cùng nhau”, ông chia sẻ hồi tháng 9/2026. Nhà cầm quân này đồng thời để ngỏ khả năng bổ sung nhân sự nhằm tăng cường sức mạnh cho đội tuyển trước thềm Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia.
Sau chức vô địch Đông Nam Á, Asian Cup 2027 sẽ là một trong những mục tiêu quan trọng tiếp theo của đội tuyển Indonesia. Tuy nhiên, để vươn lên nhóm bốn đội hàng đầu châu Á và thường xuyên góp mặt tại World Cup, đội bóng xứ vạn đảo vẫn cần tiếp tục cải thiện năng lực cạnh tranh.
Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, phản ứng của người hâm mộ cũng là vấn đề được đề cập sau hành trình của Indonesia tại FIFA ASEAN Cup 2026. Herdman từng đối mặt với những ý kiến chỉ trích khi màn trình diễn của đội tuyển chưa đáp ứng kỳ vọng.