Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

ĐT Việt Nam thoát nguy cơ phải dùng đội dự bị đá AFF Cup 2021

Thứ Hai 23/11/2020 09:13(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Một tin vui đã đến với người hâm mộ bóng đá Việt Nam lẫn HLV Park Hang Seo là LĐBĐ châu Á mới đây đã thay đổi lịch thi đấu của AFC Champions League và AFC Cup. Và điều này đồng nghĩa với việc ĐT VIệt Nam sẽ có được những gương mặt tốt nhất ở AFF Cup vào năm tới.

Trong một diễn biến mới đây, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vừa tiến hành điều hình thức và lịch thi đấu của hai giải đấu cao nhất cấp độ CLB ở châu Á là AFC Champions League, AFC Cup.

ĐT Việt Nam thoát nguy cơ phải dùng đội dự bị đá AFF Cup 2021 hình ảnh
ĐT Việt Nam thoát nguy cơ phải dùng đội dự bị đá AFF Cup 2021

Và đây thực sự là một thông tin vui với HLV Park Hang Seo và ĐT Việt Nam bởi trước đó đang có không ít lo ngại về việc các CLB là Viettel, Hà Nội sẽ không nhường quân cho đội tuyển nếu phải thi đấu ở đấu trường châu lục.

Và theo thông báo mới nhất từ LĐBĐ châu Á (AFC), CLB Viettel dự vòng bảng AFC Champions League sẽ thi đấu 2 lượt, từng lượt tập trung tại 1 địa điểm cụ thể của 2 trong 4 CLB trong bảng vào các ngày 5 - 11/5 (lượt đi) và 16 - 22/8/2021 (lượt về), nếu vào vòng knock-out sẽ thi đấu vòng 16 đội ngày 13 - 15/9, tứ kết 27 - 29/9, bán kết 19 - 20/10…

Còn Hà Nội FC và Sài Gòn FC lại thi đấu vòng bảng AFC Cup chỉ có 1 lượt tập trung từ ngày 22 - 28/6 tại sân của 1 trong 4 đội trong bảng. Nếu vào vòng knock-out sẽ lần lượt thi đấu bán kết Đông Nam Á ngày 10, 11/8, chung kết Đông Nam Á ngày 25/8, bán kết hỗn hợp khu vực sẽ đá 2 trận ngày 14, 15/9 (lượt đi) và ngày 26, 27/9 (lượt về), chung kết hỗn hợp khu vực 2 trận ngày 20/10 (lượt đi) và 3/11 (lượt về). Trận chung kết AFC Cup chỉ đá 1 trận vào ngày 26/11/2021.

Sự thay đổi này cũng đồng nghĩa với việc các CLB hoàn toàn có thể 'nhả quân' cho ĐTQG dự AFF Cup 2021 sẽ khởi tranh từ 11/4 - 8/5. Ở thời điểm hiện tại, những Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Trọng Hoàng, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Quang Hải, Đỗ Duy Mạnh,... đều là những trụ cột khó có thể thay thế được trên tuyển, nên nếu không có những cầu thủ này thì ĐT Việt Nam chắc chắn sẽ rất khó có thể bảo vệ được danh hiệu vô địch Đông Nam Á.

Theo dự kiến, ĐT Việt Nam sẽ hội quân từ ngày 6/12 tới 28/12 tới tại Hà Nội. HLV Park Hang Seo nhiều khả năng sẽ triệu tập trên dưới 30 cầu thủ. Đợt tập trung này là lần đầu tiên ĐT Việt Nam hội quân trong năm 2020, qua đó HLV Park Hang Seo rà soát đội hình cũng như đánh giá năng lực các tân binh để hướng tới kế hoạch trong năm 2021.

Trong năm 2021 sắp tới, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ phải đối mặt với thử thách lớn. ĐT Việt Nam trải qua vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2021. Trong khi đó, U22 Việt Nam sẽ đương đầu với vòng loại U23 châu Á 2022 và SEA Games 31 trên sân nhà.

Tuấn Anh được nhiều đội bóng Thai League theo đuổi
Trong một chia sẻ mới đây với báo giới và NHM Việt Nam, HLV Kiatisuk Senamuang đã tiết lộ chuyện tiền vệ Tuấn Anh được nhiều đội bóng Thai League theo đuổi.
Kiatisuk mang theo cựu trợ lý ở ĐT Thái Lan đến Việt Nam
Được biết, một cựu danh thủ người Thái Lan sẽ cùng theo Kiatisuk sang Việt Nam để làm việc ở HAGL.
HLV Park Hang Seo khen ngợi bóng đá Việt Nam trên báo châu Á
HLV Park Hang Seo mới đây đã có những chia sẻ đầy thú vị về bóng đá Việt Nam với trang Asia Today.
VFF giao nhiệm vụ mới cho HLV Park Hang Seo
Sau buổi họp BCH VFF mới đây, Phó chủ tịch Cao Văn Chóng đã đặt ra mục tiêu cho thầy trò HLV Park Hang Seo nhằm nâng cao thành tích cho bóng đá Việt Nam trong...
Người hâm mộ sẽ được xem trực tiếp trận đấu giữa ĐTQG và U22 Việt Nam
Theo Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh, hai trận đấu giao hữu giữa ĐTQG và U22 Việt Nam sẽ tiến hành bán vé để đón khán giả tới sân.

Minh Long

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X