Thứ Sáu, 29/03/2024Mới nhất
Zalo

Xuất hiện giải VĐQG Đông Nam Á đầu tiên có thể bị hủy bỏ bởi Covid-19

Thứ Ba 07/04/2020 14:48(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Trước những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đang cân nhắc hủy bỏ giải Liga 1 2020 nếu nhận được sự đồng thuận của các đội bóng tham dự.

Truyền thông Indonesia dẫn lại nguồn tin từ LĐBĐ nước này (PSSI) cho biết nhiều khả năng giải Liga 1 2020 sẽ phải chấm dứt hoàn toàn, nếu dịch Covid-19 ở quốc gia này không được kiểm soát.

Giải Liga 1 2020 có nguy cơ bị hủy bỏ vì Covid-19 hình ảnh
Giải VĐQG Indonesia Liga 1 2020 có thể bị hủy vì Covid-19

Trước đó, giải Liga 1 2020 của Indonesia sẽ được hoãn đến tận tháng 7/2020. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch, đặc biệt là trường hợp liên quan dương tính với Covid-19 của trợ lý HLV ĐT Indonesia - ông Gong Oh-kyun, PSSI đang đứng trước thách thức lớn.

Trong trường hợp không thể đảm bảo giải đấu được diễn ra trong an toàn, rất có thể cơ quan quyền lực nhất bóng đá xứ Vạn đảo sẽ đi tới quyết định mà ít người mong muốn. Theo lệnh ban bố chính thức của Chính phủ nước này, nếu tình hình dịch bệnh không được kiểm soát và diễn ra ở mức độ xấu nhất, Liga 1 2020 có thể sẽ phải hủy.

Tuy nhiên đây là điều mà nhiều đội bóng không hề mong muốn bởi chuyện đó sẽ khiến các đội bóng gặp thách thức trong việc trả lương cho cầu thủ cũng như là chi phí vận hành đội bóng trong bối cảnh đa số các CLB không có nguồn thu sau khi giải đấu bị hoãn vì Covid-19.

Tại Việt Nam, lúc này các giải đấu trong nước trong đó có giải VĐQG V-League cũng phải hoãn lại vì dịch bệnh. Hiện VFF và VPF cũng chưa thể chốt ngày giải đấu trở lại. Điều này sẽ phụ thuộc vào tình hình dịch Covid-19 có được kiểm soát tại Việt Nam hay không.

Tổng hợp

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X