Thứ Năm, 22/10/2026
Zalo

Giải mã nguyên nhân Công Vinh bỗng dưng tịt ngòi

Thứ Ba 25/02/2014 16:11(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Đã 5 vòng đấu liên tiếp, Công Vinh đều tịt ngòi, và đó là điều không tưởng với chân sút xứ Nghệ nếu đem so với thành tích ghi bàn khủng khiếp ở mùa giải trước

Sau 6 vòng đấu, Công Vinh mới chỉ có được đúng 1 bàn thắng. Đây là thành tích tệ hơn khá nhiều so với mùa giải trước (4 bàn sau 6 vòng đầu tiên). Nhiều người cho rằng chân sút sinh năm 1985 đã xuống phong độ, tuy nhiên, TGĐ Công ty cổ phần thể thao SLNA Nguyễn Hồng Thanh lại nghĩ khác.

Công Vinh chưa thể lấy lại phong độ như mùa trước
Công Vinh chưa thể lấy lại phong độ như mùa trước

Ông đánh giá Công Vinh vẫn đang chơi tốt, việc anh không có được nhiều bàn thắng là bởi những vệ tinh xung quanh quá yếu. "Trận nào của SLNA Công Vinh cũng là người chơi năng nổ. Phong độ của cậu ấy cũng không tồi chút nào. Sở dĩ Công Vinh chưa đạt được hiệu quả trong thi đấu là vì các ngoại binh của SLNA tồi quá.

Mùa trước Hector chơi rất tốt, Kavin đá tạm được, chỉ Plaza là hơi đuối một chút. Nhờ vậy mà Công Vinh phát huy được hiệu quả. Các ngoại binh biết cách đón những đường chuyền của Công Vinh, biết hút người, tạo khoảng trống và chuyền để Công Vinh lập công.

Năm nay mọi chuyện hoàn toàn khác. Biayaga Paul Emile, Ndjodo Edouard và Rodrigues Moreira Guilherme đều quá yếu. Họ di chuyển kém, giữ bóng tồi nên những đường chuyền hay tạt của Công Vinh mất nguy hiểm. Các đội bóng biết ngoại binh của SLNA yếu, họ chuyển hậu vệ qua tập trung quây Công Vinh nên cậu ấy không có khoảng trống. Công Vinh đang cô đơn ở SLNA", TGĐ Công ty cổ phần thể thao SLNA chia sẻ.

Ông Thanh cho biết lãnh đạo đội đã nhìn ra điểm yếu ngoại binh nhưng không thể điều chỉnh được vì tiền ít. "Không phải chúng tôi không biết ngoại binh yếu, vấn đề là CLB nghèo, lực bất tòng tâm. Hết mùa giải 2013 SLNA rất muốn giữ lại bộ đôi Hector, Kavin nhưng Hà Nội T&T và B.Bình Dương họ trả tiền lót tay gấp đôi, gấp ba nên đành chịu.

Khi tìm ngoại binh thay thế, chúng tôi cũng biết Biayaga, Ndjodo và Rodrigues trình độ có hạn nhưng vẫn phải lấy bởi tiền CLB chi chỉ có thế, không thể mời những cầu thủ tốt hơn. Tiền nào vải đó mà". SLNA khởi đầu mùa giải mới bằng 2 chiến thắng trước bộ đôi tân binh Than Quảng Ninh và QNK Quảng Nam. Tuy nhiên, sau đó đội bóng này liên tiếp thúc thủ trước Thanh Hóa, HAGL và SHB Đà Nẵng, tụt xuống vị trí thứ 8 trên BXH. CLB xứ Nghệ gần như sớm từ bỏ cuộc đua tới ngôi vô địch.

"Lực lượng như vậy, không thể đua vô địch. Mục tiêu của chúng tôi chỉ là đá hết mình trong từng trận đấu để cống hiến cho người hâm mộ và không xuống hạng", TGĐ Nguyễn Hồng Thanh tiết lộ. Chiều 26/2, SLNA sẽ tiếp tân binh HV An Giang trên sân nhà. Đây là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để thầy trò HLV Hữu Thắng chấm dứt chuỗi 3 trận toàn thua.

Theo VTC

Có thể bạn quan tâm

Ông Nguyễn Đức Thụy đề xuất mở rộng V.League lên 18 đội, huy động 1.000 tỷ đồng mỗi năm

Ông Nguyễn Đức Thụy đề xuất mở rộng V.League lên 18 đội, huy động 1.000 tỷ đồng mỗi năm

Ông Nguyễn Đức Thụy đề xuất mở rộng V.League lên 18 đội, huy động 1.000 tỷ đồng mỗi năm

Trong kế hoạch tranh cử Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF), ông Nguyễn Đức Thụy đề xuất nghiên cứu mở rộng V.League lên 16-18 đội, giải hạng Nhất lên 18-20 đội. Ông cũng đặt mục tiêu huy động 600-1.000 tỷ đồng mỗi năm từ nguồn xã hội hóa để phát triển bóng đá Việt Nam.

Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam: Nền tảng nâng tầm đội tuyển

Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam: Nền tảng nâng tầm đội tuyển

Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam: Nền tảng nâng tầm đội tuyển

Những chức vô địch ASEAN Cup 2024 và 2026 của ĐT Việt Nam cho thấy vai trò quan trọng của hệ thống bóng đá chuyên nghiệp trong việc phát triển cầu thủ. Bên cạnh những cải tiến về tổ chức, công nghệ và thương mại, V.League vẫn đối diện bài toán nâng cao chất lượng chuyên môn, bảo đảm nguồn lực tài chính và tạo cơ hội cho cầu thủ trẻ.

Xem thêm
top-arrow
X