Thứ Tư, 24/04/2024Mới nhất
Zalo

HLV Alferd Riedl: Bình thản hơn bao giờ hết

Thứ Tư 25/10/2006 15:40(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Sau những gì thể hiện ở Cúp Thủ đô, HLV Riedl đã bị chỉ trích mạnh mẽ và ngay cả LĐBĐVN cũng có ý kiến không hài lòng với những gì đội tuyển đã thể hiện. Ông Riedl khẳng định, Agribank Cup là giải đấu mà đội tuyển sẽ đạt điểm rơi phong độ. Thế nhưng, một ngày trước giờ xuất trận, “thuyền trưởng” người Áo lại tỏ ra bình thản đến bất ngờ…


Sau Cúp Thủ đô, ông đã bị chỉ trích nặng nề về lối chơi nghèo nàn của đội tuyển và quyết định đưa vào sân tới 5 cầu thủ trên 23 tuổi… tất cả những yếu tố ấy dường như khiến ông căng thẳng. Vậy tâm trạng lúc này của ông như thế nào?

Trong buổi gặp Chủ tịch LĐBĐVN, ông ấy đã động viên và ủng hộ tôi. Chính điều này khiến tôi và các tuyển thủ thêm tự tin để bước vào Agribank Cup. Tôi đang bình thản hơn bao giờ hết. Điều tôi quan tâm bây giờ, là làm thế nào để đội tuyển mạnh hơn nữa mà thôi. Những giải đấu như Cúp Thủ đô chỉ là cơ hội thử nghiệm và cọ xát.

Nhưng ông đã tuyên bố, điểm rơi của đội tuyển là ở Agribank Cup. Nếu như thất bại sẽ rất khó để bào chữa cho mình?

Đúng vậy, BHL đã tính toán, điểm rơi của đội tuyển là ở Agribank Cup. Hãy chờ xem các cầu thủ của chúng ta chơi thế nào chiều nay đã (cười). Mới 2 trận ở Cúp Thủ đô thì chưa nói lên điều gì cả. Nếu chúng tôi thắng ở Agribank Cup, mọi thứ sẽ lại ổn ngay. Nhưng tôi vẫn xác định, giải vô địch Đông Nam Á mới là sân chơi chính của đội tuyển.

Đến thời điểm này, ông lo lắng điều gì nhất? Thể lực có phải là rào cản khó khăn của đội tuyển không?

Thật ra vấn đề thể lực và khoảng cách chênh lệch giữa đội hình chính và dự bị đều là những bài toán muôn thủa của bóng đá Việt Nam. Chấn thương lặt vặt là nguyên nhân chính khiến thể lực của các cầu thủ không thể tích lũy đầy đủ. Quả thật, không thể yêu cầu hơn nếu cứ 4,5 ngày họ lại phải ngồi nhìn đồng đội tập một lần. Thể lực của cầu thủ trước hết phải được các CLB chăm lo chứ không thể trông chờ vào ĐTQG. Trong khi đó, khoảng cách giữa 2 đội hình là hệ quả từ tiêu cực SEA Games 23. Tôi rất tiếc vì sự việc này.

Vậy còn hàng tiền vệ sẽ như thế nào sau khi đã chơi không tốt ở Cúp Thủ đô?

Với hàng tiền vệ, hãy để họ chứng tỏ bằng trận gặp New Zealand chiều nay. Về phía tôi, cả Minh Phương, Tài Em, Bảo Khanh… đều làm tôi hài lòng trong những buổi tập vừa qua.

Ông đánh giá như thế nào về cơ hội đội nhà sau khi các đối thủ đã phần nào lộ diện?

U23 Bahrain và New Zealand sẽ là “quân xanh” lý tưởng cho chúng ta trước trận thư hùng với người Thái. Nghe đâu, ông Charnwit cũng muốn vô địch giải này (cười). Họ mạnh đấy và đã mang đội hình tốt nhất có thể sang Việt Nam.

Chúng ta sẽ chơi như thế nào trước họ, thưa ông?

Là chủ nhà và vì ngôi vô địch, Việt Nam sẽ chơi tấn công ngay từ đầu, bất kể họ là đối thủ nào.

Xin cảm ơn ông!

  
Theo Thể Thao Việt Nam

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X