Thứ Tư, 24/04/2024Mới nhất
Zalo

HLV Graechen: "Xin hãy yêu quý U19 Việt Nam một cách lý trí"

Chủ Nhật 05/10/2014 14:15(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 Cảm động trước tấm chân tình của người hâm mộ nhưng HLV của đội U19 Việt Nam cũng mong rằng tất cả cần có chừng mực và đừng đặt nặng thành tích mới hướng được đến tương lai lâu dài của các cầu thủ.

Trưa nay 5/10, tuyển U19 Việt Nam lên đường sang Myanmar dự vòng chung kết U19 châu Á. Đây là giải đấu được xem là ý nghĩa nhất với thầy trò Guillaume Graechen, khi bốn đội mạnh nhất được trao vé dự World Cup U20 thế giới diễn ra vào năm 2015.

HLV Graechen mong người hâm mộ và giới truyền thông đừng đưa các cầu thủ U19 lên mây.
HLV Graechen mong người hâm mộ và giới truyền thông đừng đưa các cầu thủ U19 lên mây.

Chia sẻ trước lúc lên đường, HLV Graechen tự tin khẳng định: “Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Đây là giải đấu quan trọng nhất mà đội hướng tới trong năm 2014. Tôi có đủ cơ sở để tin U19 Việt Nam có thể cạnh tranh tấm vé dự World Cup U20. Nếu chúng tôi duy trì được phong độ tốt như thời gian qua, vượt qua được vòng bảng thì cơ hội giành một trong bốn vé là điều hoàn toàn có thể xảy ra”. Sở dĩ HLV Graechen nhấn mạnh chuyện vượt qua vòng bảng vì ở đó có rất nhiều thách thức đang đợi chờ ông và các học trò với các đối thủ là U19 Nhật Bản, U19 Hàn Quốc và U19 Trung Quốc.

Chính vì vậy, chiến lược gia của U19 Việt Nam cũng muốn người hâm mộ hiểu được rằng: “Đối thủ đều đến từ những nền bóng đá hàng đầu khu vực. Họ chắc chắn đều có sự chuẩn bị rất kỹ cho giải đấu này vì mục tiêu World Cup U20 như Việt Nam. Bởi thế, nếu không giành được kết quả như mong đợi thì người hâm mộ cũng phải thông cảm. Các cầu thủ của tôi còn trẻ và họ là sự chuẩn bị cho tương lai”.

Kể từ khi được biết đến rộng rãi, U19 Việt Nam đã ba lần vào chung kết các giải U19 Đông Nam Á 2013 và 2014 cùng giải U22 Đông Nam Á tranh Cup nhà vua Brunei. Những màn trình diễn ấn tượng, lối chơi tấn công rực lửa và hành xử chừng mực của các cầu thủ đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ nước nhà.

Đó là điều đáng tự hào, nhưng đồng thời cũng đặt lên vai HLV Graechen những gánh lo: “Các cầu thủ tuổi còn đôi mươi. Họ còn thiếu kinh nghiệm trận mạc lẫn kinh nghiệm sống. Bởi thế, họ cần được chỉ bảo và định hướng đứng đắn. Tôi tin việc tâng bốc các cầu thủ một cách thái quá hoặc đề cập sâu đến chuyện riêng tư, gia đình rất dễ làm họ bị áp lực và hư hỏng. Tất cả cần phải có lý trí”.

U19 Việt Nam sẽ lên đường lúc 11h30, thay vì 15h như dự kiến ban đầu. Sau khi đến cố đô Yangoon, đội sẽ đi chuyên cơ riêng xuống thủ đô Nay Pyi Taw và đóng quân tại khách sạn Park Royal. 16h ngày 9/10, đội ra quân gặp U19 Hàn Quốc.

Danh sách U19 Việt Nam dự VCK U19 Châu Á

Trưởng đoàn: Đoàn Nguyên Đức, phó đoàn Dương Vũ Lâm và Nguyễn Tấn Anh
HLV trưởng: Guillaume Graechen,
Các trợ lý: Nguyễn Hữu Trí, Dương Minh Ninh, Nguyễn Hồng Phẩm, Nguyễn Thành Lợi.
Bác sỹ: Hoàng Nghĩa Dương và Đồng Xuân Lâm

Các cầu thủ:
Thủ môn: Lê Văn Trường, Trần Minh Toàn, Phí Minh Long.
Hậu vệ: Trần Hữu Đông Triều, Lê Văn Sơn, Nguyễn Hữu Anh Tài, Ksor Úc, Nguyễn Phong Hồng Duy, Bùi Tiến Dũng, Lục Xuân Hưng, Phan Văn Đức, Trần Anh Thi.
Tiền vệ: Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường, Hoàng Thanh Tùng, Phan Thanh Hậu, Trần Minh Vương, Phạm Trùm Tỉnh, Nguyễn Quang Hải, Phan Văn Long.
Tiền đạo: Hồ Tuấn Tài, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn.

Theo Vnexpress

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X