Thứ Năm, 26/03/2026
Zalo

HLV Thanh Hóa gửi thông điệp đanh thép tới sao U23 Việt Nam

Thứ Hai 03/11/2025 00:48(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Sau thất bại 0-1 trước Thể Công Viettel tối 2/11, HLV Choi Won Kwon thừa nhận Thanh Hóa sa sút phong độ, cần thay đổi tinh thần và sự chuyên nghiệp để trở lại.

Tối 2/11, trên sân Hàng Đẫy, Đông Á Thanh Hóa nhận thất bại tối thiểu 0-1 trước chủ nhà Thể Công Viettel trong khuôn khổ vòng 9 V.League 2025/26. Kết quả này khiến thầy trò HLV Choi Won Kwon tiếp tục dậm chân ở vị trí áp chót trên bảng xếp hạng với 7 điểm, chỉ hơn đội cuối bảng HAGL về hiệu số phụ nhưng lại thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Trong buổi họp báo sau trận, HLV Choi Won Kwon tỏ ra thất vọng với màn trình diễn của các học trò, đặc biệt ở hiệp 1 khi CLB để thủng lưới và đánh mất thế trận. “Thể Công Viettel chơi tốt hơn, nhất là trong hiệp 1. Nếu chúng tôi không bị thủng lưới sớm, cơ hội giành điểm là có. Tuy nhiên, dù có cơ hội trong hiệp hai, các cầu thủ vẫn không tận dụng được, và đó là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại”, ông nói.

Chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết chấn thương của nhiều trụ cột khiến đội gặp khó khăn trong việc xoay tua đội hình, nhưng ông không xem đó là lý do để biện minh. “Trong bóng đá không có chỗ cho sự bào chữa. Lucas, Thái Sơn, A Mít hay Doãn Ngọc Tân đều vắng mặt, nhưng nếu những cầu thủ ra sân không thể hiện được mình thì họ sẽ không bao giờ có cơ hội khác. Sự chuyên nghiệp được thể hiện qua kết quả, và hôm nay Viettel đã làm tốt hơn”, HLV Choi nhấn mạnh.

Trả lời câu hỏi về phong độ của các cầu thủ trẻ như Lê Văn Thuận, thuyền trưởng Thanh Hóa thẳng thắn chỉ ra hạn chế trong tinh thần cầu tiến của họ.

HLV Choi Won Kwon
HLV Choi Won Kwon của Thanh Hóa

“Văn Thuận có năng lực, nhưng nếu không tự mình nỗ lực thì sẽ không thể tiến bộ. Tôi từng huấn luyện nhiều cầu thủ trẻ ở Hàn Quốc, và điều quan trọng nhất là ý chí phát triển bản thân. Tôi trao cơ hội cho cậu ấy không phải vì chơi hay, mà vì đội không còn lựa chọn nào khác”, ông chia sẻ.

HLV Choi Won Kwon cũng bày tỏ lo ngại về rào cản ngôn ngữ, cho rằng đây là yếu tố ảnh hưởng đến quá trình trao đổi và phát triển của các cầu thủ trẻ Việt Nam. “Tôi tin Văn Thuận và nhiều cầu thủ trẻ khác như A Mít, Thái Sơn, Hem đều có tiềm năng. Nhưng họ phải hiểu rằng ra sân không có nghĩa là đã thành công. Muốn khẳng định mình, họ cần thể hiện ở CLB trước khi mơ đến đội tuyển quốc gia”, ông nói thêm.

HLV Thanh Hóa gửi thông điệp đanh thép tới sao U23 Việt Nam 1
Lê Văn Thuận (22) nhận lời nhắc nhở từ HLV Choi Won Kwon

Hướng đến trận đấu tiếp theo gặp đối thủ trực tiếp HAGL, HLV Choi Won Kwon cho biết mục tiêu của Thanh Hóa vẫn là giành trọn 3 điểm, song ông thừa nhận đội đang đối mặt với bài toán lực lượng. “Mỗi tuần chúng tôi lại có thêm cầu thủ chấn thương. Đội không có đủ chiều sâu để chuẩn bị tốt nhất cho các trận đấu. Tuy nhiên, tôi và các học trò sẽ làm mọi cách để giành chiến thắng, dù biết rằng Gia Lai đang rất mạnh”, ông khẳng định.

Sau 9 vòng đấu, Thanh Hóa mới chỉ có 1 chiến thắng, 4 trận hòa và 4 thất bại. Nếu không sớm cải thiện phong độ và tinh thần thi đấu, đoàn quân của HLV Choi Won Kwon có nguy cơ rơi vào cuộc đua trụ hạng đầy khốc liệt trong giai đoạn 2 của mùa giải.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Ngày Đình Trọng, Văn Hậu trở lại để củng cố đội tuyển Việt Nam

Ngày Đình Trọng, Văn Hậu trở lại để củng cố đội tuyển Việt Nam

Ngày Đình Trọng, Văn Hậu trở lại để củng cố đội tuyển Việt Nam

Trước thềm trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và đối thủ Bangladesh, bên cạnh việc dõi theo tỉ số, người hâm mộ cũng đang nóng lòng chờ đợi một khoảnh khắc đánh dấu sự trở lại đồng thời của bộ đôi Trần Đình Trọng và Đoàn Văn Hậu trong sắc đỏ của Đội tuyển Việt Nam.

Báo Indonesia 'dội gáo nước lạnh' vào tham vọng của HLV Malaysia

Báo Indonesia 'dội gáo nước lạnh' vào tham vọng của HLV Malaysia

Báo Indonesia 'dội gáo nước lạnh' vào tham vọng của HLV Malaysia

Trong bối cảnh Bầy Hổ vừa mất đi cơ hội dự Asian Cup 2027, tuyên bố về mục tiêu World Cup của HLV Peter Cklamovski không chỉ gây sốc cho người hâm mộ trong nước mà còn trở thành tâm điểm châm biếm của truyền thông khu vực, đặc biệt là Indonesia.

Xem thêm
top-arrow
X