Thứ Tư, 24/04/2024Mới nhất
Zalo

HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ chia tay bóng đá trẻ Việt Nam để lên "sếp"

Thứ Ba 12/09/2017 14:55(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

HLV Hoàng Anh Tuấn được cho là đã nhận lời làm quản lý của một trong những trung tâm đào tạo bóng đá trẻ tốt nhất Việt Nam, thay vì ngồi ghế nóng ở đội tuyển Việt Nam.


Khi mà trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Campuchia ở vòng loại Asian Cup 2019 vào ngày 10/10 đã cận kề, VFF vẫn đang đau đầu tìm HLV trưởng mới cho các ĐTQG sau vụ HLV Nguyễn Hữu Thắng chính thức tuyên bố từ chức do thất bại thảm hại ở SEA Games 29. Nguồn tin từ VFF cho hay, đến thời điểm hiện tại họ không nhận được hồ sơ ứng tuyển từ các HLV nội cho ghế nóng ở ĐT Việt Nam.

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh xác nhận, có thể VFF sẽ phải chọn 1 nhà cầm quân ngoại dẫn dắt ĐT Việt Nam thời gian tới ở vòng loại Asian Cup 2019 và vòng chung kết U23 châu Á 2018 đầu năm sau. Bởi ngay cả những chiến lược gia tài năng trong nước như Lê Huỳnh Đức, hay Hoàng Anh Tuấn dù được VFF tha thiết mời nhưng cũng không mấy mặn mà với vị trí thuyền trưởng ĐT Việt Nam.
HLV Hoang Anh Tuan se chia tay bong da tre Viet Nam de len sep hinh anh
HLV Hoàng Anh Tuấn đang dẫn dắt tuyển U18 Việt Nam thi đấu giải U18 Đông Nam Á 2017


Với Lê Huỳnh Đức, cựu tiền đạo thuộc thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam đang khá ổn định với công việc ở SHB Đà Nẵng và không hề muốn mạo hiểm để lên dẫn dắt ĐT Việt Nam. Còn HLV Hoàng Anh Tuấn, ông Tuấn "con" từ lâu được VFF "quy hoạch" cho ghế nóng ở tuyển Việt Nam, nhất là sau khi giúp tuyển U20 Việt Nam  lần đầu tiên giành vé dự U20 World Cup 2017 lịch sử.

Nhưng có thể, HLV Hoàng Anh Tuấn (có bằng HLV cao nhất ở bóng đá Việt Nam, được đánh giá là một trong những HLV giỏi nhất bóng đá Việt Nam hiện tại) sẽ không làm HLV trưởng ĐTQG trong năm 2017 do mối quan hệ không được tốt với bầu Đức - Phó chủ tịch VFF, dù ông Đức hiện đã nộp đơn từ chức ở VFF nhưng chưa được thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam thông qua. Chia sẻ với truyền thông, bầu Đức còn tuyên bố HLV Hoàng Anh Tuấn "chẳng có tài năng gì mà đòi làm HLV trưởng ĐT Việt Nam".

Một lý do nữa khiến HLV Hoàng Anh Tuấn gần như chắc chắn không nhận lời làm HLV trưởng ĐT Việt Nam là ông đã tìm được bến đỗ mới được cho là "an toàn" và "ấm thân" hơn so với công việc phải gánh chịu vô vàn áp lực ở ĐT Việt Nam.

Nguồn tin  cho hay, HLV Hoàng Anh Tuấn đã nhận lời làm giám đốc của một trong những lò đào tạo trẻ danh tiếng bậc nhất ở Việt Nam hiện nay, với sự hậu thuẫn của một doanh nghiệp tên tuổi trong nước.

Vào lúc này, HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn đang dẫn dắt ĐT U18 Việt Nam thi đấu ở giải U18 Đông Nam Á 2017 tại Myanmar. Có thể sau khi giải U18 Đông Nam Á 2017 kết thúc, ông Tuấn "con" chính thức ngồi ghế "sếp lớn" của trung tâm đào tạo trẻ kể trên - công việc được người thân cận của HLV Hoàng Anh Tuấn miêu tả là khá ổn, phù hợp chuyên môn, lương cao và quan trọng là "rất nhẹ đầu".

Theo 24h.com.vn (Khám Phá)
 

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X