Thứ Sáu, 19/04/2024Mới nhất
Zalo

ĐT Việt Nam nhìn từ 10 trận đầu tiên: HLV Phan Thanh Hùng ấn tượng nhất

Thứ Năm 08/11/2012 17:34(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Trong vòng 10 năm qua (kể từ năm 2003), ĐT Việt Nam đã trải qua tổng cộng 7 đời HLV trưởng (tính đến trước “triều đại” của HLV Phan Thanh Hùng), trong đó riêng HLV Alfred Riedl đã 2 lần dẫn dắt ĐT Việt Nam (năm 2003 và năm 2005), còn lại các HLV Edson Tavares, Trần Văn Khánh, Henrique Calisto, Mai Đức Chung, Falko Goetz, mỗi người một lần đảm nhận cương vị HLV trưởng ĐT Việt Nam.

Ngoại trừ 2 ông thầy nội chỉ dẫn dắt ĐT Việt Nam trong một vài trận (do chỉ là những người đóng thế), các ông thầy ngoại còn lại đều đã trải qua hơn 10 trận dẫn dắt ĐT Việt Nam. Hãy thử cùng so sánh thành tích trong 10 trận đầu tiên dẫn dắt ĐT Việt Nam của các ông thầy ngoại này với ông thầy nội Phan Thanh Hùng - người vừa hoàn tất 10 trận đầu tiên dẫn dắt ĐT Việt Nam trong năm 2012.

HLV Phan Thanh Hùng là ông thầy có khởi đầu ấn tượng nhất trong số các HLV ĐT Việt Nam 10 năm trở lại đây
HLV Phan Thanh Hùng là ông thầy có khởi đầu ấn tượng nhất trong số các HLV ĐT Việt Nam 10 năm trở lại đây

Những số liệu thống kê cho thấy HLV Calisto chính là ông thầy có sự khởi đầu cùng ĐT Việt Nam tồi tệ nhất trong vòng 10 năm qua. Kể từ trận ra mắt gặp Indonesia (vào ngày 11/6/2008), trong 10 trận đấu liên tiếp dưới sự dẫn dắt của ông thầy người Bồ Đào Nha, ĐT Việt Nam không hề biết đến hương vị chiến thắng khi hòa 4 trận và thua tới 6 trận.

Thậm chí sau đó, ĐT Việt Nam còn thua tiếp ĐT Thái Lan trong trận mở màn AFF Cup 2008 trước khi tìm được chiến thắng đầu tay một cách đầy may mắn trước ĐT Malaysia với tỷ số 3-2 trong trận đấu thứ 2. Thế nhưng, đó có vẻ như lại là bước chạy đà cần thiết, để rồi sau đó ĐT Việt Nam của HLV Calisto thăng hoa ở những trận đấu tiếp theo và thẳng tiến tới chức vô địch Đông Nam Á lần đầu tiên sau gần 50 năm

Đối với các ông thầy ngoại còn lại (F.Goetz, E.Tavares, A.Riedl), kết quả thu được sau 10 trận đấu đầu tiên đều chỉ ở mức trung bình, khi ĐT Việt Nam dưới sự dẫn dắt của các ông thầy này chỉ giành được tối đa là 4 trận thắng và 15 điểm trong tổng số 30 điểm tối đa (năm 2005 dưới “triều đại” của HLV Riedl)

Trong khi đó, sự khởi đầu của ông thầy nội Phan Thanh Hùng lại đang cho đáp án tốt hơn của tất cả các ông thầy ngoại kể trên. Dưới sự dẫn dắt của HLV họ Phan, ĐT Việt Nam đã giành được 5 trận thắng (4-0 trước Lào, 2-0, 1-0 trước Malaysia, 2-1 trước Hồng Kông và 1-0 trước Mozambique), 3 trận hòa (1-1 với U23 Hàn Quốc, 0-0 với Indonesia - 2 trận) và chỉ thua có đúng 2 trận (0-3 trước Trung Quốc và 0-1 trước Turkmenistan), giành được 18 trong tổng số 30 điểm tối đa, ghi được 11 bàn thắng và để thủng lưới 6 bàn.

Khi mới được trao quyền, có lẽ không ít người đã từng hoài nghi về sự thành công mà ông thầy người Đà Nẵng có thể mang lại cho ĐT Việt Nam. Thế nhưng, với những gì đã thể hiện qua 10 trận đấu đầu tiên trong vai trò HLV trưởng của ĐT Việt Nam và thành tích nói trên, có thể thấy HLV Phan Thanh Hùng đã trở thành ông thầy có sự khởi đầu ấn tượng nhất trong số các HLV trưởng của ĐT Việt Nam trong vòng 10 năm qua.

Chúng ta hãy cùng hy vọng điều đó sẽ được duy trì và tiếp tục phát huy trong thời gian tới để người hâm mộ bóng đá Việt Nam có thể đặt niềm tin vào ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2012 sắp tới.

HLV trưởng

Năm

Thắng

Hòa

Thua

Số điểm

A.Riedl

2003

4

3

3

15/30

Tavares

2004

4

2

4

14/30

A.Riedl

2005

3

6

1

15/30

H.Calisto

2008

0

4

6

4/30

F.Goetz

2011

3

3

4

12/30

Phan Thanh Hùng

2012

5

3

2

18/30

 

 Con số về 10 trận đấu đã qua của ĐT Việt Nam

1 Hậu vệ Đoàn Việt Cường là cầu thủ tham dự ít trận đấu nhất - chỉ duy nhất 1 trận đấu (gặp Hồng Kông Trung Quốc)

2 Tiền vệ Thành Lương và Trọng Hoàng là 2 cầu thủ có mặt trong cả 10 trận đấu dưới thời HLV Phan Thanh Hùng

3 Tiền vệ Trọng Hoàng là cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất cho ĐT Việt Nam trong 10 trận đấu đã qua - 3 bàn. Những cầu thủ khác đã lập công cho ĐT Việt Nam là Văn Quyết, Quang Hải (2 bàn), Công Vinh, Thanh Hưng, Quốc Anh (1 bàn). Còn lại là 1 bàn do cầu thủ Mozambique đá phản lưới nhà

7 Tân binh Gia Từ là hậu vệ được HLV Phan Thanh Hùng sử dụng nhiều nhất - 7 trận.

11 Tổng cộng ĐTViệt Nam đã ghi được 11 bàn thắng và để thủng lưới 6 bàn trong 10 trận đấu vừa qua.

30 HLV Phan Thanh Hùng đã sử dụng tổng cộng 30 cầu thủ trong 10 trận đấu đã qua, trong đó có 4 thủ môn, 12 hậu vệ, 11 tiền vệ và 3 tiền đạo

 (Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X