Thứ Sáu, 29/03/2024Mới nhất
Zalo

Hạ HA Gia Lai, V. Hải Phòng le lói hy vọng trụ hạng

Chủ Nhật 29/04/2012 21:55(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Trước đối thủ HA Gia Lai được đánh giá vượt trội hơn, V. Hải Phòng đã thi đấu đầy quyết tâm để giành thắng lợi chung cuộc 2-0. Với 3 điểm vừa giành được, cơ hội trụ hạng vẫn còn le lói chút ít cho thầy trò HLV Lê Thụy Hải...

Tiếp đón HA Gia Lai trong tình cảnh buộc phải giành chiến thắng để duy trì hy vọng trụ hạng, HLV Lê Thụy Hải chấp nhận chơi “canh bạc tất tay” khi cho học trò đẩy cao đội hình lên tấn công ngay từ những phút đầu, bất chấp những rủi ro có thể ập đến từ hàng tiền đạo gồm toàn “hảo thủ” mà HA Gia Lai đang sở hữu.

Quyết định mạo hiểm mà ông Hải “lơ” đưa ra đã nhanh chóng mang lại hiệu quả với bàn thắng vượt lên dẫn trước 1-0, sau pha dứt điểm cận thành của Phan Thanh Phúc khi kim đồng hồ chưa chỉ sang phút thứ 3. Sớm tạo ra lợi thế, đội bóng đất cảng tiếp tục duy trì sức ép trên phần sân HA Gia Lai với hy vọng tìm kiếm một cách biệt an toàn hơn.

V. Hải Phòng đã giành được trận thắng thứ 2 kể từ đầu mùa
V. Hải Phòng đã giành được trận thắng thứ 2 kể từ đầu mùa

Sau pha lập công của Thanh Phúc, V. Hải Phòng đã tạo ra rất nhiều đợt tấn công sắc nét trước khung thành thủ môn Bassey. Cặp tiền đạo Đình Tùng - Fagan tiên tục được đặt trong tư thế thuận lợi, tiếc là những chân sút đắt giá này lại dứt điểm quá hiền hoặc bị thủ thành người Nigeria cản phá. Phút 18, Đình Tùng thực hiện đường chuyền loại bỏ hàng phòng ngự HA Gia Lai để Fagan băng vào dứt điểm. Đáng tiếc, thủ thành Bassey lại kịp phá bóng ngay trước vạch vôi.

Để hạn chế sự hưng phấn của đội chủ nhà, HA Gia Lai chấp nhận hạ thấp đội hình và chuyển về thi đấu theo chiến thuật phòng ngự - phản công nhằm duy trì tối đa sự chắc chắn trên phần sân nhà. Những tình huống nguy hiểm mà đội khách tạo ra chủ yếu xuất phát từ các pha đá phạt trực tiếp ngoài vòng 16m50.

Phút 29, đội bóng đất cảng gặp chút bất lợi khi hậu vệ phải Văn Nam không thể tiếp tục thi đấu sau pha va chạm với tiền đạo HA Gia Lai. Nhưng đây lại là cơ hội thuận lợi để HLV Lê Thụy Hải tung tân binh Văn Hiển vào sân ra mắt khán giả sân Lạch Tray.

Trước khi hiệp 1 khép lại, tiền đạo Fagan được trao cơ hội rất thuận lợi sau pha đánh đầu nhả bóng chiến thuật của Thiago trong vòng cấm địa. Tiếc là cú sút cận thành của chân sút người Jamaica lại đi vọt xà rất vô duyên.

Ở phút bù giờ cuối cùng, đội bóng phố núi cũng có cơ hội đưa trận đấu trở về vạch xuất phát trong tình huống Hoàng Thiên đối mặt thủ thành Đậu Ngọc Tân. Đáng tiếc, pha chạm bóng cuối cùng đã không vượt qua được thủ thành của V. Hải Phòng.

Bước vào hiệp 2, HA Gia Lai bắt đầu đẩy cao đội hình sang phần sân V. Hải Phòng tìm kiếm cơ hội ghi bàn. “Nhạc trưởng” Sakda thực hiện nhiều đường chuyền dài để cặp tiền đạo Hoàng Thiên - Olushola tiếp cận vòng cấm địa đội bóng đất cảng.

Bên sân đối diện, V. Hải Phòng tiếp tục duy trì sức ép tấn công với hy vọng có được một khoảng cách an toàn hơn. Lần lượt Đình Tùng, Thiago, Fagan được trao cơ hội đối mặt khung thành HA Gia Lai nhưng đều không dứt điểm thành bàn.

Trong tình thế buộc phải tấn công, BHL đội bóng phố núi quyết định tung Thái Dương và Thanh Tấn vào sân để tạo ra đột biến. Đi kèm với những thay đổi lực lượng, ông thầy người Hàn Quốc chỉ đạo học trò mạnh dạn dâng cao gia tăng sức ép tấn công.

Nhưng những nỗ lực của HA Gia Lai đã vấp phải rất nhiều khó khăn khi V. Hải Phòng bắt đầu hạ thấp đội hình, tập trung tối đa lực lượng cho nhiệm vụ phòng ngự nhằm bảo toàn lợi thế. Đội bóng phố núi tỏ ra nhỉnh hơn vê tỷ lệ kiểm soát bóng, nhưng lại không thể xuyên phá được hàng phòng ngự dày đặc do đội chủ sân Lạch Tray bố trí trước vòng cấm địa.

Cơ hội nguy hiểm nhất được HA Gia Lai tạo ra là cú sút chéo góc đi chệch khung thành đáng tiếc của Thanh Tấn phút 87. Bế tắc ở khâu ghi bàn, đội khách còn phải nhận thêm bàn thua sau cú dứt điểm của Đình Tùng những phút đá bù giờ.

(Theo Dân Trí)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X