Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

ĐT Việt Nam tăng 4 bậc trên BXH FIFA, đứng trên Thái Lan

Thứ Năm 14/09/2017 19:02(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Trên BXH FIFA tháng 9/2017 vừa được Liên đoàn bóng đá thế giới công bố hôm nay 14/9, ĐT Việt Nam đã thăng hạng qua đó lên đứng thứ nhì ĐNÁ và thứ 22 châu Á.

Với chiến thắng 2-1 trước đối thủ Campuchia tại vòng loại Asian Cup 2019, ĐT Việt Nam đã có sự tích lũy điểm số đáng kể để để tăng 4 bậc lên hạng 130 thế giới với 241,45 điểm. Trước đó, đoàn quân áo đỏ chỉ xếp thứ 134 với 231 điểm. Tại vòng loại Asian Cup vừa qua, Việt Nam cũng là đội tuyển duy nhất ở khu vực Đông Nam Á có được chiến thắng, trong khi Malaysia, Philippines và Singapore đều bị cầm hòa.   

DT Viet Nam tang 4 bac tren BXH FIFA, dung tren Thai Lan hinh anh
ĐT Việt Nam tăng 4 bậc trên BXH FIFA thế giới tháng 9

Trong khi đó, với việc không thể có chiến thắng ở vòng loại World Cup trước Iraq và Úc, ĐT Thái Lan đã bị trừ 24 điểm, và giảm 7 bậc từ vị trí 130 xuống 137 thế giới với 219 điểm. Mặc dù vậy, người Thái vẫn đứng hạng 3 ĐNÁ, khi mà đội bóng xếp hạng 4 là Myanmar chỉ xếp hạng 152 thế giới.

Tại châu Á, ĐT Iran vẫn đang có thứ hạng cao nhất khi đứng ở vị trí 25 với 865 điểm. Xếp sau là Nhật Bản, Úc và Hàn Quốc. Trong số các đội bóng tại châu Á, Trung Quốc đã có sự nhảy vọt khi tăng 15 bậc lên hạng 6 châu Á (62 thế giới). Điều này có được sau khi đội tuyển tại quốc gia đông dân nhất thế giới có sự lột xác toàn diện kể từ khi HLV Marcello Lippi lên nắm quyền từ cuối năm 2016. Từ khi nhà cầm quân người Ý nhận nhiệm vụ, đội tuyển Trung Quốc đã thắng được 3 trận, hòa 2 và thua 1. Suýt chút nữa họ đã có cơ hội cạnh tranh vé vớt đi Nga vào năm sau.

DT Viet Nam tang 4 bac tren BXH FIFA, dung tren Thai Lan hinh anh
Đức vươn lên dẫn đầu BXH FIFA

Ở tốp đầu thế giới, ngôi vương đã có sự đổi chủ khi ĐT Đức trở lại vị trí số 1 với 1606 điểm, tăng gần 60 điểm so với BXH FIFA tháng 8 (1549). Trong khi đó, ĐT Brazil tạm xuống thứ 2 với 1590 điểm, giảm 14 điểm so với tháng trước. Các vị trí tiếp theo thuộc về Bồ Đào Nha, Argentina, Bỉ, Ba Lan, Thụy Sĩ,… Trong khi đó nhà vô địch World Cup 2010 ĐT Tây Ban Nha đã xuống vị trí thứ 11 còn Italia ở hạng 17 thế giới.

Thanh Long (TTVN)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X