Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

HLV Dương Minh Ninh nói gì sau trận HAGL 0-3 FLC Thanh Hóa?

Chủ Nhật 09/09/2018 20:55(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Vị thuyền trưởng CLB HAGL đã đưa ra lời giải thích của mình sau thất bại 0-3 ngay trên sân nhà trước đối thủ FLC Thanh Hóa.

Trong trận đấu thuộc vòng 21 V-League diễn ra trên sân Pleiku chiều ngày 9/9, CLB HAGL đã phải đón nhận thất bại 0-3 chung cuộc trước đội khách Thanh Hóa.

Ở trận này, hầu hết các vị trí của đội chủ nhà đều thi đấu dưới sức và để ‘người cũ’ Rimario Gordon dễ dàng đột phá để lập hat-trick bàn thắng giúp FLC Thanh Hóa có chiến thắng chung cuộc.

HLV Duong Minh Ninh HAGL
HLV Dương Minh Ninh đổ lỗi cho lối chơi của đội khách khiến HAGL tay trắng ở vòng 21

Sau trận đấu này, HLV Dương Minh Ninh đã chia sẻ về thất bại: “Chúng tôi có đến 5 trụ cột vừa trở về từ ASIAD 18. Họ vẫn còn cảm giác khá mệt mỏi. Bên cạnh một số cầu thủ ở nhà đang đối mặt với những ca chấn thương khác nhau, Công Phượng hay Văn Thanh cần phải nghỉ ngơi, nhưng tôi phải cho các học trò vào sân”.

Nói về người học trò cũ Rimario, ông Dương Minh Ninh nói thêm: “Rimario hòa nhập rất tốt với đội Thanh Hóa. Cậu ta quá hiểu hậu vệ HAGL nên dễ dàng khai thác điểm yếu của họ, còn hỏi tôi có hối tiếc hay không thì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố nữa. Một ngoại binh có thể thi đấu ở đây không tốt, nhưng khi khoác áo đội bóng khác chơi tốt là chuyện bình thường”.

Bên cạnh đó, vị thuyền trưởng HAGL cũng tố các cầu thủ FLC Thanh Hóa đã tố cáo đội khách chơi xấu. Đó là hai tình huống Văn Thanh bị Vũ Minh Tuấn đạp vào người còn ngoại binh HAGL dính đòn kín của trung vệ Đinh Tiến Thành.

Nhà cầm quân họ Dương bức xúc: “Rõ ràng hai tình huống này vào bóng rất nguy hiểm với các cầu thủ của chúng tôi. Tuy nhiên, trọng tài không rút thẻ. Tôi không bàn về chuyện của trọng tài nhưng trong những tình huống cụ thể cần phải dứt khoát. Các cầu thủ HAGL chơi ban bật, đá tốc độ nên đối thủ đá rắn để phá lối chơi của chúng tôi. Nhiều tình huống vào bóng theo tôi nghĩ họ vào bóng rất mạnh và rắn”.

Sự bức xúc của vị thuyền trưởng HAGL với lối đá rắn trên mức cần thiết của cầu thủ Thanh Hóa cũng là điều dễ hiểu khi mà lối chơi này khiến cho những Văn Thanh, Văn Toàn, Minh Vương gần như nhát chân với các tình huống đột phá. Điều đó cũng ảnh hưởng lớn tới sức tấn công của HAGL, khiến họ phải nhận thất bại tệ hại ở vòng đấu thứ 21.

HAGL 0-3 Thanh Hóa (KT): Đội bóng phố Núi chết thảm dưới tay người cũ
Trực tiếp HAGL vs Thanh Hóa: Cập nhật liên tục diễn biến tường thuật tình huống kết quả bóng đá trận đấu HAGL Hoàng Anh Gia Lai vs FLC Thanh Hóa vòng 21 giải...
Minh Long (TTVN)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X