Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Từ chối Indonesia, trung vệ cao gần 2m chuyển sang thi đấu cho ĐT Thái Lan?

Thứ Hai 25/10/2021 17:43(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Tuyển U23 Indonesia sẽ không có sự phục vụ của trung vệ cao 1m94 – Elkan Baggott trong đợt tập trung chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2022 tới đây.

Elkan Baggott từ chối tập trung cùng tuyển Indonesia

Trung vệ Baggott sinh ra ở Bangkok, có mẹ là người Indonesia và cha là người Anh. Tài năng trẻ này đã trải qua thời thơ ấu của mình ở Thái Lan, rồi gia đình anh chuyển đến Indonesia vào năm 2008 và định cư ở Anh 3 năm sau đó.

Nắm bắt được đây là “viên ngọc quý” nên cả Thái Lan và Indonesia trong thời gian qua đều tìm cách có được sự phục vụ của Elkan Baggott. Và lựa chọn sau cùng của cầu thủ trẻ này đã quyết định thi đấu trong màu áo của tuyển Indonesia.

Elkan Baggott thường xuyên tham gia các đợt triệu tập cùng U19 Indonesia dưới sự chỉ đạo của HLV Shin Tae Yong và có lần đầu chào sân vào tháng 10/2020. Trung vệ này cũng được vị chiến lược gia người Hàn Quốc gọi lên ĐTQG Indonesia dự vòng loại thứ 2 World Cup 2022 hồi tháng 6 nhưng anh rút lui vào giờ chót với lý do lo sợ dịch Covid-19.

Trung vệ trẻ Elkan Baggott đã rút lui khỏi tuyển Indonesia.

Trung vệ trẻ Elkan Baggott đã rút lui khỏi tuyển Indonesia.

Cũng từ đây mà mối quan hệ của Baggott và Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) có sự rạn nứt. Đích thân chủ tịch Mochamad Iriawan cho biết rằng trung vệ này đã từ chối khoác áo đội tuyển. Ông thậm chí còn tiết lộ tin sốc hơn, Baggott dường như muốn khoác áo tuyển quốc gia khác (ý nói có thể Thái Lan hoặc Anh) sau khi liên tục từ chối đề nghị của PSSI.

Cái tên Baggott trước đó đã gây sốt trong làng bóng đá Indonesia khi anh được phát triển ở môi trường bóng đá Anh, có chiều cao 1m94 và được đánh giá là một tài năng trẻ đầy hứa hẹn.

Trung vệ vệ trẻ này đã có 7 lần ra sân cho CLB King's Lynn Town mùa này ở giải hạng 5 của Anh mùa này sau khi được Ipswich Town cho mượn. Tại vòng loại Giải U23 châu Á 2022 diễn ra cuối tháng này, tuyển U23 nằm ở bảng G với Úc.

Thông tin trên đồng nghĩa với việc ĐT Indonesia cũng sẽ không có được sự phục vụ của Baggott ở AFF Cup 2020 (dự kiến khởi tranh vào ngày 5/12 tại Singapore) dù được kỳ vọng sẽ củng cố cho hàng thủ vốn được xem là điểm yếu của đội bóng xứ vạn đảo. Tại giải này, tuyển Indonesia nằm cùng bảng B với nhà vô địch Việt Nam, Malaysia, Lào và Campuchia.

Indonesia đánh bại đối thủ từng cầm hòa U23 Việt NamIndonesia đánh bại đối thủ từng cầm hòa U23 Việt Nam
Trong trận đấu giao hữu vừa kết thúc tối 19/10, ĐT U23 Indonesia đã giành thắng lợi trước U23 Tajikistan, đội bóng từng có trận hòa 1-1 với U23 Việt Nam ít...
NGÀY NÀY NĂM XƯA: Tiến Linh mở tài khoản tại vòng loại World CupNGÀY NÀY NĂM XƯA: Tiến Linh mở tài khoản tại vòng loại World Cup
Ngày này 2 năm trước, Tiến Linh ghi bàn đầu tiên tại Vòng loại World Cup 2022, góp công lớn giúp ĐT Việt Nam đánh bại Indonesia 3-1.
Nhận định, dự đoán Đài Loan vs Indonesia 20h00 ngày 11/10 (Vòng loại Asian Cup 2023)Nhận định, dự đoán Đài Loan vs Indonesia 20h00 ngày 11/10 (Vòng loại Asian Cup 2023)
Đài Loan vs Indonesia lúc 20h00 ngày 11/10 (Vòng loại Asian Cup 2023): Nhận định bóng đá, ý kiến chuyên gia, dự đoán kết quả, phân tích chuyên môn, các thông...
Nhận định, dự đoán Indonesia vs Đài Loan 19h00 ngày 7/10 (Vòng loại Asian Cup 2023)Nhận định, dự đoán Indonesia vs Đài Loan 19h00 ngày 7/10 (Vòng loại Asian Cup 2023)
Indonesia vs Đài Loan lúc 19h00 ngày 7/10 (Vòng loại World Cup 2022): Nhận định bóng đá, ý kiến chuyên gia, dự đoán kết quả, phân tích chuyên môn, các thông...

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X