Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

"ĐT U23 Việt Nam có thể ăn Tết cổ truyền ở Thái Lan"

Thứ Năm 02/01/2020 15:47(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Chia sẻ trong cuộc gặp gỡ đầu năm với báo chí, Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn nói vui về việc các tuyển thủ U23 Việt Nam ăn Tết cố truyền ở Thái Lan.

U23 Việt Nam có thể ăn Tết ở… Thái Lan

 
Sáng ngày 2/1, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức buổi gặp mặt đầu năm với báo chí. Trong buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn bày tỏ sự vui mừng bởi hai năm vừa qua, bóng đá Việt Nam đạt được nhiều thành tích.

ĐT U23 Việt Nam có thể ăn Tết cổ truyền ở Thái Lan hình ảnh
U23 Việt Nam có cơ hội ăn Tết cổ truyền ở Thái Lan nếu vào đến chung kết U23 châu Á 2020.
 
PCT VFF Trần Quốc Tuấn cũng cho biết Chính phủ giao VFF làm đề án chiến lược phát triển bóng đá tầm nhìn 2020 hướng đến 2030.
 
Trước mắt, VFF đang tập trung để hỗ trợ ĐT U23 Việt Nam nhằm chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 8-26/1. Thầy trò HLV Park Hang Seo đã di chuyển sang Thái Lan từ ngày 1/1 để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với ĐT U23 Bahrain. 
 
Trong trường hợp ĐT U23 Việt Nam vào đến chung kết giống VCK U23 châu Á 2018, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ thi đấu trận cuối cùng vào ngày 26/1 (mùng 2 Tết cổ truyền). Vì vậy, PCT VFF Trần Quốc Tuấn nói vui: “Nếu chúng ta thành công, đạt được thành tích ở Thường Châu thì được ăn Tết ở Thái Lan”.

 

Hướng đến World Cup

 
Cũng trong ngày đầu năm 2020, VFF định hướng mục tiêu cho cả hai đội tuyển nam và nữ dự World Cup trong tương lai. VFF đặt mục tiêu dự World Cup 2023 cho ĐT nữ Việt Nam, khi FIFA tăng số đội tham dự từ 16 lên thành 24 đội.

ĐT U23 Việt Nam có thể ăn Tết cổ truyền ở Thái Lan hình ảnh 2
ĐT nữ Việt Nam giành chức vô địch SEA Games 30 và hướng đến giành suất dự World Cup 2023.
 
PCT Trần Quốc Tuấn chia sẻ: “Bóng đá nữ xây dựng đề án chuẩn bị lực lượng hướng đến World Cup 2023. Đây là cơ hội khả thi vì chúng ta là ĐKVĐ khu vực, còn châu lục nằm trong top 5 hoặc 6. Khi đó, VCK World Cup tăng từ 16 lên 24 đội”.
 
Dù đang dẫn đầu bảng ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022, VFF không đặt áp lực quá lớn cho ĐT bóng đá nam. Thay vào đó, VFF đặt mục tiêu cố gắng giành suất dự World Cup 2026, khi FIFA cũng tăng số đội tham dự từ 32 lên thành 48, cũng như bóng đá Việt Nam có nhiều thời gian để chuẩn bị hơn.
 
VFF cũng nhấn mạnh trọng tâm trong thời gian tới là tạo điều kiện tốt nhất để phát triển bóng đá trẻ. Ngoài ra, hai nhiệm vụ quan trọng khác là bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup nam và nữ, khi các đội tuyển của Việt Nam đều đang là đương kim vô địch.
 
Như Đạt

Xem thêm những bài viết khác trên Bongda24h.vn về bóng đá Việt Nam:


Công Phượng sẽ hội quân cùng CLB TP.HCM vào ngày 7/1
Sau khi trở về Việt Nam, Công Phượng sẽ chính thức hội quân cùng Á quân V.League 2019 vào ngày 7/1/2020.
Đánh bại Petaling Jaya City, U23 Jordan gửi lời tuyên chiến đến U23 Việt Nam
Mới đây, trong quá trình tập huấn tại Malaysia, ĐT U23 Jordan đã có chiến thắng trước đội bóng Petaling Jaya City để khẳng định sức mạnh trước thềm VCK U23...
U23 Nhật Bản muốn vô địch U23 Châu Á 2020
Mới đây, HLV Hajime Moriyasu của ĐT U23 Nhật Bản đã khẳng định khát khao vô địch giải U23 Châu Á 2020 sắp tới diễn ra trên đất Thái.
ĐT Việt Nam đối mặt thách thức lớn trước thềm AFF Cup 2020
Theo một thông tin mới nhất, LĐBĐ Úc đang cân nhắc việc cử đội bóng nước này tham dự giải vô địch bóng đá Đông Nam Á AFF Cup vào cuối năm nay.
Martin Lo nuối tiếc vì không được dự VCK U23 Châu Á 2020
Mới đây, trên trang cá nhân của mình, cầu thủ Việt kiều đã chia sẻ sự nuối tiếc khio không thể góp mặt trong danh sách của ĐT U23 tham dự VCK U23 Châu Á 2020...
HLV Park Hang Seo tự tin đối đầu các đối thủ Tây Á
Chia sẻ với giới truyền thông sau khi đặt chân tới Thái Lan, HLV Park Hang Seo thể hiện sự lạc quan trước màn chạm trán các đối thủ của U23 Việt Nam sắp tới.
 

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X