Thứ Bảy, 27/04/2024Mới nhất
Zalo

HLV Akira Ijiri nói gì sau trận thua đậm của U20 nữ Việt Nam?

Thứ Năm 07/03/2024 21:57(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Chia sẻ sau trận đấu thứ hai tại VCK U20 nữ châu Á 2024 vào chiều ngày 7/3, HLV trưởng ĐT U20 nữ Việt Nam Akira Ijiri ghi nhận nỗ lực và tinh thần thi đấu tiến bộ của các học trò. 

Đánh giá về màn trình diễn của toàn đội ở trận này, HLV Akira Ijiri cho biết: "Cầu thủ của chúng tôi đã cố gắng hơn trận đấu trước, nhưng kết quả vẫn đáng tiếc khi bị thua 6 bàn. Tuy nhiên, chúng tôi có nhiều cơ hội hơn ở trận gặp Nhật Bản.

Ở hiệp hai chúng tôi có nhiều cơ hội hơn và đây cũng là sự tiến bộ tốt của đội. Tôi mong điều này sẽ tốt hơn trong trận tiếp theo. Hiệp 2, đối thủ có một trường hợp thẻ đỏ ra sân, nếu đối thủ còn 11 người thì cũng sẽ rất khó…".

HLV Akira Ijiri
HLV Akira Ijiri không thể giúp U20 nữ Việt Nam tạo ra bất ngờ ở sân chơi châu lục

Tuy vẫn phải chịu kết quả thua 0-6, nhưng việc chỉ để thua 1 bàn ở hiệp 2 cũng thể hiện tinh thần nỗ lực, thi đấu quyết tâm của các cô gái U20 Việt Nam. 

Chia sẻ sau trận đấu, đội trưởng Lê Thị Bảo Trâm nói: "Trận đấu trước chúng tôi đã có kết quả không tốt, tuy nhiên toàn đội cũng rút kinh nghiệm nhiều sau khi xem lại băng hình. Ở trận đấu này, chúng tôi tranh chấp quyết liệt hơn và tinh thần thi đấu tốt hơn. 

Tôi nghĩ bản thân và toàn đội đã có tinh thần rất tốt, tự tin cầm bóng và tấn công khung thành đội bạn. Chúng tôi hi vọng sẽ cố gắng để tìm kiếm được một bàn thắng trong trận đấu tiếp theo".

Với hai thất bại tại giải, U20 nữ Việt Nam đã hết cửa đi tiếp. Dẫn đầu là Nhật Bản với 6 điểm sau hai trận toàn thắng và đã chắc chắn đi tiếp. Trong khi Triều Tiên 4 điểm và Trung Quốc 1 điểm sẽ cạnh tranh tấm vé vào bán kết còn lại ở bảng B.

Trận đấu cuối cùng của ĐT U20 nữ Việt Nam gặp ĐT U20 nữ Trung Quốc, tại vòng bảng VCK U20 nữ châu Á 2024, diễn ra lúc 15h00 ngày 10/3 (giờ Việt Nam) cũng trên SVĐ Do’stilk (Tashkent, Uzbekistan).

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X