Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Giá vé xem U23 Việt Nam thi đấu có nguy cơ bị ế

Thứ Ba 24/07/2018 09:14(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Với việc giá vé xem U23 Việt Nam thi đấu ở giải tứ hùng vào đầu tháng 8 tới được bán với giá quá cao, khả năng BTC giải bị "ế vé" là rất cao.

Giá vé xem U23 Việt Nam thi đấu quá cao

Để chuẩn bị cho đại hội thể thao châu Á ASIAD 2018, LĐBĐ Việt Nam VFF đã phối hợp cùng nhà tài trợ Vinaphone tổ chức giải đấu giao hữu quốc tế năm 2018.

Giải sẽ diễn ra từ ngày 3/8 đến ngày 7/8/2018, tại SVĐQG Mỹ Đình (Hà Nội), quy tụ 4 đội tuyển U23 Việt Nam, U23 Uzbekistan, U23 Oman và U23 Palestine.

 Giá vé xem U23 Việt Nam thi đấu có nguy cơ ế vì quá cao hình ảnh
Giá vé xem U23 Việt Nam thi đấu có nguy cơ ế vì quá cao

Có thể nói sau thành công của đội tuyển U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á vào tháng 1/2018, lúc này thầy trò HLV Park Hang Seo tiếp tục nhận được sự quan tâm của dư luận, NHM. Đây cũng là lý do Vinaphone đứng ra tài trợ cho giải đấu thử lửa quan trọng này trước thềm ASIAD 2018.

Thành phần ĐT U23 Việt Nam tham gia Giải bóng đá Quốc tế U23 - Cúp Vinaphone 2018 cơ bản sẽ là những gương mặt đã tham dự VCK U23 châu Á 2018, tại Thường Châu - Trung Quốc hồi tháng 1/2018. Trên cơ sở quy định về độ tuổi của ASIAD 18 là U23 + 3 cầu thủ trên 23 tuổi nên các đội tham dự giải Tứ hùng cũng được phép bổ sung thêm 3 cầu thủ trên 23 tuổi.

Ban tổ chức giải đang đặt kỳ vọng lớn vào giải đấu này. Tuy nhiên bên cạnh đó, họ cũng đề ra một mức vé được đánh giá là khá cao cho một giải đấu giao hữu.

Cụ thể, giá vé được công bố có 4 mệnh giá: 150.000 đồng, 200.000 đồng, 300.000 đồng và 400.000 đồng. Đây không phải một mức giá "mềm" nếu so sánh với trận Bán kết lượt về của đội tuyển Việt Nam với Indonesia tại AFF Cup 2016, diễn ra trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. 

Giá vé trận đấu này cũng chỉ gồm 4 mệnh giá: 150.000 đồng, 250.000 đồng, 300.000 đồng và 400.000 đồng. Tuy nhiên đó là một giải đấu, nhất là khi ĐT Việt Nam đã vào tới bán kết. Vì thế rõ ràng những trận đấu giao hữu của U23 Việt Nam khó có thể sánh ngang về sự kịch tính và độ hấp dẫn. Chưa kể, giải giao hữu nên khó đòi hỏi các đội bóng thi đấu hết sức, ngay cả với U23 Việt Nam. 

Với những CĐV U23 Việt Nam, việc được trực tiếp xem những Công Phượng, Xuân Trường, Quang Hải.. thi đấu trên sân cỏ thực sự là một cơ hội hiếm có. Nhưng với những CĐV đòi hỏi nhiều hơn về mặt chuyên môn, mức giá trên có thể sẽ khiến không ít người phải cân nhắc.

Minh Long (TTVN)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X