Thứ Bảy, 27/04/2024Mới nhất
Zalo

HAGL lại chơi tệ hại: Quân thua bao giờ thì chém tướng?

Thứ Sáu 29/05/2020 10:10(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Trước những gì mà các cầu thủ HAGL đã thể hiện trong thất bại trên sân Thiên Trường của Nam Định, đã có không ít người đặt ra câu hỏi về tương lai của vị chiến lược gia Hàn Quốc.

 

Trong chuyến làm khách tới sân Thiên Trường đá vòng loại cúp quốc gia vào tối ngày 23/5, các cầu thủ HAGL tiếp tục khiến người hâm mộ phải thất vọng khi thể hiện một lối chơi bế tắc, kém hiệu quả như những gì họ đã thể hiện ở những mùa giải trước. 

Dù được đánh giá cao hơn nhưng các vị khách nhanh chóng tỏ ra lép vế ngay sau tiếng còi khai cuộc bởi khao khát giành chiến thắng của Nam Định. Trước lối đá pressing tầm cao có thừa khát khao chiến thắng của các cầu thủ Nam Định, lối chơi kỹ thuật với 'Gỗ' nhanh chóng bị bẻ gẫy dễ dàng.

Do Merlo Nam Dinh vs HAGL
HAGL tỏ ra lép vế hoàn toàn trước các cầu thủ chủ nhà Nam Định ở Thiên Trường

Trong suốt 90 phút thi đấu, đội bóng phố núi không có nhiều miếng tấn công làm nên thương hiệu của họ. Hai tình huống đáng kể nhất mà đội khách có được chỉ là pha phối hợp đập nhả trước khu vực 16m50 của Nam Định giữa Văn Toàn và Chevaughn Walsh nhưng ngoại binh Jamaica dứt điểm hỏng, cùng tình huống Văn Toàn đột phá xuống vòng cấm và đánh bại thủ môn Nam Định nhưng lại không chiến thắng được cột dọc.

Chỉ có được hai cơ hội rõ nét trong cả trận đấu, những gì mà Tuấn Anh và các đồng đội làm được rõ ràng là quá ít ỏi so với cả tá cơ hội được các ngôi sao tấn công bên phía Nam Định tung ra. Và hệ quả tất yếu là đoàn quân nhà bầu Đức đã phải đón nhận thất bại, trong một ngày mà họ đã chơi kém thuyết phục hơn rất nhiều so với đối thủ. 

Thất bại trước Nam Định tại vòng loại cúp quốc gia 2020 thực sự là một cú sốc với HAGL. Phần vì họ chưa để thua Nam Định trong 10 năm qua, phần vì họ đã có khởi đầu khá ấn tượng tại V-League năm nay sau trận thắng trước Quảng Ninh cùng màn cưa điểm nghẹt thở ngay trên sân Viettel. 

Sau trận đấu này, HLV Lee Tae Hoon đã đổ lỗi cho mặt sân Thiên Trường xấu, do Damir Memović chấn thương và do thời tiết là những nguyên nhân khiến HAGL bại trận. Tuy nhiên, đây dường như là một lời giải thích chưa thực sự làm thỏa mãn các CĐV phố núi, khi mà rõ ràng nhà cầm quân họ Lee cũng có trách nhiệm lớn trong thất bại lần này.

 

Quân thua bao giờ thì chém tướng?

Trong chương Kế của Binh pháp Tôn Tử có viết: "Tướng lĩnh phải có các đức tính mưu trí, uy tín, nhân từ, dũng cảm, nghiêm minh. Là người dùng binh đánh trận, người đứng đầu phải dựa vào biến hóa gian trá mới mong thành công, phải căn cứ vào chỗ có lợi hay không mà hành động, tùy sự phân tán hay tập trung binh lực mà thay đổi chiến thuật".

Nhưng dường như với vị thuyền trưởng của HAGL, ông Lee Tae Hoon lại đang thiếu những tố chất cần thiết để trở thành một nhà cầm quân giỏi. Đó chính là tài cầm quân và khả năng ứng biến của mình.

HLV Lee Tae Hoon thua nhan Xuan Truong mang den su khac biet.
HLV Lee Tae Hoon đang loay hoay trong việc áp dụng lối chơi cho HAGL

Thực tế thì sau hơn một năm nắm quyền ở Pleiku, HLV Lee Tae Hoon dường như vẫn đang loay hoay trong việc duy trì lối chơi kiểm soát bóng mang tính bản sắc của HAGL hay áp dụng lối đá thực dụng, phòng ngự phản công học từ vị HLV đồng hương, Park Hang Seo.

HAGL từng đá phòng ngự rất hay trước những đội bóng 'chiếu trên' như Quảng Ninh, Viettel, như khi chạm trán một Nam Định chỉ ngang hàng về trình độ, họ rõ ràng đã có những sự lưỡng lự, để rồi 'một vài nước cờ sai' đã khiến đội khách đánh mất luôn cả thế trận.

Rõ ràng ở trận đấu vừa rồi, HLV Lee Tae Hoon đã không làm tốt công tác tư tưởng cho các học trò khi phải chơi bóng ở 'chảo lửa' Thiên Trường, khiến họ bị căng cứng trước sức nóng của chảo lửa Thiên Trường và lối đá áp sát nhanh của đối thủ.

Không chỉ thất bại trong việc bố trí người đá thay 'đá tảng' Damir Memovic, vị thuyền trưởng HAGL còn không thành công trong việc sử dụng nhân sự HAGL. Trước Nam Định, những Tuấn Anh, Văn Toàn, Văn Thanh... giống như những người hết hơi trong khi lên tuyển, họ thực sự đã chiến đấu như những chiến binh. 

Nhìn cái cách ông Lee không thể sử dụng hiệu quả dàn sao HAGL, ta càng phải nghiêng mình khâm phục tài năng của HLV Park Hang Seo, người luôn biết phát huy hết khả năng của dàn sao HAGL trên tuyển. 

Sau trận thua tại Thiên Trường vừa qua, đã có nhiều CĐV HAGL kêu gọi HLV Lee Tae Hoon từ chức. Tất nhiên bây giờ vẫn còn khá sớm để nói về tương lai nhà cầm quân Hàn Quốc. Nhưng nếu ông Lee không tạo ra những thay đổi cho HAGL trong giai đoạn tới, một trát sa thải hoàn toàn có thể sẽ được 'Gỗ' soạn sẵn cho vị HLV này.

HAGL thua Nam Định: Điểm yếu từ ngoại binh
Việc HAGL thua Nam Định tiếp tục để lại một dấu hỏi về vai trò của những ngoại binh trên hàng công của đội bóng phố núi.
HAGL gục ngã tại Thiên Trường: Tưởng đỏ mà chưa chắc đã chín!
Trên sân vận động Thiên Trường tối ngày 23/5/2020, các cầu thủ HAGL đã phải đón nhận thất bại cay đắng với tỷ số 0-2 trước đội chủ nhà Nam Định. Đây quả thực...
HLV HAGL tự tin trước chuyến làm khách trước Hà Nội FC
Sau thất bại trước Nam Định tại Thiên Trường, HLV Lee Tae Hoon vẫn tự tin khẳng định các cầu thủ của mình sẽ thi đấu tốt trước Hà Nội FC khi hai bên gặp nhau ở...

Minh Long

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X