Buổi tập diễn ra ngay sau khi toàn đội đặt chân tới nước chủ nhà, với quãng đường di chuyển khoảng 1 giờ từ khách sạn đến sân tập.
Trước giờ ra sân, HLV Kim Sang Sik tập trung toàn đội để phổ biến kế hoạch và nhấn mạnh yêu cầu cao về sự tập trung. Ở buổi tập đầu tiên này, trọng tâm được đặt vào việc củng cố khả năng phòng ngự, yếu tố được xem là nền tảng trong hành trình chinh phục đấu trường châu lục.
Trong buổi tập, tiền vệ Thanh Nhàn không tham gia cùng toàn đội mà tập phục hồi riêng do chấn thương. BHL đang theo sát quá trình hồi phục của cầu thủ này và hy vọng anh sớm đạt trạng thái tốt nhất để có thể góp mặt trong các trận đấu sắp tới.
ĐT U23 Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên tại Saudi Arabia |
Trước buổi tập, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh xác định rõ mục tiêu góp sức cùng toàn đội giành kết quả tích cực ngay trận mở màn.
Nói về điều kiện thời tiết, Hiểu Minh cho biết: “Thời tiết hiện tại ở Saudi Arabia khá tương tự so với thời điểm chúng tôi sang Thái Lan thi đấu SEA Games 33. Do đó, tuy trời khá nóng nhưng đội không mấy khó chịu vì đã quen với điều kiện tương tự. BTC bật điều hòa để giảm nhiệt độ tại một số khu vực nên các cầu thủ phải thích nghi. Dẫu sao, đây không phải vấn đề quá lớn. Là cầu thủ chuyên nghiệp, chúng tôi sẽ cố gắng thích nghi, đảm bảo dinh dưỡng để đáp ứng cường độ tập luyện và thi đấu”.
Đánh giá về các đối thủ tại vòng bảng, Hiểu Minh chia sẻ: “Các cầu thủ Tây Á có thể hình và thể lực khá tốt. Tuy nhiên, cầu thủ U23 Việt Nam hiện tại cũng không còn nhỏ bé so với đối thủ. Toàn đội đang có thể lực tốt nhờ quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng và đang hướng đến giải đấu với tâm thế sẵn sàng nhất.
Hiểu Minh không ngại vấn đề thể lực với các đối thủ châu Á |
Thầy Kim dặn chúng tôi rằng U23 Việt Nam đã vượt qua những thử thách tại Đông Nam Á nhưng hiện tại, đối thủ đã ở đẳng cấp châu lục. Chúng tôi cần phải nỗ lực nhiều hơn, tập luyện thật chăm chỉ”.
Khép lại buổi phỏng vấn, Hiểu Minh khẳng định tinh thần và tham vọng của U23 Việt Nam trước thềm giải đấu: “Đội sẽ vào giải với tinh thần thi đấu tốt nhất, cố gắng giành chiến thắng và trọn vẹn 3 điểm ở mỗi trận. Năm 2025, đội đã có 2 chức vô địch Đông Nam Á. Đó là đòn bẩy tinh thần để chúng tôi tự tin hướng tới VCK U23 châu Á 2026”.