Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất
Zalo

HAGL và màn lột xác đáng kinh ngạc ở V-League 2022

Thứ Ba 26/07/2022 12:10(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
CLB HAGL đang đưa người hâm mộ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi tạo ra sự thay đổi chóng mặt chỉ trong vài tháng ở sân chơi V-League 2022.

HAGL đang trở lại

CLB HAGL bước vào mùa giải mới 2022 với bao sự kỳ vọng, niềm tin của NHM. Song trái ngược với những gì mà các CĐV phố núi đã chờ đợi, 'Gỗ' lại có khởi đầu vô cùng chậm chạp và thất vọng. Thậm chí đã rất lâu rồi họ mới trải qua chuỗi vòng đấu đầu tiên tệ hại như vậy, khi không thể có nổi một trận thắng trong 5 vòng đấu mở màn.

Tuy nhiên từ chỗ bị nghi ngờ về phong độ, đội bóng của HLV Kiatisak đã trở lại đường đua vô địch đầy mạnh mẽ cùng khao khát chiến thắng cháy bỏng. Và đây cũng chính là những hình ảnh mà CĐV HAGL muốn được thấy ở đội bóng phố núi.

HAGL và màn lột xác đáng kinh ngạc ở V-League 2022 1
HAGL đang trở lại là chính mình tại V-League 2022.

Nhìn lại những gì mà đoàn quân của HLV Kiatisuk đã thể hiện có thể thấy họ thực sự đã có sự 'lột xác' đầy kinh ngạc so với giai đoạn đầu. Từ chỗ có nguy cơ phải đua trụ hạng khi đội bóng này đã rơi xuống nhóm dưới cùng với Sài Gòn, Nam Định hay TP.HCM, 'Gỗ' đã có màn tăng tốc phi thường để vươn lên xếp thứ 3 trên BXH sau 9 vòng đấu. 

Kể từ khi giải V-League 2022 trở lại từ đầu tháng 7 vừa qua, CLB HAGL đã đá 5 trận và giành 4 chiến thắng. Trận đấu còn lại, cũng là trận đầu tiên diễn ra trong tháng 7 thì họ đã có màn chia điểm trên sân Quy Nhơn của Bình Định sau trận hòa với tỷ số 1-1. 

Giành 13 điểm, ghi 8 bàn và chỉ để thủng lưới 2 bàn trong thời gian này, điều đó cũng phần nào nói lên sự hiệu quả trong lối chơi mà các cầu thủ HAGL thể hiện được trong suốt một tháng vừa qua. Nó trái ngược hoàn toàn với chuỗi trận đấu tệ hại hồi đầu mùa đã khiến họ đã phải ngụp lặn trên BXH.

Vẫn là những con người đó, nhân tố đó, HAGL thực sự đã làm mới chính mình nhờ tài cầm quân của Kiatisuk. Khi nhà cầm quân người Thái Lan giúp các học trò lấy lại sự tự tin và cảm giác chơi bóng tốt nhất của mình trên sân, ngay lập tức HAGL của ông đã có sự thay đổi.

 

HAGL và màn lột xác đáng kinh ngạc ở V-League 2022 2
Dàn sao HAGL đang dần tìm lại phong độ cao nhờ tâm lý tự tin.

Có thể thấy rõ, một khi những Văn Toàn, Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Thanh, Hồng Duy… được thi đấu là chính mình trên sân cỏ, việc HAGL chơi thăng hoa cũng là điều dễ hiểu. Họ chơi bóng với sự điềm tĩnh, tự tin giúp cho cách đá của 'Gỗ' càng trở nên uyển chuyển, mềm mại hơn.

Nhìn chung, những chiến thắng liên tiếp vừa qua thực sự đã giúp các ngôi sao phố núi cởi bỏ được áp lực tâm lý đè nặng. Để rồi họ đã có thể trở lại là chính mình với những màn tỏa sáng rực rỡ trên sân đấu.

HLV Kiatisuk lý giải việc liên tục xoay tua tấm băng thủ quân HAGL HLV Kiatisuk lý giải việc liên tục xoay tua tấm băng thủ quân HAGL 
Lý giải việc liên tục phân công các học trò mang băng thủ quân, HLV Kiatisuk đã cho biết ông làm vậy để tăng thêm sự tự tin cho các học trò.

Tất nhiên bên cạnh những liệu pháp về tinh thần để truyền ngọn lửa tự tin, đam mê cho các học trò, không thể phủ nhận việc 'Zico Thái' có những điều chỉnh về chiến thuật để giúp HAGL ngày càng thêm 'đáng sợ'.

Trong thời gian gần đây, có thể thấy HAGL của Kiatisuk đang chơi theo phong cách tấn công phủ đầu đối thủ trong hiệp 1, và dần chuyển sang đá 'cò cưa', chú trọng phòng ngự trong hiệp 2 để bảo toàn kết quả. 

Chiến thuật này được đánh giá là khai thác hết thế mạnh về khả năng phối hợp kỹ thuật, kiểm soát bóng của HAGL, đồng thời cũng hạn chế phần nào điểm yếu cố hữu vẫn là chuyện thể lực không được đảm bảo của các ngôi sao trong hiệp 2.

Việc Kiatisuk muốn các học trò bắt nhịp nhanh với trận đấu, đẩy đối thủ rơi vào lúng túng để ghi bàn thắng sớm thực sự đã phát huy hiệu quả khi mà trong 4 trận đấu gần nhất, họ đều ghi bàn trong 45 phút đầu tiên. Và khi đã có được 'thành quả', HAGL lại nhanh chóng thể hiện một cách chơi xù xì, gai góc khiến đối phương phải bất lực trong việc tìm bàn gỡ.

HAGL và màn lột xác đáng kinh ngạc ở V-League 2022 3
Sự 'mát tay' của HLV Kiatisuk đang mang tới những màn trình diễn thăng hoa cho HAGL.

Ở mùa giải năm ngoái, CLB HAGL từng thi đấu rất tốt trước các đối thủ nhờ vào sự sắc sảo trong tấn công, kết hợp cùng khả năng phòng ngự đầy ấn tượng của mình. Và nếu tái hiện được điều này, họ chắc chắn sẽ là một ứng viên rất nặng ký cho ngôi vương ở V-League 2022.

Giành 4 chiến thắng liên tiếp, cỗ máy mang tên HAGL đang định vị lại cuộc đua đến ngôi vô địch. Thời gian tới, đội bóng phố núi sẽ có sự bổ sung của hai ngoại binh là An Sae Hee và Bruno. Nếu cả hai cầu thủ này đều có sự thể hiện tốt trên sân thì HAGL sẽ chẳng khác nào hổ mọc cánh. 

Sau màn tái xuất ấn tượng của thầy trò Kiatisuk, giải V-League 2022 cũng đang trở lại dần trật tự vốn có của mình khi các 'ông lớn' như Hà Nội, HAGL hay Viettel đang có được những vị trí trong tốp đầu. Với HAGL, hy vọng chuỗi trận ấn tượng vừa qua sẽ là tiền đề để họ tiếp tục duy trì tâm lý thi đấu hưng phấn của mình, để từ đó tự tin giành thêm những chiến thắng trước các đối thủ. 

Xem thêm:

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X